
Hình minh họa
Tin vui lớn cho hàng trăm dự án tại TP.HCM sau động thái mới của thành phố
Sáng 02/6, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch số 34 và triển khai Kế hoạch số 243 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.
Theo kết quả rà soát, toàn Thành phố có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng cần xử lý, trong đó 54 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương và 784 dự án thuộc thẩm quyền địa phương. Đến thời điểm báo cáo, Thành phố đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có hướng xử lý đối với toàn bộ 838 dự án, đạt tỷ lệ 100%.
Trong số này, 417 dự án đã được xử lý dứt điểm, hoàn thành các thủ tục pháp lý hoặc được tái khởi động triển khai. Có 393 dự án cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ các vướng mắc chính và đang thực hiện các thủ tục cuối cùng. Chỉ còn 28 dự án tiếp tục được tập trung xử lý do tính chất pháp lý đặc biệt phức tạp, liên quan nhiều giai đoạn pháp luật khác nhau. Được biết, phần lớn trong số này là các dự án bất động sản và các khu đất có quy mô lớn nằm tại các vị trí "vàng" của đô thị.
Kết quả xử lý các dự án tồn đọng đã góp phần khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng vốn đầu tư và đưa gần 17.000 ha đất vào khai thác, sử dụng.
Một số dự án trọng điểm đã ghi nhận chuyển biến rõ nét. Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng đã được tháo gỡ các vướng mắc về hợp đồng và thanh toán quỹ đất.
Tin vui cho người dân Đồng Nai từ công trình giao thông hơn 16.000 tỷ đồng
Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được các cơ quan chức năng triển khai những bước chuẩn bị quan trọng trước khi thực hiện đầu tư.
Hiện Sở Xây dựng đang tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án nhằm lựa chọn thiết kế phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đô thị trong tương lai.
Cùng với đó, nhà đầu tư đề xuất dự án cũng đang thực hiện triển khai song song việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
Sau khi có kết quả thi tuyển kiến trúc và báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, cơ quan chức năng sẽ triển khai các bước đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án theo quy định.
Trước đó, dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được HĐND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/4/2026, UBND thành phố Đồng Nai phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện.
Thông tin mới về tuyến đường sắt 48km, đi qua 7 phường xã của TP.HCM và Đồng Nai
UBND TP.HCM mới đây đã có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai về phương án thực hiện đầu tư xây dựng TP.HCM dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, dự kiến khởi công trước ngày 2/7.
Theo UBND TP.HCM, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài gần 48km, trong đó, đoạn qua TP.HCM dài 11,5km, qua Đồng Nai dài hơn 36km, là một bộ phận của trục đường sắt kết nối hai sân bay quốc tế: Tân Sơn Nhất và Long Thành.
Hiện nay, UBND TP.HCM đang tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED) dự án.
UBND TP.HCM đề xuất triển khai lập một dự án và triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được tách thành dự án độc lập do cơ quan Nhà nước hai địa phương thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công.
Về địa điểm thực hiện dự án, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được triển khai thực hiện trên địa bàn 7 xã, phường của TP.HCM và Đồng Nai.
Người dân Tây Ninh đón tin vui từ đoạn đường gần 20km, đi qua Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Mỹ Lệ, Tầm Vu
Dự án ĐT.827E đoạn còn lại có tổng chiều dài khoảng 19,5km, đi qua các xã Cần Giuộc, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc và Tầm Vu. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn quãng đường từ TP.HCM đi Đồng Tháp từ khoảng 65km xuống còn 40km, tạo động lực phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ dọc tuyến.
Đây là trục giao thông quan trọng giúp tăng cường kết nối giao thông giữa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và các cửa ngõ quốc tế, giảm bớt áp lực giao thông trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ N2, Quốc lộ 50, đồng thời mở ra không gian mới để phát triển công nghiệp và kinh tế cho tỉnh Tây Ninh.
Theo phương án đề xuất, tuyến đường ĐT.827E đoạn còn lại được quy hoạch hoàn thiện với mặt cắt ngang 60m, quy mô 10 làn xe. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư hai đường song hành hai bên với tổng cộng 4 làn xe, thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô giai đoạn hoàn thiện.
Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 7.941 tỷ đồng. Thời gian chuẩn bị đầu tư và triển khai dự kiến từ năm 2026 đến năm 2031.
Hạ tầng Vĩnh Long 2026 nóng lên với 96 dự án đang triển khai
Ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện các dự án, xác định vướng mắc và đề ra giải pháp để bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư.
Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh hiện đang triển khai thực hiện tổng số 96 danh mục dự án trong năm 2026. Trong đó, có 45 dự án chuyển tiếp, 12 dự án dự kiến khởi công mới năm 2026, 39 dự án chuẩn bị đầu tư thuộc giai đoạn trung hạn năm 2026-2030.
Kế hoạch vốn năm 2026 đã được bố trí đến nay là hơn 4.074 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến ngày 2/6 là 629 tỷ đồng (đạt 15,44% kế hoạch vốn); ước giải ngân đến hết tháng 6 năm 2026 đạt khoảng 1.815 tỷ đồng, tương đương 44% kế hoạch vốn được giao...
Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh cho biết, quá trình triển khai các dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như hạn chế về nguồn vốn, thủ tục đầu tư còn kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng chậm, thiếu hụt vật liệu xây dựng, biến động giá cả trên thị trường và vướng mắc trong quyết toán các dự án đã hoàn thành.
Tại đây, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp giải ngân, phối hợp giữa các đơn vị và cách tháo gỡ khó khăn để bảo đảm tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.
Tây Ninh thông tin về tiến độ triển khai 3 tuyến đường lớn: Tân An - Bình Hiệp, Gò Dầu - Xa Mát, Vành đai 4
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm vừa chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai 3 dự án giao thông trọng điểm gồm: cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1), đường Tân An - Bình Hiệp và công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh.
Theo báo cáo, dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 28km, tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe cao tốc với vận tốc thiết kế 120km/h.
Điểm đầu dự án giao với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại khoảng Km40 100 xã Phước Thạnh; điểm cuối giao với đường tỉnh 799 và đường tỉnh 781 (khoảng Km28 040), thuộc phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
Tuyến cao tốc này đi qua địa bàn các phường Gia Lộc, phường Long Hoa, phường Ninh Thạnh, xã Phước Thạnh và xã Thạnh Đức, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 175,3ha. Đến nay, các địa phương đã triển khai công bố chủ trương đầu tư, rà soát hiện trạng, xác định phạm vi giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các thủ tục thu hồi đất.
Mục tiêu của dự án nhằm hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và hệ thống cao tốc quốc gia; đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển hành lang kinh tế phía Nam và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN.
Tuyến cao tốc này cũng được kỳ vọng khai thác đồng bộ với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, tạo trục kết nối TP.HCM đến Tây Ninh và Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, đồng thời kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị vùng Đông Nam Bộ.
TP.HCM sắp đón hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội, Sở Xây dựng cảnh báo chiêu trò “bao đậu”
Hiện nay, trên địa bàn TP đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội, trong đó có nhiều dự án đang thi công và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027 với quy mô hàng chục nghìn căn hộ. Sở Xây dựng khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời quảng cáo “bao đậu”, nhận làm hồ sơ, cam kết mua được căn hộ trái quy định.
Thông tin trên được ông Lê Đức Anh- Phó Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn thành phố diễn ra ngày 4/6.
Thời gian qua, TP.HCM đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách theo quy định pháp luật.
Theo ông Lê Đức Anh- Phó Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM, hiện nay, trên địa bàn TP đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội, trong đó có nhiều dự án đang thi công và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027 với quy mô hàng chục nghìn căn hộ.
Để bảo đảm công khai, minh bạch trong việc bán, cho thuê, mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ việc công khai thông tin dự án, giá bán, điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian tiếp nhận hồ sơ và kết quả xét duyệt theo đúng quy định của Luật Nhà ở năm 2023, Nghị định số 100 /2024/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.
Hoàng An