NÓNG: Đoàn thể thao Việt Nam có thêm VĐV dính doping, nguy cơ mất 2 HCV ở SEA Games 31

Thứ sáu, 14/10/2022 - 08:40

Trung tâm phòng chống doping Việt Nam xác định thêm 3 VĐV điền kinh Việt Nam dương tính với doping tại SEA Games 31.

Cuối tháng 9, làng thể thao Việt Nam rúng động khi có 6 VĐV thuộc nhiều đội tuyển dương tính với doping tại SEA Games 31 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5 vừa qua. Trong đó có 2 vận động viên trọng điểm của đội tuyển điền kinh.

Tuy nhiên Trung tâm phòng chống doping Việt Nam mới đây tiếp tục công bố có thêm 3 VĐV khác của đội tuyển điền kinh quốc gia cũng dương tính với doping khi tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Đội điền kinh có 5 VĐV dính doping.

Như vậy đến thời điểm hiện tại đã xác định được có 5 VĐV của đội tuyển điền kinh có sử dụng doping. Điều đáng tiếc là trong số 5 VĐV này có 2 người đã giành huy chương vàng tại SEA Games 31 vừa qua.

Tất cả VĐV dương tính với mẫu A đều yêu cầu làm xét nghiệm mẫu B. Tuy nhiên khả năng để họ có thể "lật kèo" là không cao bởi trong lịch sử hầu hết mẫu A dương tính thì mẫu B cũng cho ra kết quả tương tự.

Các VĐV dương tính đều kháng cáo làm thêm xét nghiệm.

Nếu không thể "lật kèo" thành công nhưng VĐV dính doping sẽ phải nhận án phạt cực nặng. Trong đó có việc bị tước bỏ huy chương. Như vậy, Đoàn thể thao Việt Nam có nguy cơ mất 2 HCV trong số 205 huy chương đã giành được.

Đoàn thể thao Việt Nam có khả năng mất 2 HCV.

Tại SEA Games 31, các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam mang về cho đoàn thể thao Việt Nam số lượng huy chương nhiều nhất với 22 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.  

Những VĐV đã mang về thành tích cho điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh (3 huy chương vàng cá nhân), Nguyễn Văn Lai (2 huy chương vàng cá nhân), Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan (2 huy chương vàng), Lê Tiến Long, Lương Đức Phước, Nguyễn Tiến Trọng, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Linh Na...