UBND TP.HCM vừa có Chỉ thị 45/CT-UBND năm 2026 về triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm thực hiện các kết luận của Trung ương, hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10% trở lên.
Theo đó, Thành phố sẽ tập trung hoàn tất thủ tục, bảo đảm điều kiện khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Lãnh đạo TP.HCM đã yêu cầu sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung hoàn tất thủ tục để đủ điều kiện khởi công các dự án lớn trước ngày 2/7, gồm: Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; cầu đường Bình Tiên; tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu; cầu Thủ Thiêm 4; dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương cùng các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học - công nghệ.

UBND TP.HCM giao các sở, ngành rà soát toàn bộ thủ tục pháp lý, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng công trình, bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức khởi công trước ngày 2/7.
Loạt dự án hàng trăm nghìn tỷ đồng
Trong số các dự án nói trên, tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành có tổng chiều dài hơn 42km. Điểm đầu dự án kết nối vành đai 4 TP.HCM và đường ĐT.991 thuộc phường Tân Thành, điểm cuối nối với ĐT.994 (trục ven biển Vũng Tàu - Bình Châu) thuộc xã Xuyên Mộc. Dự án đang được đề xuất đầu tư theo hợp đồng BT, tổng kinh phí hơn 44.000 tỷ đồng
Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (hơn 84.000 tỷ đồng) được nghiên cứu có chiều dài toàn tuyến 47,7km, đi qua địa bàn 2 phường thuộc TP.HCM và 3 xã thuộc Đồng Nai.
Điểm đầu của tuyến kết nối Ga Thủ Thiêm của tuyến đường sắt đô thị số 2 TP.HCM, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Điểm cuối tại depot Cẩm Đường, xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai.
Đối với dự án cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, dự án đang được đề xuất xây tuyến đường vượt biển hơn 14 km nối Cần Giờ - Vũng Tàu với tổng vốn hơn 92.600 tỷ đồng, kết hợp hầm dìm và cầu vượt biển.

Phương án thiết kế đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu
Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến xây dựng qua sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với phường An Khánh. Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 thuộc nhóm A, sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư 5.063 tỷ đồng.
Dự án cầu đường Bình Tiên đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh có tổng vốn 2.915 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.
Ngoài việc khởi công các dự án, theo kế hoạch, Thành phố sẽ tập trung rà soát, thanh tra, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, khu đất tồn đọng; xử lý dứt điểm các dự án kéo dài nhiều năm.
Đối với các dự án BT, Thành phố sẽ rà soát toàn bộ các dự án đã, đang và dự kiến triển khai; chỉ xem xét chủ trương đầu tư đối với các dự án thực sự cần thiết, cấp bách, hiệu quả và phù hợp quy hoạch. Đồng thời, không đề xuất đầu tư theo hình thức BT đối với các công trình có thể triển khai bằng hình thức khác như BOT, BLT hoặc bố trí vốn đầu tư công, huy động nguồn lực xã hội hóa.
TP.HCM cũng sẽ rà soát, đề xuất công bố danh mục các dự án PPP, ưu tiên các dự án cấp bách, khả thi, có thể triển khai ngay; xây dựng danh mục các dự án trọng điểm, chiến lược để kêu gọi đầu tư.
Khởi công 10 dự án, tổng vốn khoảng 20 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm
Trong 4 tháng đầu năm, TP.HCM “thần tốc” khởi công 10 dự án hạ tầng với tổng vốn khoảng 20 tỷ USD.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn
Ngày 15/1, TP.HCM đã khởi công, động thổ đồng loạt tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc với tổng vốn gần 240.000 tỷ đồng.
Đến dịp 30/4 vừa qua, TP.HCM tiếp tục khởi công loạt dự án gồm tuyến đường sắt đô thị số 2 TP.HCM (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm); dự án thành phần 4 (Quảng trường trung tâm thành phố) thuộc Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính của thành phố; dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM; Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) có quy mô 880 ha thuộc xã Xuân Thới Sơn.
Dịp này, thành phố cũng trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỷ đồng.
Với quy mô dân số hơn 14 triệu người, diện tích hơn 6.700 km² sau khi hợp nhất không gian phát triển gắn kết cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm.
Diệu Trang