Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ hai, 25/08/2025 - 10:11

Sáng 25/8 tại hội trường Thành ủy TP.HCM, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Lưu Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương – được điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị

Buổi lễ do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị công bố quyết định.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan, đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cũng theo quyết định, Bộ Chính trị để ông Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM – thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM. Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV.

Hơn 30 năm kinh nghiệm lãnh đạo địa phương và Trung ương

Ông Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, quê quán tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Thạc sĩ quản lý công, Kỹ sư cơ khí và Cử nhân lý luận chính trị. Trong hơn ba thập niên công tác, ông từng kinh qua nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng từ địa phương đến Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (ở giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (ở giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang.

Tại quê hương Tây Ninh, ông bắt đầu sự nghiệp từ cơ sở, từng công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, sau đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, rồi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (2015 – 2019). Giai đoạn này, ông đồng thời là Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Tháng 2-2019, ông được điều động làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, trước khi được phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng (2021 – 2023). Tại Hải Phòng, ông Quang cùng tập thể lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo nhiều quyết sách phát triển hạ tầng, công nghiệp, cảng biển, đưa thành phố tiếp tục duy trì vai trò động lực phát triển của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV (tháng 1-2023), ông được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 8-2024, ông được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Khi Ban này được đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (2-2025), ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Trưởng ban cho đến nay.

Như vậy, với việc trở thành Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang đã trải qua quá trình công tác đa dạng, từ cơ sở đến cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước, ở cả ba trụ cột: chính quyền địa phương, Chính phủ và cơ quan Trung ương của Đảng.

Sự trở lại TP.HCM – đầu tàu kinh tế cả nước

Việc ông Trần Lưu Quang được phân công làm Bí thư Thành ủy TP.HCM được đánh giá là sự trở về với địa bàn ông từng gắn bó. Trong giai đoạn 2019 – 2021, trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông đã cùng tập thể lãnh đạo thành phố giải quyết nhiều vấn đề nóng bỏng của đô thị đặc biệt, từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng, cho đến cải cách hành chính và an sinh xã hội.

Hiện nay, TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới khi vừa được mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo thành một không gian phát triển liên hoàn, mở ra cơ hội lớn về quy hoạch, kết nối hạ tầng, phát triển kinh tế vùng.

Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm phong phú cả ở Trung ương và địa phương như ông Trần Lưu Quang được kỳ vọng sẽ góp phần đưa TP.HCM phát huy vai trò "đầu tàu, động lực, tiên phong" của cả nước.

Tiếp nối trọng trách từ ông Nguyễn Văn Nên

Ông Nguyễn Văn Nên, người tiền nhiệm, là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM từ tháng 10-2020. Ông sinh năm 1957 tại Tây Ninh, được kết nạp Đảng năm 1978, từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Trong gần 5 năm đứng đầu Thành ủy, ông Nên đã cùng với hệ thống chính trị và nhân dân TP.HCM trải qua giai đoạn khó khăn nhất – đại dịch COVID-19. Ông trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, với tinh thần "chiến đấu 200% sức lực", sau đó là phục hồi kinh tế – xã hội.

Ngay từ tháng 9-2021, Thành ủy TP.HCM dưới sự chủ trì của ông đã thông qua Nghị quyết 05, mở ra lộ trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Nhờ đó, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2022, GRDP của thành phố tăng 9,71%, công nghiệp – xây dựng tăng 12,28%, thương mại – dịch vụ tăng hơn 10%, du lịch tăng trưởng trên 120%.

Đặc biệt, ông cùng tập thể lãnh đạo thành phố đã xây dựng, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (thay thế Nghị quyết 54). Đây được xem là bước ngoặt thể chế, mở ra hành lang pháp lý mới để thành phố khơi thông nguồn lực phát triển dài hạn.

Giai đoạn ông Nên lãnh đạo, TP.HCM cũng tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và hướng đến mô hình thành phố thông minh, sáng tạo, bền vững.

Những nền tảng quan trọng này sẽ là cơ sở để ông Trần Lưu Quang tiếp nối, phát huy trong giai đoạn mới.

Nhiệm vụ mới – thách thức mới

Ông Trần Lưu Quang đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM trong bối cảnh đặc biệt quan trọng. Cùng với việc mở rộng địa giới, Bộ Chính trị cũng đã ban hành một loạt Nghị quyết chiến lược, trong đó có sự tham gia xây dựng của Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chính sách – chiến lược Trung ương:

- Nghị quyết 57-NQ/TW: Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Nghị quyết 59-NQ/TW: Hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

- Nghị quyết 66-NQ/TW: Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. 

- Nghị quyết 68-NQ/TW: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Việc đưa các nghị quyết này vào thực tiễn tại TP.HCM – nơi có vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước – là trọng trách to lớn đối với ông Trần Lưu Quang và toàn thể Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố.

Kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới của TP.HCM

Với sự từng trải trong lãnh đạo địa phương, kinh nghiệm điều hành ở Chính phủ và kiến thức chiến lược tại Trung ương, ông Trần Lưu Quang được kỳ vọng sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM dẫn dắt thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới – năng động hơn, hội nhập hơn và bền vững hơn.

Trong phát biểu tại lễ nhận nhiệm vụ, ông nhấn mạnh tinh thần tiếp nối, kế thừa, phát huy những thành quả mà người tiền nhiệm và Đảng bộ TP.HCM đã đạt được, đồng thời cùng tập thể thành phố quyết tâm đưa TP.HCM phát triển xứng tầm vị thế trung tâm lớn nhất cả nước, đóng góp cho sự phát triển chung của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tấn Tài