Mái nhà chung sưởi ấm những cuộc đời chiến đấu với bệnh thận mạn và đái tháo đường

Chủ nhật, 19/07/2026 - 12:32

TPHCM – Với người bệnh thận mạn và đái tháo đường, hành trình điều trị không chỉ là những lần tái khám, những ca lọc máu kéo dài hay những viên thuốc phải uống mỗi ngày. Đó còn là cuộc chiến bền bỉ với nỗi lo về sức khỏe, gánh nặng kinh tế và những áp lực tâm lý đè nặng lên cả người bệnh lẫn gia đình. Chính vì vậy, một không gian để lắng nghe, sẻ chia, học hỏi và tiếp thêm nghị lực luôn mang ý nghĩa đặc biệt.

Mái nhà chung sưởi ấm những cuộc đời chiến đấu với bệnh thận mạn và đái tháo đường- Ảnh 1.

Ngày 18/7/2026, tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ Bệnh nhân bệnh thận mạn, lọc máu và đái tháo đường lần II năm 2026 đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp, quy tụ hơn 100 bệnh nhân, thân nhân cùng đông đảo người dân quan tâm. Chương trình có sự đồng hành của Asif Australia Limited và Công ty AstraZeneca Việt Nam, với sự tham dự của ông Phan Tấn Trung – đại diện Asif Australia Limited và ông Nguyễn Hữu Trúc – đại diện AstraZeneca Việt Nam.

Không đơn thuần là một buổi sinh hoạt chuyên đề, chương trình đã thực sự trở thành một “mái nhà chung”, nơi người bệnh tìm thấy niềm tin, sự đồng cảm và động lực để tiếp tục vững vàng trên hành trình sống chung với bệnh mạn tính.

Điều trị bệnh nhưng quan trọng hơn là giúp người bệnh sống tốt

Phát biểu khai mạc chương trình, BSCKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, đã chia sẻ những trăn trở của người làm nghề y trước thực trạng ngày càng gia tăng của bệnh thận mạn và đái tháo đường.

Mái nhà chung sưởi ấm những cuộc đời chiến đấu với bệnh thận mạn và đái tháo đường- Ảnh 2.

Theo bác sĩ Trần Văn Khanh, đây đều là những bệnh lý mạn tính kéo dài suốt đời, đòi hỏi người bệnh phải kiên trì điều trị, thay đổi lối sống và chấp nhận đồng hành với bệnh trong nhiều năm. Điều người bệnh cần không chỉ là những phương pháp điều trị hiện đại mà còn là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để vượt qua những khó khăn về thể chất, tinh thần và kinh tế.

Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu cao nhất mà Bệnh viện Lê Văn Thịnh đang hướng đến là xây dựng mô hình chăm sóc đa ngành lấy người bệnh làm trung tâm. Trong mô hình này, việc điều trị không chỉ dừng lại ở thuốc men hay kỹ thuật lọc máu mà còn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa Thận, Nội tiết, chuyên gia dinh dưỡng, tâm lý, điều dưỡng và đội ngũ công tác xã hội nhằm chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Theo Ban Giám đốc bệnh viện, một bệnh nhân được chăm sóc tốt là người không chỉ được kiểm soát bệnh lý mà còn có thể duy trì chất lượng cuộc sống, tiếp tục lao động, chăm sóc gia đình và giữ được tinh thần lạc quan.

Bệnh viện cũng bày tỏ sự trân trọng đối với ASIF và AstraZeneca Việt Nam khi đã đồng hành trong nhiều hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng mạng lưới hỗ trợ bền vững dành cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính.

Thông điệp “Chúng ta điều trị bệnh, nhưng quan trọng hơn là giúp người bệnh sống tốt với bệnh” đã nhận được sự đồng tình của toàn thể hội trường.

Những con số gióng lên hồi chuông cảnh báo

Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại chương trình là phần cập nhật kiến thức khoa học về bệnh thận mạn và đái tháo đường.

Mái nhà chung sưởi ấm những cuộc đời chiến đấu với bệnh thận mạn và đái tháo đường- Ảnh 3.

Các báo cáo cho thấy bệnh thận mạn hiện là một trong mười nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Điều đáng lo ngại là căn bệnh này thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm mà hầu như không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, tỷ lệ người bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm vẫn còn rất thấp.

Đái tháo đường hiện được xác định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn, chiếm khoảng 20–40% số trường hợp mắc mới.

Mái nhà chung sưởi ấm những cuộc đời chiến đấu với bệnh thận mạn và đái tháo đường- Ảnh 4.

Tại chương trình, BS.CKI Liêu Thị Trúc Thanh đã trình bày kết quả nghiên cứu “Khảo sát tỷ lệ bệnh thận mạn và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh năm 2025”, được đăng trên Tạp chí Y học TPHCM.

Nghiên cứu được thực hiện trên 341 bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú và cho thấy 33,1% bệnh nhân đã mắc bệnh thận mạn.

Điều đó đồng nghĩa, cứ ba người mắc đái tháo đường típ 2 thì có một người đã bắt đầu bước vào quá trình suy giảm chức năng thận.

Theo BS.CKI Liêu Thị Trúc Thanh, những đối tượng có nguy cơ cao gồm người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, người lớn tuổi, người béo phì hoặc có tiền sử hút thuốc lá cần được tầm soát định kỳ.

Hai xét nghiệm đơn giản nhưng rất quan trọng được khuyến cáo gồm: 

- Xét nghiệm máu để tính độ lọc cầu thận ước tính (eGFR). 

