Chelsea đã thể hiện sự khéo léo của mình trên thị trường chuyển nhượng khi họ cố gắng bổ sung những cầu thủ xuất sắc nhất vào đội hình của Thomas Tuchel. Raheem Sterling là người đầu tiên, ngay sau đó là Kalidou Koulibaly. Tuyển thủ người Senegal đã được The Blues theo đuổi trong nhiều năm và cuối cùng anh đã thành công cập bến Stamford Bridge.
Chủ tịch Todd Boehly hẳn cũng biết rằng gia cố hàng phòng ngự là hạng mục cấp bách nhất trong chương trình chuyển nhượng của Chelsea. Koulibaly cung cấp chất lượng rất cao cho tuyến sau của Chelsea, bởi lẽ anh sẽ là sự thay thế chính cho Antonio Rudiger nơi cánh trái hàng phòng ngự của Tuchel.
Sau nhiều năm theo đuổi, Chelsea đã chiêu mộ thành công Koulibaly.
Jules Kounde và Presnel Kimpembe có thể sẽ là cái tên tiếp theo nối bước Koulibaly đến Chelsea. Tuchel ưa thích sơ đồ 3 trung vệ kể từ khi ông dẫn dắt The Blues. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức hoàn toàn có thể thay đổi chiến thuật cho đội bóng của mình vào mùa giải mới.
Ở tuổi 31, Koulibaly đang bước vào những năm tháng đỉnh cao ở vị trí trung vệ. Anh sở hữu khả năng đọc trận đấu và chọn vị trí rất tốt, cùng với đó là kinh nghiệm trận mạc cực kỳ dày dặn. Sức mạnh thể chất của Koulibaly vẫn chưa hề suy giảm. Bởi vậy, Ngoại hạng Anh chính là đấu trường đầy thử thách nhưng rất vừa sức với trung vệ người Senegal.
Mendy sẽ giúp người đồng đội tại tuyển Senegal sớm hòa nhập với tập thể The Blues.
Koulibaly sẽ là sự hiện diện vượt trội ở tuyến sau Chelsea. Chiều cao 1,86m giúp anh không ngại bất kỳ tình huống không chiến nào. Khả năng tì đè của Koulibaly cũng đã được kiểm chứng nhiều năm tại Serie A. Mặc dù vậy, số liệu thống kê về tranh chấp bóng bổng của anh vào năm ngoái tương đối đáng lo ngại. Koulibaly có trung bình 1,93 pha không chiến thành công mỗi 90 phút, tỉ lệ thành công là 58,6%. Nhưng con số này sẽ cải thiện khi Koulibaly làm việc cùng "bậc thầy không chiến" Thiago Silva.
Một trong những điểm mạnh nhất của Koulibaly là khả năng sở hữu và kiểm soát bóng. Nhờ có anh, Napoli những năm qua luôn có xu hướng cầm bóng vượt trội trong phần lớn các trận đấu tại Serie A. Cầu thủ 31 tuổi có trung bình 61,65 đường chuyền mỗi 90 phút với tỷ lệ thành công là 87,6%. Thiên phú này của anh sẽ giúp Chelsea thêm phần "thống trị" các trận đấu.
Khả năng kiểm soát bóng của Koulibaly rất ấn tượng.
Vì đã quen chơi trong một đội thích kiểm soát bóng nên không ngạc nhiên khi Koulibaly có thể phát động tấn công từ phía sau rất tốt. Anh có trung bình 3,35 đường chuyền vượt tuyến và 3,88 đường chuyền vào 1/3 cuối sân trong 90 phút. Tuchel không mong đợi gì hơn phẩm chất tuyệt vời này ở một trung vệ.
Antonio Rudiger là một cầu thủ quan trọng của Chelsea vì trung vệ người Đức có thể tạo ra những đường chuyền về phía trước cho hàng tiền vệ để phát động tấn công. Rudiger cũng thích cầm bóng ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, Koulibaly có trung bình 46,38 lần luân chuyển bóng mỗi 90 phút.
Về khả năng phòng ngự, Koulibaly là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Serie A. Anh có phong cách thi đấu rất năng nổ, không ngại va chạm. Điều này được thể hiện qua trung bình 1,66 pha tắc bóng mỗi 90 phút của anh.
Trung vệ người Senegal mang đến sức mạnh thể chất vượt trội cho tuyến sau của Chelsea.
Mặc dù chưa bao giờ chơi ở Ngoại hạng Anh nhưng Koulibaly vẫn được biết đến là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu. Những số liệu thống kê tuyệt hảo trên chính là một sự đảm bảo cho đẳng cấp của trung vệ người Senegal. NHM The Blues rất kỳ vọng Koulibaly sẽ giúp đoàn quân của Tuchel cạnh tranh cho các danh hiệu lớn ngay vào mùa giải kế tiếp.