
Lãi suất liên ngân hàng leo thang, chuyên gia khuyến nghị ưu tiên gửi tiết kiệm ngắn hạn
Theo Báo cáo đầu tư mới phát hành của bộ phận phân tích VPBankS Research, lãi suất liên ngân hàng tăng trong nửa đầu tháng sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện hút ròng trên thị trường mở trong hai tuần 29/9-3/10 (6.872 tỷ đồng) và 6-10/10 (19.923 tỷ đồng), chủ yếu do các giao dịch repo đáo hạn. Lãi suất qua đêm đạt đỉnh 6,16% vào ngày 22/10, từ mức 4,38% ngày 30/9, trước khi giảm về 4,45% vào cuối tháng.
Tính đến ngày 31/10, lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn có sự phân hóa rõ rệt, với mức 4,98% cho kỳ hạn 1 tuần, 5,27% cho kỳ hạn 2 tuần, 5,49% cho 1 tháng, 5,98% cho 3 tháng, 5,35% cho 6 tháng và 5,10% cho kỳ hạn 9 tháng.
Lãi suất bình quân các kỳ hạn đều tăng so với tháng 9, trong đó mức tăng mạnh nhất tập trung ở các kỳ hạn ngắn, trong khi các kỳ hạn dài tăng nhẹ hơn.
Trong khi đó, lãi suất huy động tại khối ngân hàng quốc doanh giữ nguyên, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tăng nhẹ từ 1-7 điểm cơ bản, tập trung ở kỳ hạn trung (6–9 tháng).
Tính đến cuối tháng, lãi suất huy động bình quân tại các ngân hàng dao động theo kỳ hạn. Cụ thể, với kỳ hạn ngắn từ 0–3 tháng, lãi suất nằm trong khoảng 1,3%–2,5%; kỳ hạn trung đạt 3,1%–4,5%; trong khi các kỳ hạn dài từ 12–48 tháng có lãi suất từ 4,7%–5,1%.
Khuyến nghị từ VPBankS Research cho biết, với tỷ lệ LDR (tỷ lệ cho vay trên tiền gửi) tại các ngân hàng tăng dần, NHNN nhiều khả năng sẽ điều chỉnh trần lãi suất huy động trong các quý tới. Do đó, người gửi tiết kiệm nên ưu tiên gửi kỳ hạn ngắn cho đến khi trần lãi suất được điều chỉnh. Hiện nhiều ngân hàng còn áp dụng ưu đãi 20–50 điểm cơ bản cho khách hàng gửi số tiền lớn hoặc khách hàng thân thiết.
Người gửi tiền cần theo dõi sát diễn biến lãi suất liên ngân hàng và chính sách NHNN để lựa chọn kỳ hạn phù hợp, ưu tiên kỳ hạn ngắn trong bối cảnh thanh khoản vẫn chịu áp lực và chuẩn bị linh hoạt cho các điều chỉnh trần lãi suất trong thời gian tới.
Anh Mai