Lãi suất liên ngân hàng vượt 10%/năm

Thứ tư, 03/06/2026 - 12:37

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bất ngờ tăng mạnh đầu tháng 6, trong đó lãi suất vay qua đêm đã lên tới 10,66%/năm, mức cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Diễn biến này cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng vẫn rất lớn dù mặt bằng lãi suất huy động đã hạ nhiệt trong thời gian gần đây.

Lãi suất liên ngân hàng vượt 10%/năm

Theo dữ liệu ngày 1/6/2026, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đạt 10,66%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tuần ở mức 9,77%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 7,53%/năm. Riêng doanh số giao dịch qua đêm lên tới hơn 809.000 tỷ đồng.

Trái với diễn biến trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại đã có xu hướng giảm kể từ sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước hồi tháng 4. Hơn 30 ngân hàng từng điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong tháng 4, nhưng sang tháng 5 chỉ còn khoảng 7 ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất, cho thấy đà giảm đang chững lại.

Ngân hàng Nhà nước mới đây cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất huy động, đồng thời tăng cường kiểm tra những trường hợp tăng lãi suất trái với định hướng điều hành.

Theo khảo sát đầu tháng 6, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mặt bằng lãi suất tương đối thấp. Tại BIDV, VietinBank và Agribank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng phổ biến quanh mức 5,9%/năm, trong khi kỳ hạn dài 24-36 tháng khoảng 6%/năm.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mức lãi suất cao nhất vẫn dao động quanh 6,8-7%/năm đối với các kỳ hạn từ 9-12 tháng, song thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi hoặc hình thức gửi trực tuyến.

Báo cáo của nhiều công ty chứng khoán cũng cho thấy thanh khoản hệ thống vẫn đang chịu áp lực khi khoảng cách giữa tín dụng và huy động ngày càng nới rộng. Điều này khiến lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao bất chấp việc lãi suất huy động dành cho người dân đã giảm so với giai đoạn đầu năm.

Giới phân tích nhận định mặt bằng lãi suất huy động có thể tiếp tục ổn định hoặc giảm nhẹ trong thời gian tới, nhưng khả năng giảm mạnh là không cao do áp lực cân đối vốn vẫn hiện hữu. Nhu cầu tín dụng được dự báo sẽ tăng nhanh hơn từ quý 2 khi đầu tư công, hạ tầng và hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi, kéo theo nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng lên.

Anh Mai