Lâm Đồng gỡ nút thắt 36 dự án gần 3.000 ha hơn 11.700 tỷ

Thứ tư, 30/09/2026 - 15:51

Lâm Đồng đang rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 36 dự án du lịch, dịch vụ có tổng vốn khoảng 11.734 tỷ đồng, diện tích khoảng 2.952 ha. Động thái này diễn ra khi tỉnh đặt mục tiêu phục vụ khoảng 40 triệu lượt khách vào năm 2030.

36 dự án được rà soát, một khu vui chơi tại Đà Lạt đã có bước tiến

Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp xử lý khó khăn của các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo Quyết định 4679/QĐ-UBND.

Lâm Đồng gỡ nút thắt 36 dự án gần 3.000 ha hơn 11.700 tỷ- Ảnh 1.

Đáng chú ý, Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt của Công ty TNHH Dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt đã được chấp thuận điều chỉnh mục tiêu, một số công năng công trình ngày 24/9, tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện thủ tục.

Qua rà soát, còn 35 dự án có vướng mắc. Trong đó, Khu du lịch thác Đam B’ri chồng lấn quy hoạch khoáng sản; 8 dự án vướng lựa chọn nhà đầu tư; 15 dự án đang được xử lý hồ sơ gia hạn đất, điều chỉnh tiến độ, với 6 dự án đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Gần 158.000 tỷ đồng ở một danh mục khác cũng đang chờ khơi thông

Việc xử lý các dự án du lịch, dịch vụ nằm trong đợt rà soát rộng hơn về đầu tư ngoài ngân sách tại Lâm Đồng. Trước đó, ngày 28/9, tỉnh làm việc về 57 dự án thuộc Phụ lục 1 Quyết định 4679/QĐ-UBND, với tổng vốn 157.959,9 tỷ đồng, diện tích 6.908,82 ha.

Danh mục có 17 dự án khu dân cư, khu đô thị; 15 dự án năng lượng, cùng các dự án công nghiệp, thương mại, khoáng sản, nghĩa trang và bảo vệ rừng.

Theo phân loại, 13 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, tổng vốn khoảng 116.938 tỷ đồng; 44 dự án thuộc thẩm quyền địa phương, tổng vốn khoảng 41.022,5 tỷ đồng.

Với nhóm vướng lựa chọn nhà đầu tư, Sở Tài chính đã trình hồ sơ 7 dự án và tiếp tục rà soát 4 dự án, dự kiến hoàn thành tham mưu trước ngày 15/10.

Một vấn đề đang được chú ý là chồng lấn quy hoạch khoáng sản, khiến nhiều dự án phải chờ phương án xử lý ở cấp có thẩm quyền. Thông tin công bố ngày 29/9 cho biết Sở Tài chính đề xuất giao Sở Công Thương tham mưu tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh quy hoạch đối với nhóm dự án liên quan, với thời hạn tham mưu trước ngày 5/10/2026.

Ngoài quy hoạch, các điểm nghẽn còn liên quan đến bồi thường, giao đất, cho thuê đất, hạ tầng kết nối và năng lực nhà đầu tư. Với nhóm 10 dự án vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, phương án được đề xuất là UBND cấp xã làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư, xác định phần việc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Nhà đầu tư phải có cam kết tiến độ bằng văn bản. Với các trường hợp vi phạm hoặc không đủ năng lực, tỉnh tiếp tục rà soát điều kiện thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án. Các số liệu này thuộc danh mục 57 dự án, khác danh mục du lịch, dịch vụ.

Lâm Đồng gỡ nút thắt 36 dự án gần 3.000 ha hơn 11.700 tỷ- Ảnh 2.

Dự án đủ điều kiện được xử lý trước, trách nhiệm nhà đầu tư vẫn phải làm rõ

Đợt rà soát lần này đặt ra yêu cầu đưa phương án xử lý đến từng dự án cụ thể. Trong chỉ đạo gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu việc tháo gỡ phải gắn với thời hạn và sản phẩm cụ thể, giúp cơ quan quản lý theo dõi được tiến độ, kết quả thực hiện.

Tỉnh ưu tiên giải quyết ngay những dự án đã đủ căn cứ, đồng thời tiếp tục xử lý các trường hợp phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Yêu cầu xuyên suốt là xử lý đúng thẩm quyền, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Việc hỗ trợ dự án tiếp tục triển khai vẫn đi cùng nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm khắc phục hậu quả và trách nhiệm của nhà đầu tư.

Với những dự án không còn khả năng hoặc không đủ điều kiện thực hiện, tỉnh xác định hướng thu hồi, chấm dứt hoạt động theo quy định. Mục tiêu là giải quyết thực chất các tồn tại, nâng hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực đầu tư.

Lâm Đồng gỡ nút thắt 36 dự án gần 3.000 ha hơn 11.700 tỷ- Ảnh 3.

Đích đến 40 triệu lượt khách: Du lịch xanh mở thêm yêu cầu cho dự án mới

Song song với xử lý các dự án tồn đọng, Lâm Đồng đã xác định mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030 với quy mô khoảng 40 triệu lượt khách, gồm khoảng 36,6 triệu lượt khách nội địa và tối thiểu 3,4 triệu lượt khách quốc tế.

Tỉnh phấn đấu tăng trưởng khách bình quân 13–14% mỗi năm, đưa du lịch đóng góp trực tiếp khoảng 12% GRDP. Định hướng phát triển nhấn mạnh chất lượng trải nghiệm, bản sắc văn hóa, ứng dụng công nghệ và tính bền vững.

Đáng chú ý, ít nhất 80% khu, điểm du lịch trọng điểm được đặt mục tiêu áp dụng Tiêu chuẩn Du lịch Xanh. Mũi Né, Đà Lạt và Tà Đùng là những địa bàn dự kiến xây dựng thí điểm mô hình du lịch hướng tới phát thải ròng bằng không.

Để thực hiện, tỉnh định hướng huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng liên kết vùng và phát triển thị trường khách.

Định hướng này đặt trọng tâm vào chất lượng điểm đến và tiêu chuẩn xanh, hướng tới trung tâm du lịch chất lượng cao năm 2045.

Đăng Thy