
Giữa khung cảnh núi rừng mờ sương và sắc thắm của hoa Tớ Dày, tiếng Khèn Mông trầm bổng như lời tỏ tình mùa xuân.
Khèn Mông Khèn Mông là lời tỏ tình của chàng trai dành cho cô gái với bao dự cảm tốt lành
Theo Ban tổ chức, đêm khai mạc sự kiện diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 03/01/2026 (Thứ Bảy) tại Sân vận động trung tâm xã Mù Cang Chải, với tâm điểm là chương trình nghệ thuật chào mừng có chủ đề "Lễ hội Khèn hoa", nhằm ca ngợi đất nước, quê hương đổi mới, tôn vinh nghệ thuật Khèn Mông, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải, hoa tớ dầy, cảnh sắc xuân vùng cao. Đặc biệt, trong đêm khai mạc còn có màn đồng diễn của 500 diễn viên, màn bắn pháo bông và trao quyết định công nhận Khách sạn nghỉ dưỡng Garrya Mù Cang Chải đạt tiêu chuẩn 5 sao.
Trước đó, vào lúc 18h 30’ là Chương trình Diễu diễn đường phố, với sự tham gia của 06 khối, mỗi khối 30 người, gồm: 01 khối khèn nam (Mông đu) múa Khèn; 01 khối trang phục áo dài nữ múa nón; 01 khối nam, nữ Mông Lềnh (Mông hoa) múa Khèn và ô; 01 khối nữ trang phục dân tộc Thái múa quạt; 01 khối nam, nữ nhóm Mông đơ (Mông trắng) múa Khèn và múa ô; 01 khối nam, nữ dân tộc Mông múa Khèn, Hoa và cờ. Có thể nói Khèn Mông là lời tỏ tình của chàng trai dành cho cô gái với bao dự cảm tốt lành về một năm mới, là "hồn cốt" làm lên nét đặc trưng của dân tộc Mông khác với các dân tộc khác.
Các khối diễu diễn bắt đầu từ 19 giờ 00 phút; di chuyển từ bưu điện Mù Cang Chải đến sân vận động xã Mù Cang Chải. Trên tuyến đường di chuyển sẽ biểu diễn một lần tại đầu cầu Kim Nọi sau đó di chuyển về sân vận động xếp thành các khối theo hình trong sân.


Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mù Cang Chải luyệntập biểu diễn Khèn Mông.
Đặc biệt, sáng ngày hôm sau (04/01/2026), du khách sẽ được xem Hội thi giã Bánh Giầy. Với 07 đội thi, mỗi xã 01 đội, mỗt đội gồm 6 người (3 nam, 3 nữ), các đội mặc trang phục truyền thống dân tộc Mông. Các đội chuẩn bị sẵn củi, bắc bếp, gạo, nước, nồi xôi, cối, chày và các điều kiện cần thiết để trình diễn giã bánh giầy. Cuộc thi sẽ trải qua đầy đủ các quy trình từ vo gạo, thổi xôi, tạo màu cho bánh, tạo hình đa dạng, hấp dẫn, thuyết trình về sản phẩm.
Và đúng 14 giờ chiều là Hội thi Khèn Mông giữa 7 đội của 7 xã tham gia. Mỗi đơn vị đăng ký một tiết mục cho mỗi hình thức múa Khèn tốp, Khèn đôi, Khèn đơn với thời lượng mỗt tiết mục từ 4 phút đến không quá 5 phút và mỗi bài thi phải có lời thuyết trình ý nghĩa, nội dung của bài thi; khuyến khích các tiết mục múa khèn có hòa tấu Khèn Mông với các nhạc cụ âm nhạc khác.
Thêm một điểm nhấn đáng chú ý là hoạt động tái hiện không gian văn hóa dân tộc Mông, dân tộc Thái, như: xã Mù Cang Chải trình diễn quy trình chế tác Khèn; xã Lao Chải trình diễn nghệ thuật thêu, dệt thổ cẩm; xã Púng Luông trình diễn quy trình nấu rượu thóc; xã Khao Mang trình diễn nghề dệt lanh của dân tộc Mông; xã Chế Tạo trình diễn vẽ sáp ong trên vải, các nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống như: đan rổ, đan lù cở, đan mẹt...; xã Tú Lệ trình diễn quy trình nhuộn tràm của dân tộc Thái. Và các gian hàng giới thiệu sản phẩm và không gian văn hóa của các xã tham gia.
Các hoạt động này diễn ra từ ngày 29/12/2025 - 05/01/2026, tại Sân tiểu khuôn viên Xã Mù Cang Chải, được kỳ vọng sẽ thu hút được đông đảo du khách quan tâm.


Hội thi giã Bánh Giầy ở Mù Cang Chải.
Hoa Tớ Dày biểu tượng cho sức sống mãnh liệt vượt qua mọi khắc nghiệt thiên nhiên của người vùng cao
Cũng trong dịp này, du khách được thăm quan, mua sắm tại 15 gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm OCOP, các nông sản đặc trưng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn các địa phương liên kết, các sản phẩm từ Sơn tra, Sâm... và gian hàng trưng bày về thổ cẩm, nhạc cụ...; đồng thời, thăm triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Sắc thắm hoa Tớ Dày", gồm các tác phẩm nghệ thuật ảnh đẹp về sắc hoa Tớ Dày, khèn Mông, vẻ đẹp thiên nhiên, con người, những nét đẹp trong đời sống sinh hoạt, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch xã Mù Cang Chải và gắn với các giá trị văn hóa dân tộc.
Ngoài ra, du khách còn được hòa mình vào không khí rộn ràng của các trò chơi dân gian: Ném còn, ném pao, bịt mắt đánh trống, bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo, nhảy bao bố,..; các hoạt động biểu diễn văn nghệ tự do của nhân dân và du khách tại các khu vực trung tâm xã. Và đặc biệt là trải nghiệm "Hành trình săn mây - Ngắm hoa Tớ Dày", leo núi, khám phá cảnh quan thiên nhiên tại thôn Lùng Cúng, xã Nậm Có; sống khủng long Púng Luông, ngắm cảnh rừng hoa Tớ Dày tại các xã trong khu vực, nhất là tại các khu vực Trống Tông, Garrya Mù Cang Chải, Háng Gàng (Lao Chải), cùng các trải nghiệm ngủ lán trại, săn mây, ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn, ngắm các thác trên địa bàn các xã.
Cùng với Khèn Mông, hoa Tớ Dày hay còn gọi là hoa đào rừng, là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt vượt qua mọi khắc nghiệt thiên nhiên của người Mông và đồng bào vùng cao, là niềm tin về một tương lai tươi sáng! .


Mùa hoa Tớ Dày bung nở đỏ thắm.

Khách sạn nghỉ dưỡng Garrya Mù Cang Chải đạt tiêu chuẩn 5 sao ngập tràn sắc thắm hoa Tớ Dày.
Được biết, trước đó vào đêm ngày 31/12/2025, xã Mù Cang Chải đã tổ chức Đêm văn nghệ chào Xuân với chủ đề "Khát vọng Mùa Xuân", với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2026.
Theo ông Giàng A Tạng, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, đây là sự kiện sẽ được tổ chức thường niên của xã và các xã phụ cận nhằm tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh và khu vực Tây Bắc, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trên địa bàn; đồng thời tạo khí thế, động lực để xây dựng Mù Cang Chải trở thành xã du lịch tiêu biểu của Lào Cai, là điểm đến "Bản sắc, An toàn, Thân thiện".
Phạm Quỳnh
Ảnh do địa phương cung cấp để minh họa