Nóng trong tuần: Đồng Nai sắp khởi công loạt trục giao thông lớn, TP.HCM chuẩn bị đưa 23 xã lên phường

Thứ bảy, 30/05/2026 - 13:23

Hạ tầng Đồng Nai nóng lên: Vành đai 4 và loạt tuyến đường lớn sắp khởi công; 13.500 căn nhà ở xã hội sắp đổ bộ thị trường Tây Ninh; TP.HCM sắp chuyển mình mạnh mẽ: 23 xã chuẩn bị lên phường; Sắp có tuyến đường dẫn và cầu vượt biển 17,8km ra cảng nước sâu xây ở vị trí cửa ngõ ĐBSCL... là những thông tin nóng trong tuần qua.

Nóng trong tuần: Đồng Nai sắp khởi công loạt trục giao thông lớn, TP.HCM chuẩn bị đưa 23 xã lên phường- Ảnh 1.

Hình minh họa

Hạ tầng Đồng Nai nóng lên: Vành đai 4 và loạt tuyến đường lớn sắp khởi công

Ngày 28/5, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo báo cáo, hiện Đồng Nai có 22 dự án, công trình trọng điểm đang được triển khai. Đây là nhóm dự án có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Trong đó, có 9 dự án, công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Đối với nhóm dự án này, hiện có 4 dự án đang được triển khai thi công.

Đáng chú ý, một số dự án giao thông lớn dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 6/2026, gồm: dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM (dự án thành phần 1-2); đường ĐT770B; dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐT769 và ĐT773.

Riêng dự án cầu Tân Hiền hiện đang trong quá trình trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Cây cầu này bắc qua sông Đồng Nai, nối xã Thường Tân (TP.HCM) với phường Tân Triều (Đồng Nai), có quy mô 6 làn xe gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, rộng 33,5m. Trong đó, phần cầu dài khoảng 560m, đường dẫn dài 580m.

Đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối liên vùng, nhất là trong bối cảnh Đồng Nai đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng để tăng năng lực giao thông, hỗ trợ phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư.

13.500 căn nhà ở xã hội sắp đổ bộ thị trường Tây Ninh: Cơ hội lớn cho người thu nhập thấp

Ngày 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin tại hội nghị, tỉnh Tây Ninh đã rà soát, quy hoạch được 73 khu đất, với quy mô hơn 570ha, đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn đến năm 2030.

Đến nay, địa phương đã triển khai hoàn thành 18 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, người thu nhập thấp, với quy mô xây dựng hơn 35ha, tương đương 5.705 căn. Ngoài ra, 32 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với diện tích hơn 154ha, dự kiến cung cấp 38.425 căn vào nguồn cung thị trường bất động sản Tây Ninh.

Năm 2026, Tây Ninh được giao chỉ tiêu hoàn thành 13.500 căn nhà ở xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, Sở Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng theo đúng chủ trương đã được phê duyệt.

TP.HCM sắp chuyển mình mạnh mẽ: 23 xã chuẩn bị lên phường

TP.HCM đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ nhất trong nhiều năm với Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 25/5/2026. Chỉ trong năm nay, thành phố dự kiến sẽ chuyển đổi hàng loạt xã thành phường, đánh dấu giai đoạn bứt phá của đô thị hóa.

Kế hoạch 223 nằm trong chuỗi động lực phát triển của TP.HCM sau sáp nhập. Thành phố hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã (113 phường, 54 xã, 1 đặc khu) và đang hướng tới mô hình siêu đô thị tích hợp, đa trung tâm. Đến cuối 2026, quy hoạch tổng thể sẽ hoàn thiện, tập trung vào các cực tăng trưởng kinh tế, logistics, khoa học - công nghệ.

Song song đó, TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số và đô thị thông minh qua Kế hoạch 97/KH-UBND, với mục tiêu hoàn thiện chính quyền số, hạ tầng thông minh. Việc nâng cấp xã lên phường sẽ hỗ trợ quản trị hiệu quả hơn, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM xin thí điểm mô hình quản trị siêu đô thị và Luật Đô thị đặc biệt.

