
Điểm nhấn của chương trình là phát biểu đầy tâm huyết của Thượng tướng Lê Tấn Tới – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội – người đã bày tỏ sự xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ thầy thuốc và nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc chăm lo sức khỏe cho người dân vùng biên giới.
Hoạt động thiết thực vì sức khỏe người dân vùng biên
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân tại xã Bến Cầu đã có mặt để được thăm khám, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí. Đoàn công tác của Bệnh viện đa khoa Lê Văn Thịnh gồm hơn 20 bác sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên mang theo nhiều trang thiết bị y tế như

máy siêu âm, máy điện tim, thiết bị xét nghiệm… nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.
Theo kế hoạch, chương trình thực hiện 300 suất khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn. Mỗi người dân sau khi khám bệnh đều được cấp thuốc theo đơn và nhận một phần quà thiết thực nhằm hỗ trợ sinh hoạt.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động khám chữa bệnh, các y bác sĩ còn trực tiếp tư vấn về chế độ dinh dưỡng, phòng ngừa bệnh tật, hướng dẫn cách theo dõi sức khỏe tại nhà cũng như tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế để người dân hiểu rõ quyền lợi của mình.
Chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chiến lược
Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Tấn Tới cho biết ông rất xúc động khi được tham dự một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc tại vùng biên giới của tỉnh Tây Ninh.
Theo ông, những chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo không chỉ thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân.




Ông nhấn mạnh rằng Bến Cầu là địa bàn biên giới, điều kiện đi lại và tiếp cận các cơ sở y tế chất lượng cao của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Không phải lúc nào người dân cũng có điều kiện khám sức khỏe định kỳ hay tầm soát bệnh sớm. Vì vậy, nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên vất vả và tốn kém hơn.
“Chính vì vậy, những chương trình khám bệnh lưu động như hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn giúp nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe chủ động,” Thượng tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.
Trân trọng nghĩa cử của đội ngũ thầy thuốc
Trong bài phát biểu, Thượng tướng Lê Tấn Tới đã dành nhiều lời biểu dương đối với tập thể lãnh đạo, y bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
Ông đánh giá cao việc các thầy thuốc đã dành thời gian, công sức và chuyên môn của mình để trực tiếp đến vùng biên giới khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân. Hình ảnh những người thầy thuốc tận tâm phục vụ bà con nơi tuyến đầu Tổ quốc, theo ông, chính là minh chứng sinh động cho y đức và tinh thần trách nhiệm xã hội cao cả của ngành y tế.
“Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình này không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng,” ông nói.
Tăng cường chăm sóc sức khỏe vùng sâu, vùng xa
Cũng tại chương trình, Thượng tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước: chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chiến lược, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Ông dẫn lại tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết nhấn mạnh việc củng cố hệ thống y tế cơ sở, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu một cách công bằng và hiệu quả.
Theo ông, Quốc hội hiện cũng đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế, bảo hiểm y tế và cơ chế phát triển nguồn nhân lực y tế, nhằm hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, đưa chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân đi vào cuộc sống.
Với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội của tỉnh Tây Ninh, Thượng tướng Lê Tấn Tới cho biết ông sẽ tiếp tục lắng nghe những khó khăn, kiến nghị của người dân và ngành y tế địa phương để góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở và tuyến đầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chung tay xây dựng vùng biên phát triển
Bên cạnh việc ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ y bác sĩ, Thượng tướng Lê Tấn Tới cũng kêu gọi người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của mình.
Ông mong muốn bà con không chỉ đến khám bệnh và nhận thuốc mà còn thực hiện tốt các khuyến cáo của bác sĩ, tích cực tham gia bảo hiểm y tế và duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Đồng thời, ông đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm củng cố hệ thống y tế cơ sở, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe lâu dài.
“Chăm sóc sức khỏe tốt cho người dân không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần xây dựng vùng biên giới ổn định, phát triển, bảo đảm quốc phòng – an ninh,” ông nhấn mạnh.
Lan tỏa nghĩa tình từ những chuyến xe thiện nguyện
Khép lại bài phát biểu, Thượng tướng Lê Tấn Tới gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh, mong các thầy thuốc luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và y đức cao đẹp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ông cũng chúc người dân xã Bến Cầu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mùa màng bội thu và tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà kết thúc trong không khí ấm áp và đầy ý nghĩa. Hơn 300 người dân đã được thăm khám và tư vấn sức khỏe, nhiều trường hợp bệnh được phát hiện sớm để có hướng điều trị kịp thời.
Không chỉ mang lại lợi ích về y tế, chương trình còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa thành phố và vùng biên giới, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng – những giá trị luôn được gìn giữ và phát huy trong truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Tấn Tài