Sau nhiều tuần khiến fan "thấp thỏm" lo âu, có vẻ như Barca đã đăng ký Jules Kounde thành công. Anh là bản hợp đồng gần nhất của họ vào mùa hè sau khi quyết định rời Sevilla. Việc đăng ký thành công ngôi sao người Pháp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chuyển nhượng của Barca những ngày cuối phiên chợ hè. Bởi lẽ, đây là bàn đạp để chủ tịch Joan Laporta có thể theo đuổi các giao dịch khác.
Một trong những ưu tiên chính của HLV Xavi Hernandez trong những ngày cuối cùng của TTCN là ký hợp đồng với ít nhất một hậu vệ ở hai cánh. Vị trí hậu vệ trái dường như được ưu tiên, tuy nhiên Barca cũng rất muốn ký hợp đồng với một hậu vệ phải chất lượng. Lý do là vì Xavi không hài lòng với phong độ của Sergino Dest trong thời gian qua.
Màn trình diễn kém cỏi của Dest là lý do Laporta phải "chạy đôn chạy đáo" tìm hậu vệ phải mới.
Tuyển thủ người Mỹ đã được trao nhiều cơ hội nhưng không thể phát huy hết tiềm năng của mình. Barca không muốn mất thêm thời gian và sẵn sàng loại bỏ anh ngay khi tìm được sự thay thế ở vị trí hậu vệ phải. Nhưng mục tiêu chính của họ là Cesar Azpilicueta lại quyết định ở lại Chelsea, còn thương vụ Juan Foyth ngày càng xuất hiện nhiều rắc rối phức tạp.
Trước tình hình đó, chủ tịch Laporta đã chuyển hướng sang thị trường ở Ligue 1. Tờ L'Equipe đưa tin, Barca đang có ý định liên hệ với Hamari Traore để chiêu mộ gấp cầu thủ này trong những ngày còn lại của TTCN. Trang tin nước Pháp cho biết Laporta đã xác định đội trưởng của Rennes là lựa chọn lý tưởng cho vị trí hậu vệ phải. Ông nhận thức được kinh nghiệm dày dặn của cầu thủ này ở cấp độ bóng đá cao nhất. Anh đã góp mặt trong gần 200 trận đấu tại Ligue 1 và có tố chất lãnh đạo rất tốt.
Traore bất ngờ trở thành mục tiêu đầy hấp dẫn của Barca trong những ngày cuối TTCN.
Lối chơi cân bằng và đa năng của Traore sẽ giúp anh trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho Xavi trong mùa giải tới. Nhưng thật ra, điều khiến hậu vệ 30 tuổi trở thành mục tiêu hấp dẫn với Laporta chính là việc hợp đồng của anh tại Rennes sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Điều đó có nghĩa là CLB này buộc phải giảm giá bán Traore xuống mức rất thấp, giúp Laporta tiết kiệm một khoản tài chính rất đáng kể.
Kịch bản lý tưởng nhất là Rennes đồng ý để thủ quân của mình ra đi. Khi đó, Barca sẽ không mất nhiều thời gian để chiêu mộ và đăng ký thành công Traore. Sức mạnh thể chất cùng kinh nghiệm của cầu thủ này sẽ giúp Xavi phần nào yên tâm về cánh phải của đội hình mình đang dẫn dắt.