
Các thành viên Hội đồng và khách mời
Nghiên cứu công phu và đạt điểm cao
Luận án Tiến sĩ của chuyên gia Lê Ngọc Sơn không chỉ có ý nghĩa học thuật và thực tiễn mà còn được đánh giá rất cao về chất lượng. Luận án đồ sộ này (mỗi cuốn nặng gần 2kg) có tiêu đề: “Quản trị Truyền thông về Thiên tai ở các thể chế văn hoá – chính trị không đồng dạng: Một nghiên cứu xuyên quốc gia giữa hai nước thành viên ASEAN là Philippines và Việt Nam trong việc giảm thiểu tác hại của các cơn bão” ("Steuerung Der Katastrophenkommunikation In Heterogenen Sozio-Politischen Strukturen: Eine Länderübergreifende Vergleichsstudie Der ASEAN-Mitgliedsstaaten Philippinen Und Vietnam Zur Reduzierung Der Auswirkungen Von Taifunen")
GS.TS. Martin Löffelholz, chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực truyền thông về khủng hoảng, đồng thời là người hướng dẫn luận án của TS. Lê Ngọc Sơn cho rằng, đây là một công trình nghiên cứu công phu, mang tính liên ngành và giá trị thực tiễn cao.
Với hơn 500 trang nghiên cứu chuyên sâu đa ngành, xuyên quốc gia, với mục tiêu đo lường các biến số chính trị và văn hoá ảnh hưởng tới các chiến lược và thực tiễn lãnh đạo và quản trị truyền thông về thiên tai ở các quốc gia có các cấu trúc văn hoá - chính trị khác biệt. Công trình phân tích cách các quốc gia này triển khai chiến lược truyền thông nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, từ đó đề xuất các mô hình quản lý hiệu quả hơn. Đây là một nghiên cứu liên ngành, kết hợp lý thuyết đa lĩnh vực như quản trị khủng hoảng, truyền thông khủng hoảng, chính trị học và văn hóa học, kinh tế - quản trị công, tạo ra góc nhìn toàn diện và sâu sắc về vấn đề này.

Tiến sĩ Lê Ngọc Sơn sau khi bảo vệ thành công luận án
Nghiên cứu này có đóng góp quan trọng trong việc cung cấp các tri thức mới cho giới nghiên cứu và thực hành về truyền thông về khủng hoảng, góp phần giúp các chính phủ nâng cao chất lượng các kế hoạch, chiến lược truyền thông về thiên tai nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực tới đời sống con người.
Sự xuất sắc, công phu của luận án này đã được các giáo sư hàng đầu trong ngành ghi nhận. Phản biện kín cho luận án là hai giáo sư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Giáo sư phản biện thứ nhất (người Đức) cho điểm Xuất sắc (Magna Cum Laude); giáo sư phản biện thứ hai (người Mỹ) cho điểm Giỏi (Cum Laude). Điểm bảo vệ trước hội đồng: Giỏi (Cum Laude).
Trên trang cá nhân của mình, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, không giấu nổi niềm vui mừng và tự hào về một người trẻ Việt. Ông gửi lãng hoa chúc mừng ngay sau khi TS. Lê Ngọc Sơn bảo vệ thành công luận án.
Không chỉ là nhà khoa học mà còn là doanh nhân thành công
Trong thông báo, trang web của Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Ilmneau cũng ghi nhận: “Cùng với sự nghiệp học thuật của mình, TS. Lê Ngọc Sơn còn là một doanh nhân thành công. Trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu luận án tiến sĩ, ông đã sáng lập nhiều công ty ở Đức và Việt Nam. Đặc biệt, một trong những công ty đó là hãng tư vấn quản trị truyền thông về khủng hoảng đầu tiên tại Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự chuyên nghiệp hoá lĩnh vực này.” (“Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit war Dr. Le auch unternehmerisch erfolgreich: Während seiner Promotionszeit gründete er mehrere Unternehmen in Deutschland und Vietnam. Besonders hervorzuheben ist die erste Consultancy für Krisenkommunikation in Vietnam, die einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung dieses Bereichs leistet.”).
Được biết, TS. Lê Ngọc Sơn là doanh nhân đầu tiên ở Đức (qua một công ty xuất nhập khẩu do ông và một đồng nghiệp người Đức đồng sở hữu tại Đức) cho nhập hàng triệu khẩu trang từ Việt Nam về Đức khi đại dịch Covid-19 mới bắt đầu. Ông cũng từng là trong những người sưu tầm đồ cổ có ảnh hưởng. Ông là chủ Hãng Quản trị Berlin Crisis Solutions (BCS), chuyên gia vận động hành lang đứng sau các vụ lobby đưa vacin về châu Á trong đại dịch Covid-19, và quân sư trong vụ ly hôn của “Vua Cà phê” Trung Nguyên. Ông cũng là cổ đông chính ở German GREATWAY Group (G), một công ty uy tín chuyên đưa các bạn trẻ từ khắp các vùng nông thôn ở Việt Nam sang Đức để học, làm việc và định cư lâu dài tại CHLB Đức. Trong những năm qua, ông giúp hàng ngàn bạn trẻ thay đổi cuộc đời bằng cách chọn điểm đến là nước Đức.
Với những thành tựu nổi bật, TS. Lê Ngọc Sơn nhận được sự ghi nhận từ nhiều tổ chức. Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu (Global Brands Magazine) của Vương quốc Anh đã trao Giải thưởng xuất sắc về Quản trị Khủng hoảng và Vận động Hành lang ở châu Âu (Excellence in Crisis Management and Lobby Industry).. Ông cũng được Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở CHLB Đức tặng Bằng khen về những đóng góp xuất sắc cho cộng đồng người Việt tại CHLB Đức.
Theo viet-bao.de