“Nâng bước em đến trường” hành trình chắp cánh ước mơ của những người lính canh trời

Thứ hai, 15/06/2026 - 08:15

Hội Phụ nữ Trung đoàn 274 hiện có 14 cán bộ, hội viên công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đơn vị. Trong điều kiện đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời, sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện thường xuyên, cán bộ, hội viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và các phong trào do địa phương, đơn vị phát động. Mặc dù thời gian dành cho hoạt động Hội còn hạn chế do yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn cao, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cán bộ, hội viên phụ nữ Trung đoàn luôn nỗ lực sắp xếp công việc hợp lý, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người phụ nữ Quân đội trong thời kỳ mới.

“Nâng bước em đến trường” hành trình chắp cánh ước mơ của những người lính canh trời - Ảnh 1.

Hội Phụ nữ Trung đoàn đồng hành cùng Chiến sĩ mới

Đoàn kết xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Hội Phụ nữ Trung đàn luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phát triển toàn diện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nâng cao giác ngộ chính trị, xây dựng bản lĩnh kiên định vững vàng, tạo sự chuyển biến trong giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực cho phụ nữ. Các hoạt động của Hội phụ nữ và phong trào thi đua: "Phụ nữ Trung đoàn 274 trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" luôn gắn liền với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào và ra sức thi đua đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào.

Hội viên của Hội thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua: Xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"; tham gia cùng với khu dân cư thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, hàng năm 100% gia đình hội viên đều đạt danh hiệu " Gia đình văn hóa".

“Nâng bước em đến trường” hành trình chắp cánh ước mơ của những người lính canh trời - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Hội phụ nữ và cô Nguyễn Thị Hải Hưng- giáo viên chủ nhiệm lớp 12C10 tặng quà chúc mừng em đạt thành tích tốt trong năm học 2025-2026

Hội thường xuyên tổ chức tốt nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình... 100% hội viên tích cực thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Gia đình 5 có, 3 sạch"; tích cực chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc theo tiêu chí "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Phát huy tốt vai trò đại diện của Hội phụ nữ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt các nội dung về công tác VSTBPN và bình đẳng giới. Hội viên phụ nữ thường xuyên được quan tâm tạo điều kiện thực hiện đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em, được hưởng các chế độ theo đúng quy định, được tuyên truyền giáo dục phổ biến chính sách pháp luật có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Tiến hành tốt công tác phối hợp giữa Hội Phụ nữ của đơn vị và Hội Phụ nữ phường Bắc Cam Ranh tổ chức sôi nổi các phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", "Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường", "Đoạn đường phụ nữ tự quản",...Các mô hình "Bát nước nghĩa tình", "Mẹ đỡ đầu", "Ngôi nhà 100 đồng", "Chăn nuôi, tăng gia tập trung" đã được phát động trong Hội và được đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tích cực. Đóng góp hàng nhiều ngày công lao động để vệ sinh đường làng, nạo vét và khơi thông kênh mương, cống rãnh; sửa khuôn viên các trường học,… Làm tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức quét dọn, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân; tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới, tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em khuyết tật; tham gia hiến máu trong Ngày hội hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phát động …

Phải kể đến trong số đó là hành trình 5 năm đồng hành thực hiện chương trình "nâng bước em đến trường", nhận đỡ đầu em Đỗ Sỹ Luân từ một học sinh lớp 8 nhiều bỡ ngỡ những năm cuối cấp 2, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vững bước tới lớp 12 với ước mơ trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Em Đỗ Sỹ Luân trú tại thôn Hòa Do 7, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (trước đây thuộc xã Cam Thành Nam) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn đây cũng là địa bàn đơn vị đứng chân thực hiện nhiệm vụ. Thông qua sự giới thiệu của chính quyền địa phương và sau khi tìm hiểu hoàn cảnh thực tế của gia đình cùng tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên trong học tập của em Luân. Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã quyết định nhận đỡ đầu em trong chương trình "nâng bước em đến trường". Từ năm học lớp 8 đến lớp 12 Trung đoàn bằng những việc làm thiết thực, đã hỗ trợ kinh phí học tập, động viên về vật chất và tinh thần tiếp thêm động lực cho em Luân vững bước trên con đường chinh phục tri thức.

“Nâng bước em đến trường” hành trình chắp cánh ước mơ của những người lính canh trời - Ảnh 3.

Hội Phụ nữ cùng Đoàn cơ sở tham gia hoạt động Ngày sách

Theo Trung tá Hồ Văn Phước, Chính ủy Trung đoàn: "Hội Phụ nữ Trung đoàn đã phát huy tốt vai trò trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và xây dựng Hội Phụ nữ vững mạnh. Nổi bật trong đó là Chương trình "Nâng bước em tới trường" - một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đối với thế hệ trẻ nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân và lan tỏa phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới".

