Khai mạc Liên hoan phim ngắn TP.Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026: Khơi nguồn sáng tạo trẻ, kiến tạo Thành phố điện ảnh UNESCO

Thứ hai, 08/06/2026 - 16:53

Tối 6/6, tại Nhà hát Thành phố, Liên hoan phim ngắn TP.Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ – Kiến tạo Thành phố điện ảnh”, mở ra không gian hội tụ của những ý tưởng mới, những tài năng trẻ và khát vọng phát triển ngành công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên sáng tạo.

Khai mạc Liên hoan phim ngắn TP.Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026: Khơi nguồn sáng tạo trẻ, kiến tạo Thành phố điện ảnh UNESCO - Ảnh 1.

Sự kiện không chỉ là ngày hội của những người làm điện ảnh mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong lộ trình hiện thực hóa các cam kết sau khi TP.Hồ Chí Minh trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh vào năm 2025, khẳng định quyết tâm xây dựng điện ảnh trở thành một trong những trụ cột của công nghiệp văn hóa Thành phố.

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, các nghệ sĩ, chuyên gia điện ảnh và đông đảo nhà làm phim trẻ đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Liên hoan do UBND TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ ngày 6 đến 8/6/2026.

Trước lễ khai mạc, đoàn đại biểu do Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu đã thực hiện nghi thức dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Điện ảnh đồng hành cùng những dấu mốc lịch sử của Thành phố

Liên hoan phim ngắn TP.Hồ Chí Minh lần thứ II được tổ chức trong bối cảnh mang nhiều ý nghĩa lịch sử và chính trị khi hướng tới chào mừng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Thành phố.

Khai mạc Liên hoan phim ngắn TP.Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026: Khơi nguồn sáng tạo trẻ, kiến tạo Thành phố điện ảnh UNESCO - Ảnh 2.

Đó là kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng (5/6/1911 – 5/6/2026) và hướng đến dấu mốc 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên TP.Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).

Trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh vừa gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO ở lĩnh vực điện ảnh, liên hoan năm nay còn được xem là bước đi cụ thể nhằm triển khai các định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, đưa điện ảnh trở thành động lực thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh đô thị và tăng cường giao lưu quốc tế.

Xây dựng điện ảnh thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Thành phố luôn xác định điện ảnh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.

Khai mạc Liên hoan phim ngắn TP.Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026: Khơi nguồn sáng tạo trẻ, kiến tạo Thành phố điện ảnh UNESCO - Ảnh 3.

Theo ông, điện ảnh không chỉ tạo ra các giá trị nghệ thuật mà còn có khả năng đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và hình thành nguồn nhân lực sáng tạo chất lượng cao.

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh việc phát triển điện ảnh sẽ góp phần xây dựng hình ảnh TP.Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động và sáng tạo trong mắt bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đánh giá Liên hoan phim ngắn là sân chơi nghề nghiệp giàu ý nghĩa, tạo điều kiện để các thế hệ nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời khuyến khích những góc nhìn mới mẻ về đời sống xã hội thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Đặc biệt, Thành phố sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng hệ sinh thái sáng tạo toàn diện, mở rộng cơ hội đào tạo, hỗ trợ các nhà làm phim trẻ kết nối với doanh nghiệp và đối tác quốc tế, từng bước đưa TP.Hồ Chí Minh trở thành trung tâm điện ảnh năng động của khu vực Đông Nam Á.

Công bố bộ nhận diện thương hiệu “Thành phố điện ảnh”

Một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ khai mạc là nghi thức ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu Thành phố điện ảnh và Trang thông tin điện tử chính thức phục vụ hoạt động quảng bá, kết nối và hợp tác quốc tế.

Khai mạc Liên hoan phim ngắn TP.Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026: Khơi nguồn sáng tạo trẻ, kiến tạo Thành phố điện ảnh UNESCO - Ảnh 4.

Bộ nhận diện lấy hình ảnh chữ “H” – ký tự đại diện cho TP.Hồ Chí Minh – được cách điệu từ hai dải cuộn phim đan xen nhau, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Gam màu vàng chủ đạo tượng trưng cho tinh thần sáng tạo và khát vọng bứt phá của nghệ thuật điện ảnh, trong khi sắc xanh thể hiện tính chuyên nghiệp, đổi mới công nghệ và hội nhập quốc tế.

