Hưng Yên chấp thuận hai dự án gần 4.000 căn hộ, vốn hơn 5.800 tỷ đồng
Hưng Yên vừa chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án nhà ở xã hội tại xã Hoàn Long, với tổng vốn hơn 5.800 tỷ đồng, dự kiến cung cấp gần 4.000 căn hộ.
Đây là hai dự án có quy mô lớn trong kế hoạch phát triển quỹ nhà ở xã hội của địa phương, hướng đến đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn.
Việc bổ sung gần 4.000 căn hộ tại cùng một địa bàn sẽ góp phần mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội trong những năm tới. Tuy nhiên, các dự án hiện mới ở bước chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa phải giai đoạn mở bán hoặc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.
Sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng và các bước triển khai theo tiến độ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Hưng Yên duyệt thêm dự án gần 1.500 tỷ đồng với 924 căn chung cư
Bên cạnh hai dự án tại Hoàn Long, Hưng Yên tiếp tục chấp thuận dự án nhà ở xã hội tại xã Việt Yên, có tổng vốn đầu tư hơn 1.464 tỷ đồng.
Dự án được triển khai trên khu đất gần 7,7ha, dự kiến cung cấp 924 căn hộ chung cư và 91 căn nhà thấp tầng.
Với quy mô gần 1.000 sản phẩm nhà ở, dự án tại Việt Yên sẽ bổ sung thêm quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu an cư tại địa phương. Ngoài các công trình nhà ở, việc triển khai dự án còn gắn với yêu cầu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phục vụ sinh hoạt theo quy hoạch được duyệt.
Như vậy, riêng các dự án nhà ở xã hội được chấp thuận tại Hoàn Long và Việt Yên trong tuần đã có quy mô gần 5.000 căn chung cư, chưa tính phần nhà ở thấp tầng tại dự án Việt Yên.

Bắc Ninh khởi công dự án nhà ở xã hội cao 19 tầng, gần 806 tỷ đồng
Ngày 25/9, dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai chính thức khởi công.
Dự án do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất khoảng 7.000m2, với tổng vốn đầu tư gần 806 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, công trình cao 19 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 490 căn hộ, với diện tích từ 25-77m2. Khi hoàn thành sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn.
Trước đó, thông tin về quy mô dự án đã được công bố. Sự kiện khởi công ngày 25/9 đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng.
Thông tin về giá bán, thời gian đăng ký và điều kiện nộp hồ sơ sẽ cần được công bố theo quy định tại từng giai đoạn triển khai.
Khánh Hòa khởi công dự án nhà ở xã hội 1.600 tỷ đồng, cung cấp 833 căn hộ
Ngày 20/9, Công ty Cổ phần Ruby Khánh Hòa tổ chức khởi công dự án Khu nhà ở xã hội CT-04 (Ruby Dream) tại ô đất CT-04 thuộc Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 1,55ha. Theo thiết kế, công trình gồm 3 tòa tháp cao 15 tầng, cung cấp 833 căn hộ với diện tích từ 57–77m2/căn, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho hơn 2.000 cư dân.
Ngoài các tòa chung cư, dự án còn bố trí công viên cây xanh, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại – dịch vụ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Thời gian xây dựng dự kiến khoảng 24 tháng.
Việc khởi công Ruby Dream tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại khu vực Nam Nha Trang, nơi đang hình thành các khu dân cư và dự án phát triển đô thị mới.
Đáng chú ý, tại cùng Khu đô thị An Bình Tân, dự án nhà ở xã hội CT-01 cũng đã có 772 căn hộ được thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua theo quy định. Như vậy, hai dự án CT-01 và CT-04 có tổng quy mô 1.605 căn hộ nhà ở xã hội.
Bắc Ninh chấp thuận dự án nhà ở xã hội gần 1.300 tỷ đồng tại Nhân Thắng
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hưng Mộc làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tại xã Nhân Thắng.
Dự án có diện tích gần 2,83ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 1.288 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nguồn vốn, chủ đầu tư dự kiến bố trí 300 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, phần còn lại hơn 988 tỷ đồng được huy động từ vốn vay và các nguồn hợp pháp khác.
