Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Lâm Đồng sẽ tạo 50.000 việc làm vào năm 2030

Thứ sáu, 19/06/2026 - 12:04

Dự kiến khi hình thành, khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Lâm Đồng sẽ phát triển từ 12 - 15 khu công nghiệp với diện tích khoảng 11.987 - 13.987 ha, 11 cụm công nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động vào năm 2030 và 100.000 - 120.000 lao động vào năm 2050.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đi khảo sát khu vực dự kiến hình thành Khu kinh tế ven biển Nam Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để đôn đốc tiến độ xây dựng Đề án Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết công tác chuẩn bị xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh đang được triển khai đúng tiến độ, với nhiều nội dung quan trọng đã hoàn thành. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xây dựng khu kinh tế ven biển và khu thương mại tự do tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Thanh Hóa.

Đồng thời bước đầu xác định định hướng phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh theo mô hình khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, lấy công nghiệp, cảng biển, logistics và năng lượng làm động lực tăng trưởng chủ đạo. 

Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn nghiên cứu mô hình phát triển, định vị chiến lược, lợi thế cạnh tranh, các ngành kinh tế động lực;…

Theo định hướng đề xuất, Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Lâm Đồng có quy mô khoảng 75.000 ha, trải rộng trên địa bàn 06 xã, phường gồm: Sơn Mỹ, Hàm Tân, Tân Minh, Tân Hải, Phước Hội và La Gi.

Khu kinh tế được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh, trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, năng lượng và dịch vụ của khu vực. 

Dự kiến khi hình thành, khu kinh tế sẽ phát triển từ 12 - 15 khu công nghiệp với diện tích khoảng 11.987 - 13.987 ha, 11 cụm công nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động vào năm 2030 và 100.000 - 120.000 lao động vào năm 2050; đóng góp ngân sách khoảng 20.000 - 30.000 tỷ đồng mỗi năm. 

Trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn đơn vị tư vấn và phối hợp với các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện Đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng lộ trình đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng Đề án Khu kinh tế ven biển phía Nam của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Quản lý các KCN tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó, các sở, ngành cần tập trung thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án Khu kinh tế ven biển phía Nam của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại buổi làm việc để tiếp tục hoàn thiện báo cáo, phục vụ buổi làm việc với các chuyên gia Trung ương trong thời gian tới.

 

 

Lê Lê