
Hướng tuyến metro 33,2km từ Thủ Dầu Một vào trung tâm TP.HCM: Đi qua Quốc lộ 13, Hàng Xanh, Nguyễn Thị Minh Khai
UBND TP.HCM vừa có quyết định chấp thuận phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một - TP.HCM).
Theo phương án được chấp thuận, tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM có chiều dài khoảng 33,2km, trong đó đoạn đi trên cao dài khoảng 17,7km và đoạn đi ngầm khoảng 15,5km.
Điểm đầu tuyến kết nối với ga S5 thuộc dự án tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), tại phường Bình Dương. Điểm cuối kết nối với ga Tao Đàn của tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương, phường Bến Thành.
Toàn tuyến bố trí 24 ga, gồm 11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23. Ngoài ra, dự án có depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha tại phường Tam Bình và Hiệp Bình.
Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM đi qua địa bàn 16 phường, gồm Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.
Cà Mau chuẩn bị làm hơn 4.000 tuyến đường nông thôn, hàng nghìn cây cầu
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Cà Mau, thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 26/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh dự kiến triển khai 4.089 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 4.869km, đồng thời xây dựng 2.702 cây cầu và 11.125 cống.
Riêng năm 2026, các địa phương đăng ký thực hiện 341 tuyến đường với tổng chiều dài 565km, cùng 244 cây cầu và 2.873 cống. Tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 583 tỷ đồng, dự kiến huy động từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn đầu tư công.
Qua rà soát, Sở Xây dựng xác định có 312 tuyến đường thuộc 62 xã, phường đủ điều kiện triển khai trong năm 2026. Trong đó, 176 tuyến có nền đất đen ổn định và đã được cấp xã phê duyệt chủ trương đầu tư.
Các tuyến còn lại chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công, chủ yếu do đang hoàn thiện thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chờ cấp có thẩm quyền phân bổ vốn bổ sung. Ngoài ra, một số tuyến mới đắp nền chưa đủ thời gian chờ lún, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, xác định cụ thể danh mục công trình đầu tư, trong đó ưu tiên những tuyến đường có nhu cầu cấp thiết, tác động trực tiếp đến việc đi lại, sản xuất và đời sống của người dân.
Đối với các công trình triển khai trong năm 2026, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện.
Các xã, phường được giao làm chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và chất lượng công trình. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn cần có hướng dẫn cụ thể về quy trình, kỹ thuật thi công để địa phương thuận lợi trong quá trình triển khai.
Bên cạnh đầu tư đường giao thông, tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực xây dựng cầu, bảo đảm các công trình cầu được đầu tư đồng bộ với tuyến đường.
Đồng Tháp đấu giá đất làm dự án khu phố chợ 10ha giáp ranh KCN 35.000 lao động
Ngày 6/10/2026, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 3129/QĐ-UBND, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án Chợ và Khu phố chợ Tân Lập 1. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu ký.
Dự án nằm trên thửa đất số 481, tờ bản đồ số 07, tại ấp 4, xã Tân Phước 3. Tổng diện tích khu đất là 102.464,4 m², tương đương khoảng 10,25 ha.
Vị trí khu đất được xác định cụ thể: phía đông giáp cổng B KCN Long Giang; phía tây giáp đường tỉnh 878; phía nam giáp kênh Việt Kiều và KCN Long Giang; phía bắc giáp đường tỉnh 866B. Cả hai tuyến đường tỉnh tiếp giáp đều có lộ giới 56 m.
Hiện trạng khu đất là đất trống, không có tài sản gắn liền với đất, do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý theo quyết định thu hồi đất ngày 18/4/2018. Địa điểm này trước đây thuộc xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, nay thuộc xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.
Đáng chú ý, tổng diện tích dự án gồm nhiều chức năng sử dụng đất. Không phải toàn bộ hơn 10 ha đều được đưa vào đấu giá; quyết định quy định riêng phần đất kinh doanh và phần đất phục vụ hạ tầng, cây xanh, hành lang đường.
