Khu công nghiệp Hưng Phú được quy hoạch hướng tới thu hút các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu - Ảnh minh họa.
Khu Công nghiệp Hưng Phú được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 9/2024, với tổng vốn đầu tư 1.939,64 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 300 tỷ đồng. Dự án được triển khai bởi Công ty cổ phần Khu công nghiệp Geleximco Hưng Phú (thuộc Tập đoàn Geleximco). Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được phê duyệt chủ trương đầu tư.
Toàn bộ dự án sẽ được quy hoạch đồng bộ với hệ thống đường giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc và các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất – kinh doanh. Đặc biệt, khu công nghiệp còn được tích hợp quỹ đất để xây dựng khu nhà ở công nhân và tiện ích phục vụ đời sống người lao động, góp phần giải bài toán thiếu hụt hạ tầng an sinh tại các khu công nghiệp mới.
Cùng ngày, Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J tại khu công nghiệp Hưng Phú, với tổng vốn đầu tư 319 triệu USD (gần 8.300 tỷ đồng) cũng sẽ được khởi công. Nhà máy được có công suất thiết kế 120.000 xe/năm, doanh thu kỳ vọng đạt 75.000 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương.
Theo quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng, Thái Bình được định hướng là tỉnh công nghiệp – dịch vụ, tập trung phát triển các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường và có khả năng xuất khẩu. Khu công nghiệp Hưng Phú là một trong những khu công nghiệp mới được quy hoạch hướng tới thu hút các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và đặc biệt là các tập đoàn sản xuất xe điện và công nghiệp phụ trợ đến từ Trung Quốc.
Trước đó, Thái Bình cũng chứng kiến hàng loạt dự án lớn đổ bộ vào các khu công nghiệp như Liên Hà Thái và Cầu Nghìn, trong đó có: Nhà máy sản xuất quạt trần Yuan Long (3.000 tỷ đồng); Nhà máy kính áp tròng Pegavision (200 triệu USD); Nhà máy Good Way Việt Nam (45 triệu USD); Nhà máy Mylux Việt Nam; Dự án phụ tùng ô tô của Geleximco và đối tác Trung Quốc (400 triệu USD)…
Bảo Minh