Khơi dậy khát vọng phát triển, từng bước đưa xã Mù Cang Chải thoát nghèo và trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh

Thứ bảy, 16/08/2025 - 09:48

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Đảng bộ xã Mù Cang Chải lần thứ I, nhiệm kì 2025 – 2030, diễn ra trong ngày 07/8 vừa qua, khẳng định ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển, từng bước đưa Mù Cang Chải thoát nghèo và trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh Lào Cai.

Vẻ đẹp bình yên và nên thơ của Võng lúa Sáng Nhù.

Vẻ đẹp bình yên và nên thơ của Võng lúa Sáng Nhù.

Theo đó, với phương châm 5 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm" trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mù Cang Chải khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mạnh dạn triển khai các cách làm mới, tạo đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu của nhiệm kì 2025-2030. Đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng liên kết vùng; tận dụng, khai thác hiệu quả lợi thế vị trí địa lý và không gian văn hóa để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái - văn hóa gắn với bản sắc địa phương; góp phần từng bước xây dựng xã Mù Cang Chải trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh.

Đến năm 2030, số lượt khách du lịch đến xã đạt 500.000 lượt, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm

Một trong ba nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội thông qua là, coi du lịch là động lực cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và giảm nghèo bền vững; quy hoạch và đẩy mạnh phát triển dịch vụ, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch, dịch vụ du lịch gắn với chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp, dược liệu; phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của xã.

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trên, Đại hội xác định: Đột phá trong tư duy phát triển kinh tế du lịch; thu hút đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ cụm trung tâm xã; xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa bản sắc, độc đáo; triển khai số hóa du lịch phát triển du lịch bền vững (du lịch bốn mùa). Bên cạnh đó, xây dựng khát vọng phát triển, vươn lên thoát nghèo; phát triển mô hình nông - lâm nghiệp bền vững, đa mục tiêu, trồng cây dược liệu dưới tán rừng, gắn bảo vệ rừng và môi trường; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Phấn đấu đến năm 2030, số lượt khách du lịch đến xã đạt 500.000 lượt; phát triển trồng dược liệu đạt 50 ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm (gấp gần 2 lần năm 2025) và trở thành xã cơ bản thoát nghèo, đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 72,5%,..

Được biết, hiện thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 30 triệu đồng (tăng 8 triệu đồng/người/năm so với năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 ước 16,26%... Mạng lưới cơ sở thương mại, dịch vụ được mở rộng, phát triển mạnh tại khu vực trung tâm xã với 494 cơ sở (tăng 99 cơ sở so với đầu nhiệm kì), trong đó có 103 cơ sở nhà nghỉ, Homestay, quán ăn với khả năng phục vụ trên 1000 khách/ngày, đêm. Số lượt khách tăng nhanh, lượng du khách đến xã trung bình đạt trên 80.000 lượt/năm. Do vậy, đòi hỏi xã Mù Cang Chải phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cách làm đột phá để đạt mục tiêu trên. 

Khơi dậy khát vọng phát triển, từng bước đưa xã Mù Cang Chải thoát nghèo và trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh- Ảnh 2.

Khơi dậy khát vọng phát triển, từng bước đưa xã Mù Cang Chải thoát nghèo và trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh- Ảnh 3.

Ngắm mùa hoa Tớ Dày đỏ thắm, những bản làng yên ả và ruộng bậc thang mùa nước đổ vào dịp cuối năm.

Khơi dậy khát vọng phát triển, từng bước đưa xã Mù Cang Chải thoát nghèo và trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh- Ảnh 4.

Dệt thêu thổ cẩm truyền thống trên vải lanh và vẽ sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông – Chế Cu Nha.

Đề cập tới các giải pháp thực hiện trong nhiệm kì mới, Đảng bộ xã Mù Cang Chải khẳng định quyết tâm tạo bước đột phá trong phát triển du lịch; quy hoạch và thu hút đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ cụm trung tâm xã; liên kết quy hoạch khu du lịch Tà Cu Y - đường kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC 15); tăng cường quảng bá và duy trì củng cố các sự kiện, lễ hội trở thành thương hiệu hướng tới thu hút khách du lịch 4 mùa. Từng bước đưa Mù Cang Chải trở thành một trong những điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh.

