
Dự án đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối năm 2025 trên diện tích khoảng 180ha. Quy mô gồm sân golf 36 hố cùng hệ thống công trình quản lý, vận hành, khu lưu trú và các hạng mục dịch vụ phục vụ người chơi golf.
Dự án do Công ty CP Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 1.798,56 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu gần 270 tỷ đồng và phần còn lại là vốn huy động. Dự kiến, sân golf sẽ hoàn thiện và đi vào vận hành vào tháng 8/2028.
Ngoài sân golf, dự án còn được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp nhiều loại hình dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí. Đây là xu hướng đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các địa phương ven biển có tiềm năng du lịch tại Việt Nam.
Theo định hướng phát triển của Hà Tĩnh, đến năm 2030, địa phương này sẽ từng bước hình thành mạng lưới các khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao và sân golf gắn với trục ven biển, khu sinh thái và các đô thị dịch vụ mới.
Không chỉ riêng Hà Tĩnh, làn sóng phát triển sân golf đang diễn ra mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước. Sau khi các quy định về đầu tư sân golf được nới lỏng, hàng loạt tỉnh thành đã đưa sân golf vào quy hoạch phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị giai đoạn đến năm 2030. Theo nhiều dự báo thị trường, Việt Nam có thể đạt khoảng 200 đến 400 sân golf vào năm 2030, cao gấp nhiều lần so với hiện nay.
Nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc hay Hà Nội đều đang mở rộng quy hoạch các tổ hợp golf gắn với du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự sinh thái và dịch vụ cao cấp. Xu hướng này được xem là một phần trong chiến lược phát triển du lịch golf, phân khúc có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài hơn khách du lịch thông thường.
Bảo Minh