Nguyên nhân vụ cháy chung cư khiến 44 người chết ở Hong Kong: Vật liệu dễ cháy và giàn giáo tre bị nghi ngờ

Thứ năm, 27/11/2025 - 10:01

Một vụ cháy kinh hoàng tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong hôm thứ Tư đã cướp đi sinh mạng của 44 người, trong đó có cả lính cứu hỏa và khiến 279 người mất tích. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân, tập trung vào vật liệu dễ cháy được sử dụng trong cải tạo căn hộ và giàn giáo tre bao quanh các tòa nhà, được nghi ngờ là những yếu tố khiến ngọn lửa lan nhanh và dữ dội.

Nguyên nhân vụ cháy chung cư khiến 44 người chết ở Hong Kong: Vật liệu dễ cháy và giàn giáo tre bị nghi ngờ- Ảnh 1.

Cháy dữ dội tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong. Ảnh: SCMP

Vụ cháy tại chung cư Wang Fuk Court

Vụ hỏa hoạn bắt đầu được báo cáo vào 14h51 chiều thứ Tư (26/11/2025) và nhanh chóng bùng phát dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao trên bầu trời. Lửa lan ra bảy trong tám tòa nhà tại khu chung cư, vốn đang trong quá trình cải tạo từ tháng 7/2024 với giàn giáo tre và lưới bảo vệ xanh.

Nguyên nhân vụ cháy chung cư khiến 44 người chết ở Hong Kong: Vật liệu dễ cháy và giàn giáo tre bị nghi ngờ- Ảnh 2.

Vụ cháy bắt đầu diễn ra vào 14h51 chiều thứ Tư (26/11/2025). Ảnh: SCMP

Wang Fuk Court nằm tại ngoại ô phía bắc quận Tai Po, gồm 8 tòa tháp với 1.984 căn hộ. Theo điều tra dân số năm 2021, có 4.643 cư dân, nhiều người trên 65 tuổi. Vụ cháy là thảm họa hiếm gặp tại một thành phố vốn có tiêu chuẩn an toàn xây dựng cao, nổi tiếng với nhiều tòa nhà chọc trời và khả năng chống bão tốt.

Nhiều căn hộ bị bao trùm trong biển lửa. “Đây là một trong những vụ cháy hỗn loạn nhất, cư dân không kịp nhận chỉ dẫn và nhiều người hoảng sợ trước ngọn lửa lan nhanh”, tờ South China Moring Post (SCMP) dẫn lời nhân chứng.

Nguyên nhân vụ cháy chung cư khiến 44 người chết ở Hong Kong: Vật liệu dễ cháy và giàn giáo tre bị nghi ngờ- Ảnh 3.

Một trong những người bị thương trong vụ hỏa hoạn được chuyển đến Bệnh viện Prince of Wales. Ảnh: SCMP

Các đám cháy tại bốn trong bảy tòa nhà đã được kiểm soát vào sáng sớm thứ Năm 27/11, trong khi cứu hộ vẫn tiếp tục ở ba tòa còn lại. Lực lượng cứu hộ bắt đầu tìm kiếm từ các tầng thấp lên cao, dự kiến sẽ tiếp cận các tầng trên vào chiều tối với 26 đội cứu hộ tham gia.

Các cơ quan y tế Hong Kong đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp tại chín bệnh viện, tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bỏng, hít phải khói độc và ngộ độc carbon monoxide. Một số bệnh nhân nghiêm trọng được chuyển đến các bệnh viện chuyên khoa để điều trị oxy cao.

Nguyên nhân vụ cháy chung cư khiến 44 người chết ở Hong Kong: Vật liệu dễ cháy và giàn giáo tre bị nghi ngờ- Ảnh 4.

Cư dân nhận bữa ăn miễn phí tại khu Kwong Fuk. Ảnh: SCMP

Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee phát biểu sáng thứ Năm 27/11 rằng: “Vụ cháy hôm thứ Tư là một thảm họa lớn. Vẫn còn dấu hiệu của lửa tại bốn trong số bảy tòa căn hộ bị cháy”.

