Phối cảnh dự án NOXH phường Vũ Phúc
Dự án thuộc khu A và B thuộc DragonHomes Eco City (khu A, B phường Vũ Phúc), do Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất Nhập Khẩu Thăng Long (DragonGroup) làm chủ đầu tư
Theo thông tin từ Ban quản lý dự án, đây là một phần trong quỹ đất rộng gần 3,5ha, quy mô xây dựng gồm 4 tòa nhà chung cư cao tầng, cung cấp tổng cộng 666 căn nhà ở xã hội.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án nhà ở xã hội phường Vũ Phúc đã hoàn tất thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời hoàn thành hồ sơ thẩm định phòng cháy chữa cháy. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục cuối cùng, sẵn sàng cho việc khởi công trong tháng này.
Bên cạnh dự án tại phường Vũ Phúc, thành phố Thái Bình cũ hiện còn hai dự án nhà ở xã hội trọng điểm khác. Dự án nhà ở xã hội Phú Xuân tại phường Trần Hưng Đạo với quy mô 546 căn hộ đã được giải phóng mặt bằng toàn bộ, hiện hoàn thiện thủ tục giao đất và nghiên cứu khả thi.
Dự án nhà ở xã hội Tiền Phong - Phú Xuân, quy mô 312 căn hộ, cũng đã được giao đất, đang triển khai thiết kế bản vẽ thi công và dự kiến khởi công trong tháng 10/2025. Khi cả ba dự án hoàn thành, khu vực thành phố Thái Bình cũ sẽ có thêm hơn 1.500 căn nhà ở xã hội, góp phần giải quyết áp lực về chỗ ở và hỗ trợ tiến trình phát triển đô thị.
Ngoài nhóm dự án nhà ở xã hội, trên địa bàn thành phố Thái Bình cũ còn 5 dự án nhà ở thương mại đang triển khai. Trong đó, dự án khu dân cư xã Đông Hòa đã giải phóng mặt bằng hơn 80%, khu đô thị mới Tân Bình - Tiền Phong đạt gần 99%, còn khu đô thị mới Kiến Giang có gần 1.000 hộ dân đã đăng ký thu hồi đất trước thời hạn.
Hai dự án còn lại, gồm khu trung tâm thành phố (Lê Hồng Phong - Bồ Xuyên) và khu dân cư phía Tây đường Lý Bôn (Kỳ Bá - Trần Lãm), đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư.
Việc đồng loạt thúc đẩy các dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển đô thị, đồng thời tăng tính cân đối của thị trường bất động sản tại địa phương.
Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, khi các dự án đi vào hoạt động, không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sống cho người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng chính sách và người lao động thu nhập thấp.
Bảo Minh