Một nhà máy thép không gỉ gần 10.000 tỷ đồng sắp xuất hiện ở Hà Tĩnh

Thứ hai, 19/01/2026 - 23:35

Với tổng mức đầu tư khoảng 9.800 tỷ đồng, quy mô hơn 66ha và công suất thiết kế 2 triệu tấn mỗi năm, dự án nhà máy thép không gỉ tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư đang trở thành một trong những dự án luyện kim có quy mô lớn đáng chú ý tại khu vực miền Trung.

Nhà máy thép không gỉ 9.800 tỷ đồng, công suất 2 triệu tấn/năm

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy thép không gỉ tại phường Hoành Sơn, theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh.

Dự án do 3 nhà đầu tư cùng thực hiện, gồm SINGVIN Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., Land River Holdings Pte. Ltd. và Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai.

Một nhà máy thép không gỉ gần 10.000 tỷ đồng sắp xuất hiện ở Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Một nhà máy thép không gỉ gần 10.000 tỷ đồng sắp được đầu tư ở Hà Tĩnh

Theo quyết định, dự án được triển khai trên diện tích hơn 66ha tại phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư khoảng 9.800 tỷ đồng.

Nhà máy dự kiến sản xuất thép không gỉ dạng cuộn, độ dày từ 2,5 - 5mm, chiều rộng 1.000 - 1.580mm; các dòng thép không gỉ thuộc nhóm 200, 300 và 400. Công suất thiết kế đạt 2 triệu tấn/năm, trong đó dây chuyền cán nóng có công suất 1,95 triệu tấn/năm.

Dự án sử dụng 3 dây chuyền sản xuất chính gồm: luyện thép - đúc liên tục; cán nóng phôi thép; tẩy rửa axit và tôi thép cuộn cán nóng.

Giai đoạn 1 tập trung xây dựng, lắp đặt dây chuyền cán nóng công suất 1,95 triệu tấn/năm cùng các hạng mục phụ trợ, dự kiến hoàn thành trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước cho thuê và bàn giao đất. Giai đoạn 2 triển khai dây chuyền sản xuất phôi thép không gỉ công suất 2 triệu tấn/năm, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong 36 tháng tiếp theo kể từ khi giai đoạn 1 kết thúc.

Miền Trung thành tâm điểm với loạt nhà máy thép quy mô lớn

Không chỉ dừng lại ở dự án nhà máy thép này, Hà Tĩnh thời gian qua liên tiếp ghi nhận các động thái đầu tư lớn trong lĩnh vực luyện kim.

Một nhà máy thép không gỉ gần 10.000 tỷ đồng sắp xuất hiện ở Hà Tĩnh- Ảnh 2.

Miền Trung thành tâm điểm với loạt nhà máy thép quy mô lớn

Ngày 19/12/2025, Vingroup đã tổ chức lễ khởi động nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng. Dự án có tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 461ha. Công suất giai đoạn đầu đạt khoảng 5 triệu tấn/năm, dự kiến sau 3 giai đoạn sẽ nâng lên 20 triệu tấn/năm.

Theo kế hoạch, nhà máy VinMetal Hà Tĩnh sẽ đi vào vận hành từ năm 2027, tập trung sản xuất các dòng thép công nghệ cao như thép cán nóng, thép tấm, thép hợp kim đặc chủng, thép dập thân xe, thép ray và thép kết cấu phục vụ cầu cảng, đường sắt.

Các sản phẩm hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ xây dựng, sản xuất xe điện và phát triển hạ tầng giao thông tốc độ cao, đồng thời từng bước thay thế nguồn thép nhập khẩu và mở rộng xuất khẩu. Toàn bộ dây chuyền được vận hành theo công nghệ lò cao - lò oxy cơ bản (BF-BOF), phù hợp với mô hình luyện thép quy mô lớn và hiện đại.

Cùng ngày, Tập đoàn Hòa Phát cũng tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại Khu công nghiệp phía Đông Khu kinh tế Dung Quất. Dự án có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, triển khai trên diện tích gần 15ha.

Danh mục sản phẩm của nhà máy này bao gồm ray đường sắt tốc độ cao, ray đường sắt đô thị, ray cầu trục, cùng các loại thép hình U, I, H, V và nhiều dòng thép đặc biệt khác.

Theo tiến độ công bố, dự án Hòa Phát Dung Quất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý. Từ giữa năm 2026, nhà đầu tư sẽ bắt đầu lắp đặt máy móc, dây chuyền công nghệ, hướng tới mục tiêu cho ra lò những sản phẩm ray thép đầu tiên trong năm 2027.

Việc liên tiếp xuất hiện các dự án thép quy mô lớn tại Hà Tĩnh và khu vực miền Trung được xem là tín hiệu cho thấy ngành luyện kim đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng công nghệ cao, quy mô lớn và gắn với nhu cầu hạ tầng - công nghiệp dài hạn của nền kinh tế.

Thúy Hà