Ông Lee cho biết các cơ quan nhà ở sẽ kiểm tra các lớp bảo vệ dùng để bao phủ các tòa nhà trong quá trình cải tạo, nhằm đảm bảo các vật liệu chống cháy đạt tiêu chuẩn.

Nguyên nhân vụ cháy chung cư khiến 44 người chết ở Hong Kong: Vật liệu dễ cháy và giàn giáo tre bị nghi ngờ- Ảnh 5.

Trưởng đặc khu Hong Kong, John Lee. Ảnh: Reuters

Nguyên nhân ban đầu và tốc độ lan nhanh của đám cháy

Các nhà chức trách nhận định tốc độ lan truyền nhanh của đám cháy là bất thường, có liên quan đến việc sử dụng vật liệu xốp Styrofoam trong các tòa nhà.

Nguyên nhân vụ cháy chung cư khiến 44 người chết ở Hong Kong: Vật liệu dễ cháy và giàn giáo tre bị nghi ngờ- Ảnh 6.

Góc nhìn từ flycam cho thấy ngọn lửa và cột khói dày đặc bốc lên từ khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hong Kong, vào thứ Năm. Ảnh: Reuters

Giám đốc Cục Phòng cháy Chữa cháy Andy Yeung cho biết lính cứu hỏa chỉ có thể tiếp cận từ tầng trệt do phần lớn các tầng đã bị cháy hoặc bị che phủ.

Cảnh sát đã bắt giữ ba người liên quan đến công ty xây dựng Prestige Construction & Engineering, bao gồm hai giám đốc và một tư vấn kỹ thuật, nghi ngờ cố ý cẩu thả, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“Trong quá trình cứu hộ, đội của chúng tôi phát hiện một số tấm polystyrene chắn cửa sổ của nhiều căn hộ. Những tấm polystyrene này cực kỳ dễ cháy và đám cháy lan rất nhanh. Sự xuất hiện của chúng là bất thường, nên chúng tôi đã chuyển vụ việc cho cảnh sát điều tra thêm”, ông Andy Yeung nói.

Theo CNN, một cựu trưởng phòng cứu hỏa tại Mỹ, Dave Downey, nhận định: “Vụ cháy rất dữ dội, tấn công trực tiếp vào kết cấu của tòa nhà. Dù là kết cấu bê tông cốt thép, nhưng nó chỉ chịu được một mức nhiệt nhất định, và tình trạng này kéo dài theo thời gian. Hiện tại mối quan tâm hàng đầu phải là khả năng tòa nhà bị sập”.

Ông Downey so sánh vụ cháy với các thảm họa Grenfell Tower ở London (2017) và vụ cháy khách sạn tại Dubai (2015), nhấn mạnh: “Một mặt ngoài dễ cháy khiến lửa lan rất nhanh. Nếu có bất kỳ khe hở nào, ngọn lửa sẽ dễ dàng xâm nhập vào bên trong tòa nhà”.

Giàn giáo tre – kỹ thuật xây dựng cổ xưa nhưng dễ cháy

Ngoài ra, giàn giáo tre, thường được sử dụng trong xây dựng và cải tạo tại Hong Kong, cũng được xác định là một yếu tố làm lửa lan nhanh.

Nguyên nhân vụ cháy chung cư khiến 44 người chết ở Hong Kong: Vật liệu dễ cháy và giàn giáo tre bị nghi ngờ- Ảnh 7.

Công nhân đang lắp dựng giàn giáo tre tại một công trình tại Hong Kong vào ngày 29/11/2010. Ảnh: Getty Images

Khu chung cư bị cháy được bao bọc bởi giàn giáo tre, quấn bằng lưới bảo hộ nhiều màu sắc. Tre dễ cháy và dễ xuống cấp theo thời gian.

Cục Phát triển Hong Kong gần đây thông báo 50% các dự án công trình công cộng mới sẽ sử dụng giàn giáo kim loại, nhưng quyết định này gặp phản ứng từ cư dân do coi giàn giáo tre là di sản văn hóa.

Kỹ sư Goman Ho từ công ty Arup gợi ý: “Chúng ta cần tìm cách khắc phục vấn đề này, ví dụ như phủ các cột tre lớp epoxy hoặc nhựa để ngăn xói mòn”.

Anh Mai/CNN/SCMP