Theo văn bản ký ngày 31/3/2026, tổng số khu đất đưa ra đấu giá là 42 khu, với tổng diện tích là 51,59 ha. Toàn bộ quy trình từ lập hồ sơ, thẩm định giá khởi điểm đến tổ chức phiên đấu giá đều được giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các Trung tâm Phát triển quỹ đất.
Danh mục lần này xuất hiện nhiều quỹ đất có diện tích lớn dành cho mục đích thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp.
Cụ thể, tại khu vực phường Phố Hiến, hàng loạt lô đất thương mại dịch vụ được tung ra. Điển hình là khu đất tại khu dân cư Trung Nghĩa với diện tích lên tới 3,91 ha. Ngoài ra, các khu đất tại đường Lê Lai, khu Chèo, Viện kiểm sát cũng được đưa vào danh sách đấu giá, hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư dịch vụ đô thị.
.jpg)
Tại thành phố Thái Bình (cũ), một dự án phát triển nhà ở tại khu vực trung tâm (thuộc phường Thái Bình, Lê Hồng Phong, Bồ Xuyên) có diện tích lên đến 14,54 ha cũng nằm trong kế hoạch thực hiện. Đây là một trong những quỹ đất ở lớn nhất trong đợt này.
Tại xã Nguyễn Văn Linh, khu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp rộng tới 8,03 ha là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô sản xuất. Hay tại xã Nguyễn Trãi, khu đất nông nghiệp khác rộng 7,82 ha cũng sẵn sàng tìm chủ mới.
Để đảm bảo tiến độ triển khai trong năm 2026, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị. Trung tâm Phát triển quỹ đất số 01 và số 02 tỉnh Hưng Yên sẽ chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường để hoàn thiện hồ sơ, lập phương án đấu giá.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có vai trò chủ chốt trong việc kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời trực tiếp tổ chức xác định giá khởi điểm. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm công bố công khai kế hoạch và danh mục này trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đều có thể tiếp cận công bằng.
Theo yêu cầu của tỉnh, các khu đất đưa ra đấu giá phải đảm bảo đầy đủ điều kiện theo Luật Đất đai 2024 và các quy định liên quan.
Tâm An