Chi tiết chuyển màu ở trung tâm biểu trưng cho vai trò kết nối giữa con người, câu chuyện và điện ảnh, phản ánh sứ mệnh đưa các giá trị văn hóa của Thành phố lan tỏa ra thế giới thông qua ngôn ngữ hình ảnh.

Website chính thức được kỳ vọng trở thành nền tảng thông tin quan trọng, cập nhật các chính sách phát triển điện ảnh, dự án hợp tác, chương trình ươm tạo tài năng và những thành tựu nổi bật của ngành điện ảnh TP.Hồ Chí Minh.

Hơn 100 tác phẩm tham gia, 46 phim vào chung khảo

Liên hoan phim ngắn TP.Hồ Chí Minh lần thứ II ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể cả về quy mô lẫn chất lượng khi thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi từ nhiều tác giả và nhóm sáng tạo trên cả nước.

Sau quá trình tuyển chọn nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 46 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung khảo ở ba hạng mục gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, nhiều tác phẩm năm nay thể hiện tư duy điện ảnh mới, khai thác các vấn đề đương đại với góc nhìn sắc sảo, phản ánh sinh động những chuyển động của xã hội nhưng vẫn gìn giữ các giá trị nhân văn và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Sự tham gia đông đảo của các nhà làm phim trẻ cũng cho thấy sức sống mạnh mẽ của phong trào sáng tạo độc lập, đồng thời phản ánh tiềm năng phát triển nguồn nhân lực điện ảnh trong tương lai.

Chuỗi hoạt động chuyên môn và cộng đồng phong phú

Không chỉ là cuộc thi dành cho các tác phẩm điện ảnh, Liên hoan phim ngắn TP.Hồ Chí Minh năm 2026 còn tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu nhằm lan tỏa tinh thần sáng tạo.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra tọa đàm “Ống kính sáng tạo – Thành phố lên hình”, nơi các chuyên gia cùng trao đổi về việc khai thác chất liệu đô thị vào tác phẩm điện ảnh.

Khóa tập huấn chuyên đề “Ứng dụng AI trong làm phim” giúp các nhà sáng tạo trẻ tiếp cận xu hướng công nghệ mới, mở rộng khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung.

Bên cạnh đó, dự án “Vườn ươm tài năng điện ảnh – HCMC Short Form Film Lab 2026” tiếp tục được triển khai với sự đồng hành của các chuyên gia, hỗ trợ hoàn thiện những dự án giàu tiềm năng của các nhà làm phim trẻ.

Song song với các hoạt động chuyên môn là chuỗi sự kiện cộng đồng gồm triển lãm ảnh điện ảnh, giao lưu đoàn làm phim, chiếu phim ngoài trời và hàng chục suất chiếu miễn phí các tác phẩm dự thi tại nhiều cụm rạp trên địa bàn Thành phố, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận gần hơn với điện ảnh ngắn.

Bệ phóng cho thế hệ làm phim trẻ và khát vọng vươn tầm quốc tế

Khép lại đêm khai mạc trong không khí trang trọng và đầy cảm hứng, lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh bày tỏ kỳ vọng Liên hoan phim ngắn sẽ tiếp tục phát hiện thêm nhiều tác phẩm xuất sắc và những gương mặt triển vọng, đóng góp vào sự phát triển của điện ảnh Thành phố cũng như điện ảnh Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới, việc đầu tư cho các nhà làm phim trẻ không chỉ tạo ra giá trị nghệ thuật mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của công nghiệp văn hóa quốc gia.

Liên hoan phim ngắn TP.Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026 vì thế không chỉ là một sân chơi nghề nghiệp, mà còn là biểu tượng cho khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Dưới danh hiệu “Thành phố điện ảnh UNESCO”, TP.Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng môi trường thuận lợi để các tài năng trẻ phát huy năng lực, kể những câu chuyện mang bản sắc Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, góp phần đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tấn Tài