Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp: Chưa xác định thời gian nhổ trụ bê tông, phải chậm để an toàn

Thứ tư, 04/01/2023 - 14:34

Chia sẻ mới nhất của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trong chiều ngày 4/1 cho biết vẫn chưa thể xác định chính xác thời gian đưa bé Hạo Nam về với gia đình.

Chiều 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết lý giải về việc thời gian rút trụ bê tông ra bên ngoài chưa được như dự kiến ban đầu do kết cấu của địa hình đất sét nên cần nhiều lực, xung quanh có nhiều trụ bê tông được cắm xuống lồng đất nên độ nén đất rất lớn. Vì thế, khi lực lượng cứu hộ dùng khoan xuống độ sâu 30-40m thì gặp phải những tầng đất có kết cấu phức tạp. Ông Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh lực lượng cứu hộ đã phải tham khảo ý kiến chuyên gia liên tục để thay đổi phương pháp thực hiện nhưng phải chấp nhận những sự khó khăn tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ dùng mũi khoan làm mềm đất ở khu vực xung quanh trụ bê tông mà nạn nhân rơi vào.

“Do đó biện pháp kỹ thuật phải chậm, để đảm bảo làm đến đâu phải an toàn đến đấy. Vừa an toàn cho giải pháp, vừa an toàn cho đội ngũ thi công lực lượng cứu hộ. Nên chưa có thể xác định sẽ hoàn thành là khoảng thời gian nào” - ông Đoàn Tấn Bửu chia sẻ thêm về tình hình hiện tại sau khi nhiều dự kiến và kế hoạch đã phải thay đổi do sự phức tạp của kết cấu mặt đất tại nơi xảy ra tai nạn hy hữu.

Đội cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ, xuyên đêm để chạy đua với thời gian.

Trước đó, sáng 4/1, lực lượng cứu hộ tỉnh đã áp dụng 2 kỹ thuật khoan guồng xoắn và khoan áp lực nước cao để xoáy làm tan rã đất. Tuy nhiên kỹ thuật này gặp tầng địa chất là đất sét bám dính nên kỹ thuật khoan áp lực nước cao không hiệu quả nên chỉ áp dụng khoan guồng xoắn nhưng đường kính mũi khoan nhỏ hơn để dễ dàng thao tác thích nghi trong điều kiện phần diện tích còn lại.

Đối với bé Hạo Nam đang mắc kẹt trong cọc bê tông, đến hiện tại thì lực lượng cứu hộ vẫn duy trì việc bơm oxy để tạo không khí, còn việc thăm dò bằng kỹ thuật nội soi thì vẫn chưa có thể thực hiện. Trước đó, ông Đoàn Tấn Bửu khẳng định trong thời gian đầu triển khai cứu hộ còn lúng túng, bất ngờ vì đây là tình huống tai nạn hy hữu nhưng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp khác nhau để sớm hỗ trợ và giải cứu bé trai. Đến hiện tại, để giải cứu bé Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông, tỉnh Đồng Tháp đã huy động mọi lực lượng, nhiều trang thiết bị máy móc tối tân để rút ngắn thời gian cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân khu 9 và tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thêm giải pháp thứ hai là sử dụng hệ thống khoan xoáy nước áp lực cao để đẩy nhanh tiến độ giải cứu bé trai khỏi trụ bê tông sâu 35m.