Hướng tới xây dựng một nền kinh tế sáng tạo, gắn với du lịch bền vững

Thứ sáu, 19/12/2025 - 08:36

Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch tại xã Bát Tràng năm 2025 là sự kiện trong chuỗi các sự kiện quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch năm 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 2784/KH-SCT ngày 02/6/2025 về việc tổ chức triển lãm quảng bá, giao thương sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch, Sở Công Thương Hà Nội giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Hà Nội chủ trì tổ chức Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch tại xã Bát Tràng năm 2025.

Hướng tới xây dựng một nền kinh tế sáng tạo, gắn với du lịch bền vững- Ảnh 1.

Đây không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại, mà còn là nơi hội tụ nghệ nhân, thợ giỏi, doanh nghiệp, nhà thiết kế trẻ và cộng đồng khởi nghiệp. Thông qua Triển lãm, Hà Nội mong muốn khẳng định thương hiệu OCOP Thủ đô, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và mở ra những cơ hội giao thương mới, hướng tới xây dựng một nền kinh tế sáng tạo, gắn với du lịch bền vững.

Xã Bát Tràng là một vùng đất cổ kính nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, có lịch sử hình thành từ hơn 700 năm trước. Theo sử liệu và truyền thuyết địa phương, những cư dân đầu tiên của Bát Tràng là nhóm người di cư từ thôn Bồ Tràng (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) đến lập cư tại vùng đất bồi ven sông Hồng và gây dựng làng nghề gốm sứ truyền thống. Ban đầu, địa danh này được gọi là Bạch Thổ Phường, thuộc tổng Đông Dư, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh. Trải qua nhiều thế kỷ, Bát Tràng không chỉ nổi danh là một trung tâm sản xuất gốm sứ thủ công tiêu biểu mà còn là vùng đất có truyền thống buôn bán, học vấn và khoa bảng.

Hiện nay, xã Bát Tràng vẫn lưu giữ nhiều di tích có giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, tạo thành quần thể văn hóa - du lịch đặc sắc của Thủ đô. Với vị trí nằm trên tuyến du lịch sông Hồng, Bát Tràng cùng với các điểm tham quan lân cận như chùa Bồ Đề trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Du khách tới đây có thể tham quan chợ gốm, Bảo tàng gốm Bát Tràng, khám phá kiến trúc làng cổ, trải nghiệm quy trình sản xuất gốm truyền thống tại các xưởng gốm gia đình và tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa mang đậm bản sắc vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Hướng tới xây dựng một nền kinh tế sáng tạo, gắn với du lịch bền vững- Ảnh 2.

Nghề làm gốm tại các thôn Bát Tràng, Giang Cao và Kim Lan không chỉ là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương, mà còn là nguồn thu nhập chính, góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động từ các vùng phụ cận như Văn Giang, Khoái Châu (Hưng Yên), Thuận Thành (Bắc Ninh)... với các công đoạn chuyên môn hóa cao như nặn, tráng men, vẽ hoa văn, đổ khuôn, nung lò,... Sự phát triển của các cụm công nghiệp ngoài khu dân cư góp phần giảm ô nhiễm môi trường trong làng và tạo điều kiện hiện đại hóa sản xuất.

Đặc biệt, trên địa bàn xã còn có đền Chử Đồng Tử - Tiên Dung tại thôn Chử Xá, được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia ..., gắn với tín ngưỡng thờ Chử Đồng Tử - một trong "Tứ bất tử" của văn hóa dân gian Việt Nam. Di tích này không chỉ có giá trị tôn giáo - tâm linh mà còn là điểm đến du lịch tiêu biểu, gắn kết với không gian văn hóa làng nghề truyền thống. Với những điều kiện đó đây chính là nền tảng để xã Bát Tràng phát triển mô hình kết hợp làng nghề với du lịch, tạo nên bản sắc riêng trong bức tranh phát triển nông thôn mới của Thủ đô.

Hướng tới xây dựng một nền kinh tế sáng tạo, gắn với du lịch bền vững- Ảnh 3.

Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch tại xã Bát Tràng năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 18/12 - 21/12/2025 tại Sân bóng thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, TP. Hà Nội - một địa chỉ có giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa.

Với quy mô 80 gian hàng tiêu chuẩn cùng khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu, Triển lãm quy tụ các sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc trưng của các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp và nghệ nhân tiêu biểu. Đây không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá sản phẩm mà còn là "sân chơi sáng tạo", nơi các ý tưởng thiết kế được nuôi dưỡng, sản phẩm độc đáo được hình thành, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm tinh hoa làng nghề, hòa mình trong không gian văn hóa đặc sắc và kết nối trực tiếp với các nghệ nhân, doanh nghiệp.

Triển lãm năm 2025 tại xã Bát Tràng mang sứ mệnh khẳng định vị thế và nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội. Sự kiện không chỉ góp phần phát triển chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ - quảng bá mà còn hướng tới khai thác thị trường du lịch, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và du lịch cộng đồng. Trên nền tảng giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, Triển lãm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đây là minh chứng rõ rệt cho cam kết của Hà Nội trong việc bảo tồn, phát huy tinh hoa làng nghề, đưa thương hiệu OCOP Thủ đô vươn xa, lan tỏa thông điệp gắn kết văn hóa với phát triển bền vững.

PV