
Bức tường gạch nung biết thở trên đất đỏ bazan
Giới thiệu về ngôi nhà
Thể loại công trình: xây biệt thự 2 mặt tiền 5 tầng
Diện tích: 420m2
Địa điểm: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Tổng quan về biệt thự
Nằm trên lô đất góc hai mặt tiền, biệt thự đối mặt trực diện với tiếng ồn giao thông và bức xạ nhiệt gay gắt. Để vượt qua thách thức này, mặt tiền được bao bọc bởi hệ bọc hai lớp cấu thành từ hàng nghìn viên gạch gốm nung địa phương đan xen gạch thông gió.

Những đường cong uốn lượn tạo hình theo phương pháp tham số không chỉ làm mềm đi sự thô cứng của gạch nung, mà còn tạo ra các khoảng lùi xanh chạy dọc hai mặt đường. Lớp bọc xốp này hoạt động như một bộ lọc khí hậu thông minh: chặn bụi mịn, giảm sức nóng của mặt trời nhưng vẫn cho phép dòng gió ngàn liên tục luân chuyển xuyên phòng, giữ cho không khí bên trong luôn mát mẻ.

Giếng trời ê-líp và khúc hoan ca của ánh sáng
Đi qua lớp vỏ gạch đỏ trầm, không gian bên trong mở ra một ốc đảo xanh hoàn toàn đối lập. Lõi trung tâm của ngôi nhà được định hình bởi một giếng trời hình ê-líp (elliptical skylight) khổ lớn. Ngay bên dưới giếng trời là chiếc cầu thang xoắn bằng đá travertine uốn lượn như một tác phẩm điêu khắc, ôm trọn lấy một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ.

Vào từng thời điểm trong ngày, ánh nắng chiếu qua mái kính giếng trời tạo nên những vệt bóng đổ vũ điệu trên các tán lá dương xỉ rộng và tảng đá thô. Dòng sáng tự nhiên này nuôi dưỡng hệ thực vật phát triển xanh tốt, đồng thời đóng vai trò như một chiếc đồng hồ thiên nhiên giúp gia chủ cảm nhận rõ rệt nhịp điệu thời gian. Không gian tiếp khách: Mang đậm hơi thở tự nhiên với những mảng tường gạch trần để nguyên bề mặt mộc. Các mảng kính trượt lớn mở thẳng ra khoảng sân trồng cây chuối pháo và cọ cảnh, xóa mờ hoàn toàn khoảng cách giữa sàn nhà và mặt đất.

Nằm ngay ở tầng trệt và tiếp giáp trực tiếp với lõi xanh trung tâm, không gian bếp được thiết kế theo dạng mặt bằng mở hoàn toàn. Đảo bếp khổ lớn bằng đá tự nhiên kết hợp cùng hệ tủ gỗ sáng màu được bố trí gọn gàng, đóng vai trò như một khoảng đệm trực quan giữa khu vực nấu nướng và bàn ăn. Nhờ vách kính trượt sát trần nhìn ra khu vườn gạch nung, hơi nóng và mùi thức ăn khi nấu nướng được luồng gió đối lưu tự nhiên từ giếng trời hút sạch ra ngoài ngay lập tức.


Toàn bộ các khu vực chức năng trong nhà đều được quy hoạch xoay quanh lõi xanh trung tâm và hướng ra các khu vườn treo

Hệ thống phòng ngủ từ tầng 2 đến tầng 4: Được bao bọc bởi lớp rèm xanh từ các ô cửa sổ mở ra vườn treo. Không khí tại đây luôn được duy trì ở mức nhiệt độ lý tưởng nhờ hệ thống cây xanh đa tầng kết hợp cùng mái nhà phủ thảm thực vật.

Hệ thống hạ nhiệt vi khí hậu: Ngôi nhà tích hợp hệ thống tưới tự động tuần hoàn khép kín. Sự bốc hơi nước từ thảm thực vật đa tầng trên mái và mặt tiền giúp hạ nhiệt độ vi khí hậu bên trong nhà xuống thấp hơn từ 3 đến 4 độ C so với môi trường bên ngoài, triệt tiêu sự phụ thuộc vào thiết bị làm mát cơ học.

Không bố trí một phòng làm việc tách biệt, khu vực làm việc được khéo léo tích hợp ngay bên trong phòng ngủ master nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập. Bàn làm việc bằng gỗ tự nhiên phẳng mịn được đặt sát ô cửa sổ kịch trần, hướng góc nhìn thẳng ra hệ vườn treo và lớp vỏ gạch nung bên ngoài. Thiết kế này giúp khu vực làm việc luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ đã qua bộ lọc của gạch thông gió, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng chói mắt.

Không gian tắm mở: Điểm đặc biệt của khu vực vệ sinh là thiết kế hướng ra một khoảng vườn treo lơ lửng. Được trang bị thiết bị hiện đại kết hợp với mặt sàn lát đá nhám, cửa kính bản lớn theo vòng cung mang lại trải nghiệm thư giãn giữa thiên nhiên.

(Nguồn: H2 Architects)
Chu Anh (Architizer.com)