Để sự chăm sóc mang lại hiệu quả thiết thực và gần gũi nhất, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp cho Hội Phụ nữ Trung đoàn làm đầu mối thường xuyên theo dõi, giúp đỡ em Luân. Định kỳ hàng tháng, các hội viên phụ nữ phối hợp cùng các tổ chức quần chúng trong đơn vị tổ chức đến tận nhà thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt và trao tặng học bổng cùng một số nhu yếu phẩm cho gia đình em.

“Nâng bước em đến trường” hành trình chắp cánh ước mơ của những người lính canh trời - Ảnh 4.

Đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình em Luân trong Lễ trưởng thành

Phát huy vai trò " mẹ đỡ đầu"- kết nối và sẻ chia

Với tình cảm, trách nhiệm và sự khéo léo của những người phụ nữ Quân đội, Hội Phụ nữ Trung đoàn 274 đã phát huy xuất sắc vai trò cầu nối, tạo điểm tựa vững chắc cho em vững bước trong cuộc sống. Trực tiếp đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ đã thường xuyên chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời kết quả học tập, rèn luyện của Luân tại trường, từ đó đưa ra những lời khuyên phù hợp, giúp em có chí hướng phấn đấu trong học tập. Không chỉ dừng lại ở nguồn kinh phí nội bộ, Hội Phụ nữ đơn vị đã tích cực kết nối với các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội và các chương trình thiện nguyện, đa dạng nhiều nguồn lực hỗ trợ cho em. Sự chủ động kết nối này đã mang về cho Luân những suất học bổng ý nghĩa, những bộ đồ dùng học tập, nhiều phần quà giá trị, giúp vơi bớt phần nào gánh nặng kinh tế trên vai gia đình.

Ươm mầm ước mơ người chiến sĩ canh trời

Sự quan tâm, chăm sóc ân cần của những người hội viên phụ nữ Trung đoàn trong suốt 5 năm qua đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với em Đỗ Sỹ Luân. Từ những lần đến thăm hỏi, những suất học bổng, những lời động viên chân thành của các "mẹ", các "chị" quân nhân, trong tâm hồn cậu học trò nghèo đã dần hình thành tình yêu với màu xanh áo lính và niềm tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp gia đình em vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để em vững bước trên con đường học tập. Hơn thế nữa, đó còn là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng trong em khát vọng được khoác lên mình màu áo người chiến sĩ, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, góp sức bảo vệ bầu trời Tổ quốc và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xúc động trước sự quan tâm của các cô, các chị Hội Phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, em Đỗ Sỹ Luân chia sẻ: "Những năm qua, em luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự động viên của các cô, các chú trong đơn vị. Sự giúp đỡ ấy không chỉ giúp em có điều kiện tiếp tục đến trường mà còn tiếp thêm động lực để em cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội và thực hiện ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính trong tương lai".

“Nâng bước em đến trường” hành trình chắp cánh ước mơ của những người lính canh trời - Ảnh 5.

Kết nối với Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi- tỉnh Khánh Hoà, trao học bổng khuyến học cho em Đỗ Sỹ Luân

Chặng đường đồng hành từ lớp 8 đến lớp 12 đang khép lại bằng kỳ thi quan trọng của tuổi học trò. Dù kết quả phía trước ra sao, em Đỗ Sỹ Luân hôm nay đã có trong hành trang của mình tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng, của những người "mẹ quân nhân" và một lý tưởng sống đẹp để hướng tới tương lai.

Đồng chí Thiếu tá chuyên nghiệp Tô Thị Thùy Dung, Chủ tịch Hội phụ nữ Trung đoàn xúc động cho biết: "Suốt hành trình 5 năm đồng hành cùng em Đỗ Sỹ Luân, chúng tôi luopon dành cho em những sự quan tâm như người thân trong gia đình. Sự trưởng thành của em chính là niềm vui và phần thưởng ý nghĩa nhất đối với các hội viên Hội Phụ nữ đơn vị"

Hành trình đỡ đầu em Đỗ Sỹ Luân là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết gắn bó quân - dân như cá với nước. Những việc làm đầy nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ và Hội Phụ nữ Trung đoàn 274 không chỉ nâng bước một học sinh nghèo vượt khó đến trường, mà còn góp phần gieo những hạt mầm ước mơ, bồi đắp niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Đó cũng chính là cách những người lính canh trời hôm nay đang lặng thầm chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa trên bầu trời tương lai của đất nước./.

Tin và ảnh: Thùy Dung- Bùi Hảo