Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra 3 dự án trọng điểm khu vực phía Đông

Thứ sáu, 28/08/2026 - 13:31

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tập trung xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp, chung cư sông Cà Ty và hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội tại xã Tuyên Quang.

Ngày 28/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ thực hiện 3 dự án gồm: nâng cấp đường Trần Quý Cáp, chung cư sông Cà Ty và hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi cũ, nay thuộc xã Tuyên Quang.

Hoàn tất giải phóng mặt bằng đường Trần Quý Cáp trong tháng 9/2026

Dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp có tổng chiều dài hơn 2,68km, tổng mức đầu tư hơn 244,8 tỷ đồng.

Tại gói thầu số 10, đoạn từ cầu Ông Nhiễu đến vòng xoay phía Nam, nhà thầu đã hoàn thành hệ thống thoát nước. Khối lượng mở rộng nền đường và thảm nhựa mặt đường đạt khoảng 97%, trong khi hạng mục lát vỉa hè đạt 90%.

Đối với gói thầu số 15, đoạn từ nút giao cổng chữ Y đến cầu Ông Nhiễu, một số hạng mục thoát nước, điện chiếu sáng, cấp phối đá dăm và vỉa hè đã được triển khai. Tuy nhiên, tiến độ gói thầu này vẫn còn chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm tại khu vực phía Đông tỉnh. Ảnh: CTT tỉnh Lâm Đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết đã yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực, nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo báo cáo, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Toàn dự án có 415 hồ sơ; đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường 386 hồ sơ, đạt 93,01%.

Hiện còn 29 hồ sơ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, gồm 4 hồ sơ tại phường Tiến Thành và 25 hồ sơ tại xã Tuyên Quang. Ngoài ra, nhiều trường hợp dù đã được phê duyệt phương án nhưng vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị và địa phương tăng cường phối hợp, xử lý dứt điểm các vướng mắc, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026.

Đối với đơn vị thi công, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cam kết tập trung nhân lực, máy móc và thiết bị, tổ chức thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư phải xây dựng tiến độ cụ thể, đồng thời hỗ trợ nhà thầu trong quá trình triển khai.

4 khối chung cư sông Cà Ty đã hoàn thành khoảng 90%

Dự án chung cư sông Cà Ty (phường Bình Thuận) có tổng mức đầu tư khoảng 798 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích đất 63.948m2 với quy mô đầu tư 6 khối chung cư, mỗi khối cao 8 tầng, tổng số 764 căn hộ, tạo quỹ đất 105 lô đất phục vụ tái định cư.

Về tiến độ triển khai, hiện các đơn vị đang tổ chức thi công 5/6 khối chung cư, gồm A1, A2, B1, B2 và C1, cùng các hạng mục phụ trợ trên phần diện tích đã được bàn giao.

Các nhà thầu đang đồng loạt triển khai công tác hoàn thiện như sơn, ốp lát, lắp đặt cửa, thiết bị điện, nước và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Trong đó, các khối A1, A2, B1 và B2 đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc chính, dự kiến hoàn thành vào ngày 22/11/2026. Khối C1 đạt khoảng 70% giá trị gói thầu, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/12/2026 trên phạm vi mặt bằng đã được bàn giao.

Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng. Riêng khu vực khối C2 và hạ tầng kỹ thuật liên quan còn khoảng 16.607m2 chưa được bàn giao để thi công.

Đối với 29 trường hợp ưu tiên thuộc tuyến đường D1, UBND phường Bình Thuận đã phê duyệt đầy đủ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 đang phối hợp chi trả tiền, dự kiến hoàn tất đối với các trường hợp còn lại trong đầu tháng 9/2026.

Địa phương đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng trước ngày 8/10/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đánh giá tiến độ một số hạng mục đã có chuyển biến nhưng kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát toàn bộ công việc, lập tiến độ cụ thể, xác định rõ từng mốc thời gian và thường xuyên đôn đốc thực hiện.

Theo lãnh đạo tỉnh, giải phóng mặt bằng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với những khu vực cần thiết, các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án bảo vệ thi công theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải thực hiện giải ngân theo tiến độ đã cam kết; nội dung liên quan đến giá nhà cần phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/9/2026. Tiến độ, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phải được cập nhật, báo cáo hằng tuần để kịp thời xử lý.

Dự án hạ tầng khu nhà ở xã hội tạm dừng vì vướng mặt bằng

Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi cũ, nay thuộc xã Tuyên Quang, có tổng mức đầu tư hơn 51,7 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án được triển khai từ tháng 12/2021 trên phần đất sạch đã bàn giao. Đến cuối năm 2023, khối lượng thi công đạt khoảng 67% giá trị hợp đồng.

Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án hơn 45.000m2, liên quan đến 35 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức. Đến nay, hồ sơ bồi thường đã được hoàn thành đối với 27/35 hộ và cả 2 tổ chức.

Hiện dự án đang phải tạm dừng do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Theo báo cáo, vẫn còn 4 trường hợp chưa thống nhất phương án, chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng. Những trường hợp này đang được địa phương tiếp tục xem xét, giải quyết kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với những trường hợp còn vướng mắc, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân; đồng thời thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định để sớm bàn giao đất cho dự án.

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026, tạo điều kiện tiếp tục thi công và bảo đảm các mốc thời gian đã đề ra.

Thiên An