- Xét nghiệm nước tiểu để đo tỷ số albumin/creatinin (uACR).

Việc phát hiện sớm sẽ giúp làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận, giảm nguy cơ phải chạy thận nhân tạo và cải thiện đáng kể chất lượng sống của người bệnh.

Công nghệ trở thành người bạn đồng hành của bệnh nhân

Điểm nhấn mới của chương trình năm nay là việc giới thiệu ứng dụng điện thoại “Thận Nhân Tạo BV Lê Văn Thịnh” do chính đội ngũ bác sĩ của bệnh viện xây dựng.

Mái nhà chung sưởi ấm những cuộc đời chiến đấu với bệnh thận mạn và đái tháo đường- Ảnh 5.

Theo BS.CKI Trần Doãn Minh Tuấn, Phó Trưởng khoa Thận nhân tạo, ứng dụng được thiết kế hoàn toàn miễn phí với giao diện tiếng Việt đơn giản, phù hợp cả với người lớn tuổi.

Không chỉ là công cụ quản lý lịch điều trị, ứng dụng còn được xem như một “người bạn đồng hành” giúp bệnh nhân chủ động chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Ứng dụng tích hợp nhiều chức năng thiết thực như quản lý lịch lọc máu, cập nhật lịch khám, nhắc lịch tái khám tự động, kho kiến thức với 15 bài học chuyên sâu, 5 video hướng dẫn trực quan cùng hệ thống 20 bài trắc nghiệm giúp người bệnh tự đánh giá mức độ hiểu biết về bệnh.

Các bài học được xây dựng theo từng giai đoạn của hành trình điều trị, từ việc hiểu đúng về bệnh thận mạn, chuẩn bị trước lọc máu, chế độ dinh dưỡng, kiểm soát lượng nước uống, chăm sóc cầu nối động – tĩnh mạch, phòng ngừa nhiễm trùng cho đến kỹ năng chăm sóc sức khỏe tinh thần, duy trì công việc và nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm cần nhập viện.

Đối với nhiều bệnh nhân lớn tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, đội ngũ điều dưỡng tại Khoa Thận nhân tạo sẽ trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng, bảo đảm mọi người đều có thể tiếp cận nguồn kiến thức hữu ích này.

Việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý bệnh mạn tính được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao khả năng tự chăm sóc, tăng sự tuân thủ điều trị và giảm nguy cơ biến chứng.

Lan tỏa niềm tin từ những câu chuyện đời thường

Không khí của buổi sinh hoạt trở nên gần gũi hơn khi bước vào phần giao lưu giữa các bác sĩ và người bệnh.

Mái nhà chung sưởi ấm những cuộc đời chiến đấu với bệnh thận mạn và đái tháo đường- Ảnh 6.

Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh chế độ ăn uống, cách kiểm soát đường huyết, hạn chế tăng cân, phòng tránh biến chứng tim mạch, chăm sóc cầu nối lọc máu cũng như cách giữ tinh thần lạc quan trong quá trình điều trị lâu dài.

Các bác sĩ đã dành thời gian giải đáp cặn kẽ từng thắc mắc bằng những lời khuyên gần gũi, dễ áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Đặc biệt, nhiều bệnh nhân lâu năm cũng mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của chính mình. Có người đã gắn bó với máy lọc máu suốt nhiều năm nhưng vẫn duy trì công việc và chăm sóc gia đình. Có người từng rơi vào tuyệt vọng khi biết mình mắc bệnh nhưng nhờ sự đồng hành của bác sĩ, điều dưỡng và người thân đã dần lấy lại niềm tin.

Những cái bắt tay, những nụ cười và những lời động viên giữa những người cùng hoàn cảnh đã khiến không khí hội trường trở nên xúc động. Đó là những giá trị mà thuốc men không thể mang lại nhưng lại có sức mạnh chữa lành rất lớn đối với người bệnh.

Chung tay xây dựng cộng đồng sống khỏe với bệnh mạn tính

Sau nhiều năm duy trì hoạt động, Câu lạc bộ Bệnh nhân bệnh thận mạn, lọc máu và đái tháo đường của Bệnh viện Lê Văn Thịnh đang dần trở thành mô hình chăm sóc cộng đồng hiệu quả, kết nối người bệnh với đội ngũ y tế và các tổ chức xã hội.

Không chỉ cung cấp kiến thức y khoa, câu lạc bộ còn góp phần xây dựng mạng lưới hỗ trợ, giúp bệnh nhân có thêm động lực vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập với cuộc sống.

Mỗi thành viên sau khi tham gia chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành một “đại sứ sức khỏe”, lan tỏa những kiến thức đúng về phòng ngừa, tầm soát và quản lý bệnh thận mạn, đái tháo đường đến gia đình và cộng đồng.

Sự kết hợp giữa chuyên môn y khoa, chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe và sự chung tay của các tổ chức xã hội đã tạo nên một mô hình nhân văn, hướng tới mục tiêu không chỉ kéo dài sự sống mà còn nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Trong hành trình chiến đấu với bệnh mạn tính, điều quý giá nhất đôi khi không phải là một phương thuốc kỳ diệu, mà là cảm giác luôn có những người sẵn sàng đồng hành. Và tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, “mái nhà chung” ấy đang từng ngày tiếp thêm niềm tin để những người bệnh thận mạn và đái tháo đường tiếp tục sống tích cực, sống khỏe và không bao giờ bước đi một mình.

Tấn Tài