Khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026-Định hình chuẩn mực sắc đẹp Việt
Với chủ đề này, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp nối hành trình 38 năm tôn vinh sắc đẹp Việt, đồng thời mở rộng cách nhìn nhận về cái đẹp - từ vẻ đẹp hình thể đến chiều sâu văn hóa, trí tuệ và năng lực cống hiến.
Cuộc thi năm nay được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố Hải Phòng cho thấy định hướng gắn kết chặt chẽ giữa yếu tố văn hóa, giáo dục và trách nhiệm xã hội trong việc xây dựng hình mẫu người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.
Theo Ban Tổ chức, Hoa hậu Việt Nam 2026 được xây dựng như một hành trình phát triển toàn diện, trong đó thí sinh được đánh giá xuyên suốt qua các hoạt động thực tế, tương tác cộng đồng và khả năng lan tỏa giá trị tích cực. Kết quả cuối cùng được ghi nhận bằng danh hiệu và hơn hết là sự kết tinh của cả một quá trình mài giũa và trưởng thành của thí sinh.
Phát biểu tại cuộc họp báo khởi động, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhấn mạnh, Hoa hậu Việt Nam không hướng tới một hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu, mà tìm kiếm những đại diện có khả năng truyền cảm hứng. Những người đẹp đăng quang sẽ hội tụ vẻ đẹp của trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến. Mỗi mùa giải là một bước tiến để tiệm cận gần hơn với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại - bản lĩnh, nhân văn và giàu khát vọng cống hiến.
Ông Phùng Công Sưởng cho biết, với chủ đề "Miền hương sắc", cuộc thi hướng tới sự hòa quyện giữa vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình, khuyến khích thí sinh thể hiện bản thân trong không gian sáng tạo, giàu chiều sâu.
Một điểm nhấn quan trọng của mùa giải năm nay là sự dịch chuyển sang tư duy tổ chức hiện đại, trong đó công nghệ đóng vai trò nền tảng, giúp toàn bộ hành trình cuộc thi được kết nối và vận hành trên một hệ sinh thái thống nhất.
Lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam lựa chọn thành phố Hải Phòng là địa phương đăng cai các vòng thi quan trọng, đánh dấu bước chuyển về không gian tổ chức của cuộc thi tới những đô thị phát triển. Hải Phòng cũng xác lập cá tính riêng với những con người cởi mở, năng động, giàu nội lực và luôn hướng ra biển lớn. Những đặc điểm ấy có sự tương đồng với tiêu chí cuộc thi - tìm ra những gương mặt sáng giá nhất, hội tụ vẻ đẹp toàn diện hơn trong bối cảnh mới. Việc lựa chọn Hải Phòng cho thấy định hướng gắn kết cuộc thi với không gian trải nghiệm sống động. Tại đây, các hoạt động của Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ được triển khai như một hành trình: từ ghi hình thực tế, hoạt động cộng đồng, quảng bá du lịch đến các sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.
Bên cạnh danh hiệu cao nhất là Hoa hậu Việt Nam 2026, cuộc thi trao các danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2, với giá trị giải thưởng lần lượt là 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 250 triệu đồng.
Song song với các danh hiệu chính, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục xây dựng hệ thống giải thưởng phụ và danh hiệu "Đại sứ/Người đẹp" nhằm ghi nhận những thí sinh nổi bật ở từng phương diện. Các danh hiệu như Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, mỗi giải thưởng trị giá 50 triệu đồng, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp đa dạng, mà còn gắn với các sứ mệnh cụ thể trong hoạt động cộng đồng, văn hóa và truyền thông.
Hệ thống danh hiệu năm nay được thiết kế theo hướng gắn chặt với hành trình trải nghiệm và đánh giá xuyên suốt, phản ánh đầy đủ 4 trụ cột giá trị của cuộc thi gồm Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa - Cống hiến. Các danh hiệu vì thế không chỉ là sự ghi nhận tại một thời điểm, mà còn mở ra trách nhiệm đồng hành lâu dài của thí sinh với các hoạt động xã hội, cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam sau cuộc thi.
Ban tổ chức chính thức nhận hồ sơ dự thi trên toàn quốc từ ngày 5/5 đến hết 12/6. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra trong tháng 6, tiếp đó là hành trình ghi hình thực tế trong tháng 6 và 7, trước khi bước vào vòng chung khảo toàn quốc vào tháng 8.
Diệp Anh
Theo Chinhphu