Những : Từ John Terry đến Reece James, Jimmy Greaves đến Mason Mount (P1)

Thứ năm, 28/07/2022 - 08:32

Lò đào tạo trẻ Cobham của Chelsea là một trong những học viện nổi tiếng nhất của xứ sở sương mù, những tài năng ở đây đã góp một phần không nhỏ vào những thành công của The Blues.

Chelsea, một trong những câu lạc bộ Anh thành công nhất trong thế kỷ 21, được biết đến với việc mua những cầu thủ tài năng và đắt giá. Thành công ở Anh và tại châu Âu của đội bóng này còn được xây dựng dựa trên chiến lược tuyển dụng hiệu quả, không chỉ cho đội một mà còn cho cả học viện của họ.

The Blues đã sản sinh ra một loạt các tài năng hàng đầu nhờ một phần không nhỏ vào bộ phận tuyển trạch viên đầy kinh nghiệm đã xác định được những tài năng có tiềm năng lớn khi còn rất trẻ. Hãy cùng điểm qua một số cầu thủ xuất sắc từng tốt nghiệp lò Cobham.

Ron Harris

Huyền thoại vĩ đại Ron Harris

Ron Harris là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Chelsea. Trong một thời gian dài thi đấu cho The Blues, cầu thủ huyền thoại này đã ra sân 795 lần - một kỷ lục của câu lạc bộ.

Người đàn ông được gọi là 'Chopper' với phong cách phòng ngự đầy khó chịu của mình đã giúp đội bóng phía tây London dành được FA Youth Cup cho Chelsea vào năm 1961. Sau đó ông được mang tấm băng đội trưởng của Chelsea và giúp câu lạc bộ này có chức vô địch FA Cup năm 1970 và đỉnh cao là chức vô địch C1 năm 1971.

Trong khi nhiều cầu thủ ngôi sao rời Chelsea những năm 1970 vì nhiều lý do khác nhau, Harris vẫn luôn hiện diện cùng đội bóng trong suốt một thập kỷ hai lần xuống hạng và một lần lên hạng. Ông cuối cùng cũng rời Chelsea năm 1980 để trở thành cầu thủ kiêm huấn luyện viên cho Brenford.

Peter Bonetti

Thủ môn huyền thoại của Chelsea đã qua đời ở tuổi 78

Peter Bonetti là một huyền thoại khác của Chelsea, người đã trải hơn 700 lần ra sân cho câu lạc bộ. 

Bonetti là một thủ môn xuất sắc, được gọi là 'The Cat' nhờ phản xạ tuyệt vời và phong cách thi đấu đầy chắc chắn. Thi đấu cùng thời với Ron Harris, ông cũng là một cầu thủ phục vụ trung thành cho Chelsea trong những năm tháng khó khăn và giúp câu lạc bộ giành cúp FA năm 1970 và cúp vô địch cúp C1 Châu Âu 1971.

Jimmy Greaves

Jimmy Greaves là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Tottenham

Jimmy Greaves là tiền đạo huyền thoại của Tottenham Hotspurs cũng như tuyển Anh nhưng lại là sản phẩm của lò đào tạo Chelsea. 

Greaves bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tại Chelsea vào năm 1957 và chơi trận chung kết FA Youth Cup ngay mùa giải năm sau. Tại Chelsea, ông đã ghi được 124 bàn thắng chỉ trong bốn mùa, trước khi được bán cho AC Milan vào tháng 4 năm 1961. Sau chỉ vỏn vẹn 10 lần ra sân tại Ý, ông quay trở lại Anh đầu quân cho Tottenham Hotspur với mức phí 99.999 bảng vào tháng 12 năm 1961.

Tại đây ông trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử câu lạc bộ Tottenham Hotspurs (266 bàn), cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử hạng đấu cao nhất của Anh (357 bàn) và cũng là người ghi nhiều hat-trick nhất cho Đội tuyển Anh.

Bobby Tambling

Bobby Tambling là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ nhì cho The Blues

Bobby Tambling là một trong những tay săn bàn vĩ đại hàng đầu của Chelsea (202 bàn trên mọi đấu trường) cho đến khi Frank Lampard vĩ đại phá kỷ lục đó. 

Tiền đạo sinh ra ở Sussex gia nhập Chelsea khi mới 15 tuổi và có trận ra mắt đội một hai năm sau đó, vào năm 1959. Chẳng bao lâu, anh trở thành tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ sau khi Greaves rời Chelsea.

Tiền đạo này ở lại Chelsea khoảng 11 năm trước khi chuyển đến Crystal Palace. Hiện nay, một dãy phòng ở Stamford Bridge hiện được đặt tên theo Tambling.