Ngoài các công trình nhà ở, dự án sẽ đầu tư hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Việc chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án. Các bước tiếp theo sẽ liên quan đến đất đai, thiết kế, cấp phép xây dựng và tổ chức thi công theo quy định.
Cùng với dự án vừa khởi công tại Đa Mai, dự án tại Nhân Thắng cho thấy Bắc Ninh đang bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội ở nhiều giai đoạn khác nhau, từ chuẩn bị đầu tư đến xây dựng.
Hà Tĩnh công bố giá bán hơn 1.500 căn nhà ở xã hội, gần 23 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa công bố giá bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh, thuộc phường Trần Phú.
Theo thông tin công bố, giá bán căn hộ là 22,995 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.
Dự án có quy mô 1.558 căn nhà ở xã hội.
Thông tin giá bán là cơ sở để người có nhu cầu tính toán khả năng tài chính và chuẩn bị các thủ tục đăng ký mua nhà theo quy định. Người mua cần phân biệt giá bán được công bố với tổng số tiền phải thanh toán thực tế, trong đó còn có khoản kinh phí bảo trì và các chi phí liên quan theo hợp đồng.
Thông tin về thời gian tiếp nhận hồ sơ, số lượng căn hộ phân phối trong từng đợt và quy trình xét duyệt cần được theo dõi qua thông báo chính thức của cơ quan quản lý và chủ đầu tư.
Hà Nội: Dự án nhà ở xã hội Minh Đức dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 10/10
Tại Hà Nội, dự án nhà ở xã hội Minh Đức ở xã Mê Linh dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 10/10.
Dự án có tổng cộng 612 căn hộ, trong đó 551 căn được bố trí để bán. Giá bán dự kiến khoảng 23,92 triệu đồng/m2.
Người có nhu cầu mua nhà cần theo dõi thông báo chính thức về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, thành phần giấy tờ và điều kiện đăng ký để chuẩn bị đầy đủ trước khi nộp.
Đáng chú ý, đây là thời điểm dự kiến tiếp nhận hồ sơ, không đồng nghĩa toàn bộ căn hộ đã được mở bán hoặc người nộp hồ sơ chắc chắn được mua nhà.
Trường hợp số hồ sơ hợp lệ vượt số căn hộ được phân phối, việc xét duyệt và lựa chọn người mua phải thực hiện theo trình tự, quy định áp dụng đối với nhà ở xã hội.
Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ mua 458 căn nhà ở xã hội, giá từ hơn 613 triệu đồng/căn
Ngày 18/9, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng công bố thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại dự án Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, do Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận làm chủ đầu tư.
Dự án tọa lạc tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), có diện tích khoảng 13,54ha, tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng và được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018.
Trong đợt này, dự án tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 458 căn hộ, với diện tích phổ biến từ 78–98m2 và giá bán chủ yếu dao động từ hơn 879 triệu đồng đến khoảng 1,2 tỷ đồng/căn. Căn O22-11 có giá thấp nhất trong danh sách, hơn 613 triệu đồng với diện tích 77,92m2. Nhóm căn O2-1 đến O2-7 có diện tích khoảng 78,09m2, giá bán hơn 927 triệu đồng/căn.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16/9 đến hết ngày 16/10/2026 tại số 198 Nguyễn Hội, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
Hưng Yên tiếp tục nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội KCN Yên Mỹ II, giá từ 20,8 triệu đồng/m2
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 2 tại dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp KCN Yên Mỹ II, xã Yên Mỹ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 23/9 đến hết ngày 23/10/2026. Giá bán được công bố từ 20,8 triệu đồng/m2.
Dự án có tổng diện tích khoảng 31ha, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, toàn dự án gồm 25 tòa chung cư, dự kiến cung cấp khoảng 9.000 căn nhà ở xã hội cùng 242 căn nhà ở thương mại thấp tầng.
Ở giai đoạn đầu, chủ đầu tư triển khai hai cụm chung cư cao 11 tầng với tổng cộng 842 căn nhà ở xã hội. Diện tích căn hộ dao động khoảng 34,9–77m2.
Người có nhu cầu đăng ký mua nhà có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của chủ đầu tư ở khu văn phòng điều hành KCN Yên Mỹ II.
Bảo Minh