Xã đầu tiên ở Tây Ninh chi trả tiền bồi thường tuyến đường dài 62,7km, có hộ nhận hơn 7,4 tỷ
Trong 3 ngày, từ 5 - 7/10, UBND xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Tân An tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 cho 134 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án giải phóng mặt bằng tuyến chính và tuyến kết nối thuộc dự án đường Tân An - Bình Hiệp.
Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 của dự án. Việc tổ chức chi trả theo kế hoạch được xem là bước quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.
Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có chiều dài khoảng 62,7km, đi qua 9 xã, phường gồm Khánh Hậu, Kiến Tường, Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Tuyên Thạnh và Bình Hiệp.
Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi phục vụ dự án hơn 417ha, bao gồm diện tích dành cho tuyến chính, các tuyến kết nối và các khu tái định cư.
Trong đó, phần tuyến chính và các tuyến kết nối có diện tích khoảng 393,9ha. Dự án cũng bố trí 4 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 24ha tại phường Kiến Tường và các xã Tân Tây, Mộc Hóa, Thạnh Hóa.
Dự án có tổng mức đầu tư 9.318 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.
Thu hồi hơn 217ha đất tại 5 xã TP.HCM để làm tuyến cao tốc mới: Chốt hạn trong tháng 10
Ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã kiểm tra thực địa dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại xã Phú Hòa Đông, đồng thời làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và những vướng mắc cần tháo gỡ.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đoạn cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đi qua địa bàn thành phố dài khoảng 24,7km, thuộc 5 xã gồm Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Củ Chi và Tân An Hội.
Dự án có tổng cộng 2.118 trường hợp bị ảnh hưởng, với diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 217,65ha.
Đến nay, đã có 1.993 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đạt 94,1%, với tổng kinh phí hơn 5.064 tỷ đồng. Đáng chú ý, số trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng đạt 2.089, tương đương 98,63% tổng số trường hợp bị ảnh hưởng, với diện tích khoảng 185,17ha.
Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chậm so với yêu cầu tại cuộc họp giao ban trước đó.
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn đọng, giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa bàn giao đất, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026 để bảo đảm điều kiện triển khai thi công.
Một trong những vấn đề cần sớm giải quyết là bố trí tái định cư và hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân trong thời gian chờ nhận nền đất. Hiện khu tái định cư phục vụ dự án tại xã Nhuận Đức dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.
TP.HCM dự kiến có thêm 9.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 - 2030 gồm 129.257 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 52.000 căn nhà ở cho thuê. Chỉ tiêu từng năm là 9.000 căn trong năm 2026, 57.657 căn năm 2027 và 38.200 căn mỗi năm trong giai đoạn 2028 - 2030.
Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 dự án với quy mô 2.283 căn; có 13 dự án khởi công, quy mô khoảng 14.000 căn.
Lũy kế, Thành phố có 25 dự án đang thi công xây dựng, với khoảng 22.900 căn. Trong năm 2026, dự kiến có 13 dự án hoàn thành, cung cấp khoảng 9.000 căn. Đồng thời, 17 dự án với quy mô khoảng 18.000 căn dự kiến hoàn thành từ phần móng trở lên, đủ điều kiện xem xét đưa ra thị trường theo quy định.
Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã liên tiếp công khai thông tin về một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Cụ thể, tại khu nhà ở phường Long Trường, các công trình nhà ở xã hội thuộc lô NXH.1, NXH.2 và NXH.3 có giá bán dự kiến khoảng 24,48 triệu đồng/m2.
Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình có quy mô 209 căn hộ, với giá bán tạm tính 30,7 triệu đồng/m2. Theo mức giá này, căn hộ diện tích từ 53-69m2 có giá khoảng 1,6-2,1 tỷ đồng/căn, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa tính kinh phí bảo trì.
Hoàng An