Những màn trình diễn bạc nhượng trên sân cỏ không phải là vấn đề bị soi mói nhiều nhất của M.U ở mùa giải thảm họa 2021/22 đã qua. Còn nhớ ngay trong ngày Cá tháng Tư năm nay (1/4), M.U đã gây bất ngờ khi chính thức gia hạn hợp đồng với tiền vệ Bruno Fernandes.
Đây được xem là một trong những động thái gây tranh cãi nhất của Quỷ đỏ ở mùa giải năm ngoái. Bởi lẽ, thời điểm mà Bruno được tưởng thưởng một bản hợp đồng mới là không thực sự phù hợp khi mà cùng lúc đó HLV Erik ten Hag chuẩn bị đạt thỏa thuận dẫn dắt Man United thay cho HLV Ralf Rangnick.
M.U đã chọn thời điểm không thể nào tồi tệ hơn để ký hợp đồng mới với Bruno Fernandes
Đó là còn chưa kể phong độ của tiền vệ người Bồ Đào Nha trước đó là rất kém thuyết phục và thậm chí là bản thân ngôi sao sinh năm 1994 vẫn còn đến tận 3 năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.
Và sau khi được gia hạn hợp đồng và tăng lương gấp đôi (240.000 bảng/tuần), Bruno cũng chưa thể tái hiện được những màn trình diễn bùng nổ trong 12 tháng đầu gia nhập M.U và vẫn đang là một trong những ngôi sao bị CĐV nhà chỉ trích nhiều nhất.
Sai lầm chí mạng của M.U với Bruno Fernandes có thể được bộ sậu quản lý mới của Quỷ đỏ tái hiện với Marcus Rashford trong thời gian tới. Theo tiết lộ mới đây của tờ Manchester Evening News, ban lãnh đạo M.U chuẩn bị kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với 5 cầu thủ chuẩn bị đáo hạn hợp đồng với Quỷ đỏ vào mùa Hè 2023 và Rashford là một trong số đó.
M.U đang có nguy cơ tái hiện sai lầm chí mạng của Bruno với Rashford
Không những thế, M.U còn được cho là sẽ xúc tiến đàm phán với Rashford để thuyết phục số 10 của CLB ký vào bản hợp đồng dài hạn ngay trong mùa giải năm nay. Đây có thể được xem là hệ quả từ tác động của chính HLV Erik ten Hag.
Cách đây 1 tuần, vị chiến lược gia người Hà Lan từng chia sẻ trước giới truyền thông rằng Rashford nằm trong kế hoạch dài hạn của ông tại M.U bày tỏ sự tự tin về việc thượng tầng đội bóng sẽ kiểm soát được tình hình hợp đồng của ngôi sao sinh năm 1997.
Động thái kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Rashford của M.U là điều hoàn toàn có thể hiểu được khi mà thỏa thuận hiện tại giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào mùa Hè 2023. Tuy nhiên, việc sớm trao cho Rashford một bản hợp đồng dài hạn có thể khiến M.U tái hiện lại kịch bản sai lầm mà CLB đã từng làm với Bruno Fernandes.
M.U được cho là sẽ vừa kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Rashford và vừa xúc tiến đàm phán hợp đồng mới với tiền đạo 24 tuổi
Không thể phủ nhận Rashford đang sở hữu phong độ cao dưới thời HLV Erik ten Hag nhưng phải nhìn nhận một cách thực tế rằng không một cầu thủ nào xứng đáng được tưởng thưởng một bản hợp đồng mới chỉ vì thi đấu tốt trong từ giai đoạn cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.
Sẽ là không hề khắt khe nếu nói rằng Rashford phải duy trì phong độ như hiện tại cho đến hết mùa giải để có thể xứng đáng được giữ chân lâu dài. Người hâm mộ Quỷ đỏ đã quá quen với sự lên xuống thất thường của Rashford trong những mùa giải gần đây cũng như những chấn thương liên tục của tiền đạo 24 tuổi.
Man United đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm khi trao cho Bruno một bản hợp đồng mới khi mà bản thân nhạc trưởng 28 tuổi không hề thi đấu thuyết phục ở thời điểm đó. Nếu CLB tiếp tục tái hiện sai lầm này với Rashford, điều này hoàn toàn có thể dẫn đến những hệ quả khôn lường trong tương lai.
Rashford nên duy trì phong độ ghi bàn xuất sắc như hiện tại thêm lâu hơn nữa để có thể xứng đáng được M.U tưởng thưởng một bản hợp đồng mới
Giải pháp an toàn nhất cho cả M.U lẫn HLV Ten Hag vào lúc này đó chính là kích hoạt điều khoản gia hạn thỏa thuận hiện tại với Rashford thêm 1 năm.
Còn về bản hợp đồng mới dành cho chân sút số 10 trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của Quỷ đỏ, kết quả cuối cùng nên được tùy thuộc vào tổng số bàn thắng và màn trình diễn của tiền đạo người Anh sau khi mùa giải 2022/23 khép lại.