Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra, thúc tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm

Thứ năm, 22/10/2026 - 08:16

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm.

Sáng 21/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra thực địa một số dự án giao thông trên địa bàn, trong đó có đường vành đai 3,5, nút giao khác mức vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long và dự án nâng cấp, mở rộng đường 70. Tại các dự án, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Trong số các dự án được kiểm tra, đường vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang đối mặt với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, trong khi tỷ lệ bàn giao mặt bằng tại một số dự án thành phần còn thấp.

Vành đai 3,5 cần giải phóng hơn 130 ha đất

Dự án thành phần 2 xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng chiều dài khoảng 10,7km, thiết kế 6 làn xe cơ giới cùng 2 đường song hành hai bên. Tổng mức đầu tư dự án là 5.601 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025-2027.

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra, thúc tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm- Ảnh 1.

Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai theo từng dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1.1 do UBND phường Kiến Hưng làm chủ đầu tư có diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 28,2 ha, thuộc địa bàn hai phường Kiến Hưng và Phú Lương. Đến nay, diện tích mặt bằng đã tiếp nhận đạt 5,27/28,26 ha, tương đương 18,64%.

Tình hình tại dự án thành phần 1.2 còn chậm hơn. Dự án do UBND xã Đại Thanh làm chủ đầu tư, có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 102,1 ha trên địa bàn các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì và Nam Phù. Tuy nhiên, diện tích đã tiếp nhận mới đạt 3,3ha, tương đương 3,23%.

Về tiến độ thi công, đoạn 1 dài khoảng 1,55km, kết nối với cầu Ngọc Hồi, đi từ Quốc lộ 1A qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến điểm kết nối cầu Ngọc Hồi, đã khởi công ngày 28/8 và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Đoạn 2 dài 5,1km, đi qua địa bàn các xã, phường Kiến Hưng, Phú Lương và Đại Thanh, đang được thẩm định thiết kế và lựa chọn nhà thầu. Theo kế hoạch, công trình sẽ triển khai thi công từ tháng 11/2026, hoàn thành trong năm 2027.

Với đoạn 3 dài khoảng 4,05km qua các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi và Thanh Trì, bao gồm cầu vượt nút giao Quốc lộ 1A, các đơn vị cần hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án trong tháng 11/2026 để phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự kiến triển khai thi công từ tháng 1/2027.

Nút giao 2.384 tỷ đồng đã bàn giao 99,8% mặt bằng

Một công trình khác được kiểm tra là nút giao khác mức vành đai 3,5 - đại lộ Thăng Long, có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án được thiết kế với các nhánh tuabin kết hợp hầm trực thông. Trong đó, hầm chui theo hướng từ đường Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 32 có tổng chiều dài 975m, bố trí 4 làn xe. Đoạn hầm kín đi dưới đại lộ Thăng Long dài 150m.

Ở phía đường Lê Trọng Tấn, công trình có đoạn hầm hở dài 157,5m và tường chắn dài 220m. Phía Quốc lộ 32 cũng được thiết kế hầm hở dài 157,5m cùng hệ thống tường chắn dài 220m.

Đến thời điểm kiểm tra, các địa phương đã bàn giao khoảng 99,8% mặt bằng, tương đương hơn 19,6 ha. Phần diện tích còn lại thuộc phường Tây Mỗ là 343m2, dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026.

Tuy mặt bằng cơ bản đã được bàn giao, khối lượng thi công của dự án mới đạt khoảng 38%. Một số hạng mục chính đã đạt khối lượng cao, nhưng tiến độ tổng thể vẫn cần tiếp tục được đẩy nhanh.

Đường 70 mới bàn giao gần 23 ha mặt bằng

Dự án đầu tư, nâng cấp và mở rộng đường 70, đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa giới quận Nam Từ Liêm trước đây, cũng nằm trong danh sách công trình được kiểm tra. Dự án do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư, đi qua địa bàn phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ và xã Sơn Đồng.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2022-2027. Tuyến đường dài khoảng 4,95km, gồm hai đoạn: đoạn thứ nhất từ phố Trịnh Văn Bô đến Cầu Ngà dài khoảng 3,25km; đoạn thứ hai từ đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài dài khoảng 1,7km.

Đến nay, diện tích đất đã thu hồi và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đạt 49,4%, tương đương gần 23 ha. Toàn bộ phần mặt bằng đã tiếp nhận đang được các nhà thầu tổ chức thi công.

Song song với giải phóng mặt bằng, các xã, phường đang niêm yết công khai quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và lập hồ sơ thiết kế để trình thẩm định, phê duyệt dự án tái định cư. Theo kế hoạch, quy hoạch tổng mặt bằng và dự án dự kiến được phê duyệt trong quý 4/2026. Đến quý 2/2027, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lập phương án chia lô và giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân.

Đối với chính sách bồi thường, hỗ trợ, các địa phương sẽ áp dụng khoản hỗ trợ tạm cư cho những trường hợp đủ điều kiện được xét tái định cư; đồng thời công khai dự thảo phương án và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đây là những nhiệm vụ then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án giao thông theo kế hoạch.

Tâm An