Khởi công nhà máy linh kiện điện tử hơn 15.800 tỷ tại Ninh Bình

Thứ sáu, 22/05/2026 - 18:20

Ngày 22/5, tại Khu công nghiệp Kim Bảng 1, phường Lê Hồ, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật AVC Việt Nam thuộc AVC đã chính thức khởi công dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử với tổng vốn đầu tư lên tới 600 triệu USD, tương đương hơn 15.800 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những dự án FDI quy mô lớn nhất được triển khai tại Ninh Bình trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và thiết bị công nghệ cao thời gian gần đây.

Khởi công nhà máy linh kiện điện tử hơn 15.800 tỷ tại Ninh Bình- Ảnh 1.Nhà máy được đặt tại KCN Kim Bảng I

 

Theo đó nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 46,1ha, tập trung sản xuất các thiết bị và linh kiện phục vụ hệ thống máy chủ, trung tâm dữ liệu và ngành điện tử công nghiệp, đáp ứng quy mô sản xuất hơn 84 triệu sản phẩm mỗi năm, tương đương hơn 3,1 triệu tấn sản phẩm.

Các dòng sản phẩm chính gồm quạt tản nhiệt, hệ thống tản nhiệt nước, tấm làm mát, vỏ máy chủ, ray trượt, bản lề, đầu nối nhanh và nhiều linh kiện cơ khí – điện tử phục vụ ngành công nghệ cao. Đây đều là những nhóm sản phẩm có nhu cầu lớn trong bối cảnh thị trường trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây đang tăng trưởng mạnh trên toàn cầu.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trước tháng 1/2027. Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu AVC đầu tư vào Việt Nam. Trước đó, năm 2020, tập đoàn này đã triển khai nhà máy AVC 1 tại Khu công nghiệp Đồng Văn 3 với tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD và quy mô hơn 20ha.

>>> Xem tiến độ KCN Đồng Văn III mới nhất

Sau khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn đầu tư, tổng vốn của AVC tại Việt Nam dự kiến đạt khoảng 1 tỷ USD. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh nhiều tập đoàn điện tử quốc tế đang có xu hướng dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam nhằm đa dạng chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Tỉnh Ninh Bình cũng đặt mục tiêu mở rộng quỹ đất công nghiệp, thu hút các tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, sản xuất thông minh và logistics.

Theo Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương này dự kiến phát triển 120 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích hơn 6.816ha. Trong đó, đối với 80 CCN đã thành lập, tỉnh đề xuất giữ nguyên quy mô 58 CCN với diện tích hơn 3.181ha, điều chỉnh tăng diện tích 2 CCN và giảm diện tích 2 CCN. Đồng thời, 18 CCN sẽ được đưa ra khỏi quy hoạch do vướng quy định diện tích, nằm trong vùng bảo tồn, khó giải phóng mặt bằng hoặc được định hướng chuyển đổi sang đô thị – dịch vụ.

Đối với 37 CCN chưa thành lập, tỉnh giữ nguyên quy mô 24 CCN với diện tích khoảng 1.367ha, điều chỉnh tăng diện tích 5 CCN và loại bỏ 8 CCN do hạ tầng kết nối không thuận lợi hoặc chồng lấn quy hoạch khu công nghiệp khác. Đáng chú ý, Ninh Bình đề xuất bổ sung thêm 29 CCN mới với tổng diện tích hơn 1.776ha nhằm mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, đón các doanh nghiệp sản xuất và công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn tới.

Bảo Minh