Sáng 27/6, trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đã tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư với nhiều hoạt động, gồm trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trao chủ trương khảo sát đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Hơn 40.000 tỷ đồng được trao cho 25 dự án
Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký 40.294 tỷ đồng.
Các dự án tập trung vào những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng như năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội, giao thông, cấp nước, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao.
.jpeg)
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị
Nhiều dự án có quy mô lớn được chấp thuận đầu tư như Nhà máy điện mặt trời nổi Srêpốk 3 (7.661 tỷ đồng), Khu công nghiệp Hòa Xuân Tây (4.700 tỷ đồng), Nhà máy điện gió Thuận Phong Đắk Lắk (3.843 tỷ đồng), Khu công nghiệp Hòa Xuân Đông (3.807 tỷ đồng), các dự án điện gió NT1, NT2 (3.807 tỷ đồng), Nhà máy điện gió Krông Năng 1.1 và 1.2 (2.578 tỷ đồng), Trạm biến áp 500 kV Krông Buk và đấu nối (2.150 tỷ đồng), cùng nhiều dự án nhà ở xã hội, chế biến nông sản, chăn nuôi và hạ tầng kỹ thuật.
Tổng vốn đăng ký nghiên cứu, khảo sát đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng
Bên cạnh các dự án được chấp thuận đầu tư, UBND tỉnh cũng trao các bản ghi nhớ (MOU), thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư cho 78 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng, thuộc ba nhóm lĩnh vực gồm: năng lượng; hạ tầng giao thông, khu - cụm công nghiệp và đô thị; công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch.
Trong số các lĩnh vực, nhóm năng lượng thu hút nhiều tập đoàn lớn đề xuất đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời và trung tâm dữ liệu AI sử dụng năng lượng tái tạo; nhóm hạ tầng tập trung vào các dự án cao tốc, cảng biển, logistics, khu công nghiệp và đô thị; nhóm công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ hướng tới phát triển chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, thương mại hiện đại và du lịch chất lượng cao.
Tổng vốn đăng ký nghiên cứu, khảo sát hơn 1 triệu tỷ đồng cho thấy sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư Đắk Lắk sau khi điều chỉnh quy hoạch và mở rộng không gian phát triển.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - Lương Nguyễn Minh Triết, việc công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra không gian phát triển mới và tạo nền tảng để Đắk Lắk bứt phá trong giai đoạn tới.
Ông khẳng định, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I chỉ có thể đạt được khi quy hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả và trở thành kim chỉ nam cho mọi quyết sách phát triển.
Hội nghị không chỉ công bố quy hoạch, giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư mà còn khẳng định quyết tâm hành động, tạo động lực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bằng những chương trình, dự án và nguồn lực cụ thể.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, việc 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký trên 1 triệu tỷ đồng được trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác ngay tại hội nghị là minh chứng sinh động cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, triển vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược của tỉnh, đồng thời là nguồn lực quan trọng để Đắk Lắk thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
Ông đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị và các quy hoạch có liên quan; tập trung hỗ trợ, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để sớm triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư hoặc ký kết biên bản ghi nhớ, đưa các dự án trở thành những sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Diệu Trang