Một công ty lên kế hoạch phát hành cổ phiếu huy động 11.026 tỷ đồng, 1.000 tỷ dành cho sàn giao dịch tài sản số

Thứ ba, 02/12/2025 - 20:48

CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX) vừa thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động 11.026 tỷ đồng nhằm tăng vốn điều lệ và nâng cao năng lực tài chính. Trong đó, 1.000 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX, các phần còn lại bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Một công ty lên kế hoạch phát hành cổ phiếu huy động 11.026 tỷ đồng, 1.000 tỷ dành cho sàn giao dịch tài sản số- Ảnh 1.

CTCP Chứng khoán VIX lên kế hoạch phát hành cổ phiếu huy động 11.026 tỷ đồng, trong đó 1.000 tỷ dành cho sàn giao dịch tài sản số

Theo phương án được Hội đồng Quản trị VIX thông qua, công ty sẽ chào bán thêm 918.857.914 cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:6, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ dự kiến của VIX sẽ tăng từ 15.314 tỷ đồng lên hơn 24.502 tỷ đồng, với tổng số cổ phiếu lưu hành đạt 2,45 tỷ cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán. Trong đó, ngoài 1.000 tỷ đồng góp vốn vào sàn giao dịch tài sản mã hóa, 5.013 tỷ đồng sẽ bổ sung cho hoạt động đầu tư tự doanh, và 5.013 tỷ đồng còn lại sẽ phục vụ cho hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán, nhằm nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh.

CTCP Chứng khoán VIX là một trong những tổ chức góp mặt vào “cuộc đua” trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam khi thành lập CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) vào ngày 26/8/2025.

VIXEX có 3 cổ đông sáng lập chính: CTCP Chứng khoán VIX góp 15% vốn (tương ứng 150 tỷ đồng), CTCP FTG Việt Nam góp 64,5% (645 tỷ đồng) và CTCP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C góp 20,5% (205 tỷ đồng). Trước đó, CTCP FTG Việt Nam từng là cổ đông tại Chứng khoán VIX trước khi thoái vốn hoàn toàn vào năm 2022.

Sự ra đời của VIXEX diễn ra trong bối cảnh Bộ Tài chính đang hoàn thiện các bước cuối cùng để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này sẽ là cơ sở pháp lý để đưa tài sản mã hóa vào quản lý có kiểm soát, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính - tiền tệ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong giai đoạn thí điểm, sẽ có hơn một sàn giao dịch tài sản số được phép hoạt động nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Việc lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt, đảm bảo tính an toàn, minh bạch và hiệu quả trong suốt quá trình triển khai.

Theo đề án, thành phần kinh tế tư nhân được khuyến khích tham gia cung cấp dịch vụ trong thị trường tài sản mã hóa, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực và sáng tạo tham gia vào lĩnh vực mới.

Ngoài điều kiện vốn thực góp 1.000 tỷ đồng, giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa còn yêu cầu về cấu trúc cổ đông: 65% vốn thuộc các tổ chức trong nước, trong đó 35% đến từ các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm hoặc công ty công nghệ; tỷ lệ vốn ngoại tối đa 49%.

Hiện tại, nhiều tổ chức lớn trong nước như SSI, TCBS, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)… đã tích cực chuẩn bị để tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

 

Anh Mai