Hình minh họa
Đồng Nai đẩy nhanh mặt bằng làm tuyến đường ven sông 4,6km qua 2 phường trung tâm
Dự án đường ven sông Cái, đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Đồng Nai đang được triển khai trên địa bàn các phường Trấn Biên và Tam Hiệp.
Tuyến đường này không chỉ có ý nghĩa kết nối giao thông khu vực đô thị Biên Hòa, mà còn được kỳ vọng mở ra không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch ven sông Đồng Nai.
Theo quy hoạch, tuyến đường ven sông Cái có chiều dài 4,6km, mặt cắt ngang 32m, được thiết kế 6 làn xe, chạy dọc theo sông Đồng Nai và ôm trọn khu vực Cù lao Phố.
Dự án có điểm đầu tại đường Hà Huy Giáp (phường Trấn Biên), điểm cuối kết nối với đường Trần Quốc Toản (phường Tam Hiệp). Công trình được khởi công vào tháng 2/2026, với tổng mức đầu tư 574 tỷ đồng
Để thực hiện Dự án đường ven sông Cái, tổng diện tích mặt bằng cần thu hồi là gần 15ha trên địa bàn hai phường Trấn Biên và Tam Hiệp.
Hạ tầng Vĩnh Long nóng lên với cầu Đình Khao vào loạt tuyến đường kết nối
Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao triển khai trên địa bàn xã Nhơn Phú và xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long, được khởi công ngày 19/12/2025 với tổng mức đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng.
Công trình có điểm đầu giao ĐT.902 tại xã Nhơn Phú; tiếp giáp dự án tuyến tránh Quốc lộ 57 (đường dẫn cầu Đình Khao) tại Km0 000; điểm cuối giao với Quốc lộ 57 khoảng Km11 270.
Đối với dự án tuyến tránh Quốc lộ 57 (đường dẫn cầu Đình Khao), kế hoạch vốn năm 2026 được bố trí gần 468 tỷ đồng, tỉ lệ giải ngân hiện đạt khoảng 16%.
Hơn 700 ha đất đang được giải phóng mặt bằng để triển khai loạt khu công nghiệp trọng điểm tại Thái Nguyên
Sáng 10/6, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái nguyên làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các khu công nghiệp Yên Bình 2, Yên Bình 3, Thượng Đình cùng các khu tái định cư phục vụ dự án.
Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, tổng diện tích của ba khu công nghiệp sau khi hoàn thành sẽ vượt 700 ha. Đến nay, phần lớn diện tích đất nông nghiệp nằm trong phạm vi các dự án đã được kê khai, kiểm đếm và đang triển khai các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Trong đó, Khu công nghiệp Yên Bình 2 có quy mô hơn 299 ha. Dự án đã hoàn thành kiểm đếm đối với 1.050 hộ dân. Đến nay, địa phương đã chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng trên 170 ha cho nhà đầu tư. Đáng chú ý, khu vực ưu tiên số 1 của dự án đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ triển khai xây dựng.
Tại Khu công nghiệp Yên Bình 3, các cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường đối với hơn 77 ha đất. Trong số này, hơn 65,5 ha đã được chi trả kinh phí bồi thường và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.
Chi tiết kế hoạch bồi thường, tái định cư khu đô thị 800.000 tỷ, LỚN NHẤT ĐỒNG NAI
UBND TP. Đồng Nai đã chính thức ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc và khu Nam). Đây là siêu dự án lớn nhất tỉnh với tổng vốn đầu tư khoảng 800.000 tỷ đồng, quy mô hơn 1.900 ha.
Kế hoạch được ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân và tạo điều kiện để dự án sớm triển khai. Toàn bộ quá trình được thực hiện công khai, minh bạch theo Luật Đất đai 2024 với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (thuộc TP. Đồng Nai, khu vực Nhơn Trạch) có tổng quy mô hơn 1.900 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 800.000 - 818.000 tỷ đồng. Dự án gồm hai phân khu chính (khu Bắc và khu Nam), được quy hoạch trở thành khu đô thị thông minh ven sông, trung tâm khoa học - đổi mới sáng tạo, với dân số dự kiến hàng chục nghìn người. Nhà đầu tư đã được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt theo các nghị quyết của HĐND TP. Đồng Nai.
Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước nằm trong Phân khu Đại Phước 1 (tổng hơn 3.131 ha) – được xác định là khu vực động lực trung tâm của đô thị mới Nhơn Trạch.
Vành đai 4 TP.HCM qua Bến Lức: Phương án bồi thường 900 tỷ được công bố, sẽ chi trả ngay trong tháng 6
UBND xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Lức tổ chức hội nghị công bố phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thành phần 1-4 thuộc tuyến Vành đai 4 TP.HCM, đoạn đi qua địa bàn xã Bến Lức đợt 1.
Theo quy hoạch, toàn tuyến Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 159km, đi qua nhiều địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài khoảng 74,5km, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 675,29ha.
Trong đó, phần tuyến đường chiếm hơn 604ha, đi qua địa bàn 15 xã gồm Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc và Tân Tập.
Riêng trên địa bàn xã Bến Lức, diện tích giải phóng mặt bằng phần tuyến đường là 41,81ha; khu tái định cư là 20,95ha.
Theo phương án được phê duyệt đợt 1, xã Bến Lức với tổng diện tích đất thu hồi là 7,53ha.
Đồng Nai có dự án nhà ở xã hội cho thuê với 1.000 căn hộ
Ngày 12/6, Thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình quy mô 1.000 căn hộ.
Đây là dự án phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động và người thu nhập thấp thuê đầu tiên tại Đồng Nai, đồng thời cũng là dự án tiên phong hiện thực hóa chủ trương mới của Trung ương.
Dự án Nhà ở cho thuê Long Bình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,52ha tại phường Long Bình, khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như: Amata, Agtex Long Bình, Biên Hòa 2 và Hố Nai.
Giai đoạn 1 của dự án gồm một khối chung cư cao 20 tầng với quy mô khoảng 1.000 căn hộ, có diện tích đa dạng từ 34-63m2, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khác nhau.
Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.361 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.
Với dự án này, người dân, công nhân lao động có thể thuê nhà ở dài hạn với chi phí phù hợp. Không chỉ có nhà ở, dự án còn được xây dựng đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và tiện ích nội khu như: bãi đậu xe, khu sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và các công trình phụ trợ khác.
Hoàng An