Dự án có quy mô khoảng 56 ha, tọa lạc ven sông Châu Thành, vị trí được đánh giá thuận lợi cho phát triển công nghiệp gắn với hạ tầng giao thông và cảnh quan tự nhiên.
Cụm công nghiệp này do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Toàn làm chủ đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 530 tỷ đồng, trong đó vốn góp của doanh nghiệp là 116 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào quý 2/2026, mở ra thêm quỹ đất sản xuất, thu hút doanh nghiệp và tạo động lực phát triển kinh tế - công nghiệp cho khu vực.
.jpg)
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp, Ninh Bình đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp với quy mô ngày càng mở rộng. Trên địa bàn hiện có 1 khu kinh tế ven biển Ninh Cơ được quy hoạch với diện tích lên tới 13.950 ha, đóng vai trò động lực tăng trưởng mới. Khu vực này đã bắt đầu hình thành các dự án quy mô lớn như tổ hợp thép của Tập đoàn Xuân Thiện và KCN dệt may Rạng Đông, tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp nặng và xuất khẩu.
Đối với các khu công nghiệp, theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, toàn tỉnh có 53 KCN với tổng diện tích hơn 12.144 ha. Trong đó, 42 KCN với quy mô khoảng 9.045 ha đã được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030. Tính đến nay, 32 KCN đã được thành lập với tổng diện tích khoảng 7.400 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ 50%. Các KCN này đã thu hút 1.065 dự án thứ cấp của hơn 1.000 doanh nghiệp, trong đó có trên 500 dự án FDI và 539 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 10 tỷ USD và gần 130.000 tỷ đồng.
Song song với đó, hệ thống cụm công nghiệp cũng đang được mở rộng mạnh mẽ. Toàn tỉnh quy hoạch 117 cụm công nghiệp, trong đó 80 cụm đã được thành lập hoặc mở rộng với tổng diện tích gần 3.370 ha. Hiện có 43 cụm đã đi vào hoạt động, quy mô khoảng 1.260 ha; đồng thời 69 cụm đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng với tổng vốn đăng ký hơn 31.000 tỷ đồng, và 71 cụm đã hoàn tất quy hoạch chi tiết.
Đáng chú ý, Sở Công Thương Ninh Bình đang tiến hành rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch cụm công nghiệp theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn, bổ sung các vị trí tiềm năng, đồng thời loại bỏ những cụm không còn phù hợp. Đây được xem là bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng phát triển công nghiệp, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.
Tâm An