
Từ "Viral bằng mọi giá" đến yêu cầu "Ảnh hưởng có tầm"
Tròn một năm sau khi Liên minh Niềm tin số (DTA) ra đời dưới sự khởi xướng của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), thông điệp dành cho các nhà sáng tạo nội dung đã thay đổi rõ rệt. Nếu như trước kia, số lượng lượt xem hay độ lan tỏa là thước đo giá trị duy nhất, thì nay khẩu hiệu “Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm” mới là kim chỉ nam.
Thực tế thời gian qua cho thấy ranh giới giữa tính sáng tạo và việc phát tán tin giả, thao túng tâm lý hay tiếp thị sản phẩm kém chất lượng cực kỳ mong mỏng. Khán giả không còn dễ dãi, còn cơ quan quản lý cũng không thể buông lỏng khi mỗi phát ngôn, clip hay bài đăng của các KOL/KOC đều có thể tác động trực tiếp tới nhận thức và hành vi tiêu dùng của hàng triệu người.

Lập "Thẻ tín nhiệm" cho KOL: Bộ lọc nghiêm ngặt nhằm thanh lọc không gian mạng
Tâm điểm của sự kiện năm nay chính là việc ra mắt Khung tiêu chuẩn và Chương trình Tín nhiệm dành riêng cho giới KOL/KOC. Đây được xem là bộ lọc nghiêm ngặt nhằm thanh lọc không gian mạng, loại bỏ những cá nhân lợi dụng sức ảnh hưởng để trục lợi hoặc tuyên truyền thông tin sai lệch.
Tính đến cuối tháng 6/2026, Liên minh Niềm tin số đã quy tụ 125 thành viên chính thức và đang tiếp tục xét duyệt hàng trăm đơn đăng ký mới, với mục tiêu phủ sóng mạng lưới tại 34 tỉnh, thành phố. Những con số ấn tượng từ các chiến dịch cộng đồng như "Không Một Mình 2025" (bảo vệ trẻ em trên mạng) hay "TinAI?" (kiểm chứng tin giả do trí tuệ nhân tạo tạo ra) đã phần nào chứng minh sức mạnh của KOL khi được định hướng đúng đắn.
Việc ban hành các quy chuẩn cụ thể không chỉ giúp bảo vệ người dùng trước bẫy truyền thông mà còn tạo dựng một hành lang an toàn, bền vững cho chính những người làm nghề sáng tạo nội dung chân chính.
TussNews