LPBank đã công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, cập nhật đến ngày 23/6. Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu hơn 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, ông thuộc nhóm cổ đông cá nhân có tỷ lệ sở hữu đáng kể tại ngân hàng, tiệm cận ngưỡng cổ đông lớn theo quy định hiện hành.
Dù giá trị thương vụ không được công bố chính thức, với mức thị giá LPB quanh 52.600 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ được ước tính có giá trị khoảng gần 7.700 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông nắm gần 5% vốn LPBank
Đáng chú ý, khối lượng cổ phiếu này trùng với giao dịch thỏa thuận lớn diễn ra trong phiên sáng cùng ngày. Khoảng 10h, thị trường ghi nhận nhiều giao dịch thỏa thuận tại mã LPB với mức giá khoảng 46.000 đồng/cổ phiếu, tổng khối lượng đạt 146,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 6.725 tỷ đồng.
Theo quy định hiện hành, với tỷ lệ sở hữu 4,894%, ông Phạm Nhật Vượng chưa được xếp vào nhóm cổ đông lớn (từ 5% vốn trở lên). Tuy nhiên, ông thuộc diện phải công bố thông tin do nắm giữ từ 1% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng theo quy định mới.
Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, LPBank cũng ghi nhận một số cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ, trong đó Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) tiếp tục là cổ đông tổ chức lớn với tỷ lệ hơn 6,5%.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 15.000 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Ngân hàng cũng đã thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, thuộc nhóm cao trong ngành ngân hàng.
LPBank, tiền thân là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam từ năm 2025. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 605.000 tỷ đồng.
Hoàng Mai