Jurgen Klopp dùng sơ đồ 4-4-2 kim cương để vực dậy con tàu đắm Liverpool

Thứ tư, 02/11/2022 - 16:10

Chiến lược gia người Đức đã phải thay đổi rất nhiều dạng sơ đồ chiến thuật từ đầu mùa giải để đưa Liverpool trở lại đúng quỹ đạo.

Những phép thử cần có

Chỉ mới cách đây vài tháng, Liverpool vẫn là một thế lực bóng đá thế giới khi cán đích ở vị trí thứ 2 tại NHA, trở thành Á quân Champions League và giành cú đúp Cúp quốc nội ở mùa giải năm ngoái. Thế nhưng, vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng tại NHA sau 12 trận đấu là đủ để mô tả tình cảnh hiện tại cũng như phong độ đáng báo động của đội bóng áo đỏ.

Bên cạnh những yếu tố ngoài chuyên môn như chấn thương hàng loạt của các trụ cột hay lịch thi đấu dày đặc của mùa giải năm nay, dễ nhận thấy màn trình diễn trên sân của Liverpool không còn mượt mà. Sự xuất hiện của Darwin Nunez và những thay đổi trong hệ thống chiến thuật theo sau đó đã xuất hiện những lỗ hổng.

Đem về Darwin Nunez và để Mane ra đi thực sự đem đến nhiều xáo trộn trong cách vận hành của Liverpool

Cho đến thời điểm hiện tại, HLV Jurgen Klopp vẫn đang loay hoay để hoàn thiện những mảnh ghép mà ông đang có trong tay. Lần lượt 4-3-3, 4-4-2 (với biến thể 4-2-2-2) và thời điểm hiện tại ông thầy người Đức đã quyết định 'tất tay' vào 4-4-2 (biến thể 4-1-2-1-2).

4-1-2-1-2: Hàng tiền vệ kim cương

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên nhà cầm quân 55 tuổi nung nấu ý định này, lần đầu tiên là ở mùa giải 2018/19. Việc Roberto Firmino đang khởi đầu mùa giải với phong độ phong độ cao chính là tiền đề để HLV Jurgen Klopp tính đến phương án hàng tiền vệ theo khối kim cương. 

Trong suốt những năm tháng đỉnh cao tại Anfield, tiền đạo người Brazil đã khẳng định tên tuổi của mình với vai trò của một số 9 ảo và trọng trách chơi sau lưng hai tiền đạo chủ lực Darwin Nunez và Mohamed Salah trong sơ đồ mới này không quá khác biệt.

Firmino vẫn là cái tên đáng tin cậy trong đội hình của The Kop

Ngoài nhiệm vụ tạo cầu nối giữa bộ ba tiền vệ và 2 mũi nhọn phía trên, Firmino còn tận dụng khả năng di chuyển không bóng linh hoạt của mình để thu hút sự chú ý của các trung vệ đội bạn, nhờ đó khoảng trống được tạo ra để Nunez hay Salah thực hiện những bước chạy băng cắt sở trường.

Khối kim cương cũng giúp Liverpool chiếm quân số ở khu vực giữa sân, qua đó các học trò của Jurgen Klopp sẽ chủ động hơn trong việc giăng ra chiếc bẫy pressing. Điểm mạnh về phòng ngự của Firmino cũng sẽ được tận dụng gần như là tối đa. Nói cách khác, Firmino chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất trong lần tất tay này của Jurgen Klopp.

Đội hình 4-1-2-1-2 của Liverpool trong trận gặp Ajax

Nỗi lo vẫn tồn đọng

Như đã đề cập ở trên, với sơ đồ chiến thuật này, có lẽ HLV Jurgen Klopp đang quyết tâm 'lấy công bù thủ'. Việc tập trung quá nhiều nhân sự vào khu vực trung lộ cũng như Half-space dẫn đến việc hai hành lang cánh vẫn sẽ phụ thuộc vào khả năng lên công về thủ của bộ đôi hậu vệ cánh. 

Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Jurgen Klopp chấp nhận để hở ra tử nguyệt mang tên Alexander-Arnold. Hậu vệ người Anh vẫn sẽ tiếp tục dâng cao để đóng góp sức tấn công từ hành lang cánh nhưng khoảng trống sau lưng anh cũng chính là điểm khai thác ưa thích của các cầu thủ tấn công đội bạn.

Những khuyết điểm trong khâu phòng ngự của Alexander-Arnold vẫn chưa được khắc phục

Đồng ý rằng Harvey Elliott hoặc Jordan Henderson ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch phải sẽ cố định vị trí để hậu thuẫn cho những pha leo biên của TAA nhưng rõ ràng so với 4-4-2 truyền thống hay 4-2-2-2 thì Liverpool sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn ở những tình huống chống phản công ở hai hành lang cánh.

3 trận thử nghiệm vẫn là quá ít để đánh giá mức độ thành công của sơ đồ này nhưng ít nhất, các CĐV Liverpool vẫn có lí do để trông chờ vào đội bóng con cưng, đặc biệt là HLV Jurgen Klopp bởi ông đang cho thấy mình không ngại thay đổi, thử nghiệm và tung ra tất cả những gì mình có để đưa Liverpool trở lại đúng quỹ đạo.

Video: Hành trình bước lên đỉnh Ngoại hạng của Liverpool

Nguồn: Liverpool Edits