Đồng thời, quan tâm bảo tồn, tôn tạo hệ thống ruộng bậc thang nằm trong diện tích di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn, nhất là khu vực đồi móng ngựa để Mù Cang Chải sẽ là điểm đến không thể bỏ qua vào mùa lúa chín khi cả vùng đất ngập trong sắc vàng rực rỡ. Các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được công nhận sẽ được khai thác để tạo ra các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, hấp dẫn.

Khuyến khích phát triển thương mại tư nhân, chợ kinh doanh tổng hợp; liên kết với các xã trong khu vực tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình "Chợ phiên", tổ chức Hội chợ thương mại trong các dịp cao điểm du lịch. Xây dựng các mô hình hợp tác phát triển du lịch với các địa phương truyền thống và các xã mới trong khu vực nhằm tạo mối liên kết vùng và chuỗi sản phẩm du lịch

Triển khai số hóa du lịch, ưu tiên đầu tư đường kết nối liên xã đến các điểm du lịch

Đặc biệt chú trọng triển khai số hóa du lịch, coi đây là giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả quản lý và quảng bá, hướng tới cả giai đoạn 2025-2030, thu hút trên 1500.000 lượt khách đến với Mù Cang Chải. Bằng việc, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu số về các điểm du lịch, dịch vụ lưu trú, đặc sản địa phương; phát triển các nền tảng số hoặc ứng dụng di động phục vụ giới thiệu, đặt dịch vụ, hướng dẫn du lịch tự động bằng mã QR, bản đồ số; kết nối các điểm đến với các sàn du lịch trực tuyến trong và ngoài nước.Ưu tiên đầu tư các công trình có tính chất trọng điểm, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, tập trung các tuyến giao thông chính, tuyến đường kết nối liên xã đến các điểm du lịch; tuyến đường kết nối từ khu vực trung tâm xã Mồ Dề cũ với đường kết nối Mù Cang Chải và cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15); các công trình cầu kết nối các tuyến đường huyết mạch; các công trình kè suối Nậm Kim, Nậm Mơ và đường điện đến thôn Háng Phù Loa và các chòm dân cư chưa có điện lưới. 
Khơi dậy khát vọng phát triển, từng bước đưa xã Mù Cang Chải thoát nghèo và trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh- Ảnh 5.

Khơi dậy khát vọng phát triển, từng bước đưa xã Mù Cang Chải thoát nghèo và trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh- Ảnh 6.

Du khách tại Homestay ở bản Thái – Nậm Kim.

Khơi dậy khát vọng phát triển, từng bước đưa xã Mù Cang Chải thoát nghèo và trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh- Ảnh 7.

Khơi dậy khát vọng phát triển, từng bước đưa xã Mù Cang Chải thoát nghèo và trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh- Ảnh 8.

Hội thị giã bánh dày được tổ chức vào các dịp Tết Độc lập, lễ hội cuối năm và đầu năm mới.

Mặt khác, xã Mù Cang Chải cũng định hướng phát triển cây dược liệu; mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn, rau sạch; đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; hình thành các phiên chợ vùng cao tại cụm trung tâm các xã lân cận tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu trao đổi hàng hóa và tiêu thụ nông sản.

Gắn phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản, hữu cơ, OCOP với phát triển du lịch, dịch vụ như sâm, tam thất hoang, mận hậu, lê tai nung... Duy trì và phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; thu hút, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Phấn đấu trong giai đoạn 2025 - 2030, xây dựng được 05 sản phẩm OCOP.

Chú ý củng cố phát triển các sản phẩm tiểu thủ công làng nghề truyền thống mang bản sắc dân tộc Mông, dân tộc Thái phục vụ nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng đặc biệt là khách du lịch. Tuyên truyền, vận động các nhà hàng, nhà nghỉ, các điểm trung tâm, khu du lịch liên kết với các cơ sở, hộ sản xuất để trưng bày, bán các mặt hàng, đồ lưu niệm,... nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kích cầu mua sắm và thu hút khách du lịch.

Được biết, hiện dự án đầu tư Làng sinh thái Mù Cang Chải (Mu Cang Chai Ecovillage) và dự án Xây dựng khu đô thị mới Mù Cang Chải nằm trên địa bàn xã, đang khởi động triển khai đầu tư, sẽ tạo ra xung lực mạnh mẽ cùng với những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng thế mạnh hiện có và truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Mù Cang Chải nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho giai đoạn 2025 - 2030, góp phần từng bước xây dựng xã Mù Cang Chải trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh.

Phạm Quỳnh

Ảnh do địa phương cung cấp