Sắp có tuyến đường dẫn và cầu vượt biển 17,8km ra cảng nước sâu xây ở vị trí cửa ngõ ĐBSCL?

Một tuyến đường dẫn kết nối và cầu vượt biển dài 17,8km, tổng kinh phí khoảng 19.000 tỷ đồng đang được Cần Thơ kiến nghị sớm đầu tư nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư dự án cảng biển Bến cảng Trần Đề - cảng nước sâu được kỳ vọng trở thành cửa ngõ logistics vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với dự án cảng biển Bến cảng Trần Đề, Cần Thơ đề xuất sớm đầu tư tuyến đường dẫn kết nối và cầu vượt biển dài 17,8km, với kinh phí khoảng 19.000 tỷ đồng. Công trình này được kỳ vọng tạo điều kiện thu hút đầu tư cảng nước sâu, đóng vai trò cửa ngõ cho toàn vùng.

Thành phố cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư dự án chống ngập úng, sạt lở và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm bằng nguồn vốn ngân sách trung ương khoảng 3.500 tỷ đồng, nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đã phản hồi về các đề xuất của Cần Thơ liên quan đến dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong; bổ sung quy hoạch và triển khai các dự án điện; quy hoạch, dự án liên quan đến hoạt động lấn biển; dự án chống ngập úng, sạt lở và chỉnh trang đô thị; tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau; giao thông kết nối cảng biển Trần Đề.

Danh sách 19 dự án tại Đồng Nai phải tăng tốc: Cao tốc, vành đai cùng góp mặt

Đồng Nai đang tăng tốc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công năm 2026 khi 19 dự án được đăng ký tổ chức thi công liên tục. Đáng chú ý, danh sách này có loạt công trình giao thông trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM, đường 25B, 25C.

Cụ thể gồm: dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án thành phần 3 đường Vành đai 3 TP.HCM; dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19; dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B, đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51.

Các dự án này được xem là những công trình có tác động lớn đến khả năng kết nối giữa Đồng Nai với TP.HCM, sân bay Long Thành và các khu vực công nghiệp, đô thị đang phát triển.

Bên cạnh nhóm dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đăng ký, nhiều ban quản lý dự án khu vực cũng tham gia kế hoạch thi công liên tục.

Ban Quản lý dự án khu vực 9 đăng ký 3 dự án gồm: nâng cấp hương lộ 15; xây dựng Trường TH-THCS Vĩnh Tân; nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới một số hạng mục Trường tiểu học Cây Gáo B (cơ sở 1). Ban Quản lý dự án khu vực 10 đăng ký 3 dự án gồm: đường Phú Cường - La Ngà; Trường tiểu học Nguyễn Du; Trường mầm non Hoa Hồng.

Khánh Hòa sắp mở bán hơn 1.600 căn nhà ở xã hội, giá từ 20 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa công bố thông tin 2 dự án nhà ở xã hội mới tại phường Bắc Nha Trang và Nam Nha Trang. 

Theo đó, dự án Khu nhà ở xã hội Vĩnh Hải (phường Bắc Nha Trang) do Công ty cổ phần Đầu tư VCN làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích đất gần 9.800 m2, gồm hai tòa tháp chung cư cao 20 tầng. Thời gian bàn giao dự kiến vào tháng 9/2027.

Dự án cung cấp 872 căn hộ diện tích từ 41,5 m2 đến 70 m2. Giá bán tạm tính 20,8-22,5 triệu đồng/m2. Giá bán đã bao gồm thuế VAT 5%, chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì. Chủ đầu tư dự kiến nhận hồ sơ từ 26/6 đến 25/7.

Một dự án khác là Khu nhà ở xã hội CT-01 thuộc Ô đất CT-01, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang. Dự án do Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square (đại diện Nhà đầu tư Liên danh Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square, Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn) làm chủ đầu tư.

Hoàng An