Người dân Đồng Tháp sắp đón tin vui lớn từ tuyến cao tốc hơn 7.400 tỷ đồng

Thứ hai, 08/09/2025 - 12:12

Cao tốc An Hữu - Cao Lãnh là một trong tuyến trục ngang quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, đang được tỉnh Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ, sớm phục vụ người dân.

Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong vừa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 về tình hình triển khai thực hiện dự án.

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dài hơn 27km là một trong tuyến trục ngang quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, đang được đẩy nhanh tiến độ, sớm phục vụ người dân.

Tuyến cao tốc này được công tháng 6/2023, gồm 16 gói thầu. Quy mô giai đoạn phân kỳ 4 làn xe chiều rộng 17m, quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng, bao gồm 2 dự án thành phần. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2027.

Tại cuộc kiểm tra tiến độ mới đây, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành, thông tuyến dự án thành phần 1 dự án Cao Lãnh - An Hữu vào 19/12/2025. Tới ngày 30/4/2026 thông xe kỹ thuật dự án thành phần 2.

Người dân Đồng Tháp sắp đón tin vui lớn từ tuyến cao tốc hơn 7.400 tỷ đồng- Ảnh 1.

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dài hơn 27km là một trong tuyến trục ngang quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tính đến ngày 4/9, tiến độ thực hiện dự án thành phần 1 có giá trị thực hiện đạt hơn 66%; dự án thành phần 2 giá trị thực hiện đạt khoảng 48%.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu theo đúng mục tiêu đề ra.

Các đơn vị nỗ lực tập trung điều hành giải ngân nguồn vốn cho tốt; báo cáo vướng mắc để có tháo gỡ kịp thời; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, rà soát đảm bảo về đích đúng hạn.

Về vật liệu thi công, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo đẩy nhanh khai thác cát, nghiên cứu kỹ nguồn cát dở tải; về nguồn vật liệu đá chủ động làm việc với đơn vị liên quan để đảm bảo đủ số lượng cung ứng cho dự án, tính toán giải pháp đáp ứng nhu cầu đá cho dự án thành phần 2.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu phương án liên quan đến đường dân sinh, đảm bảo đời sống người dân khi cao tốc đi vào vận hành; các đơn vị, chủ đầu tư làm việc với đơn vị thi công giải quyết nhanh, sớm đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu khi đầu tư hoàn thành đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang bờ Bắc sông Tiền, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 30 hiện hữu. Tuyến cao tốc này cũng kết nối các tuyến trục dọc như Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông (TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau); cao tốc Bắc - Nam phía Tây (đường N2 - Mỹ An - Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi), tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thúy Hà