Phát Đạt chi gần 1.000 tỷ để “ôm trọn” một dự án ven biển

Thứ tư, 21/01/2026 - 13:19

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố thông tin bất thường về việc tăng mạnh tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity – chủ đầu tư dự án Serenity Phước Hải - thông qua việc góp thêm gần 1.000 tỷ đồng vốn.

Phát Đạt chi gần 1.000 tỷ để “ôm trọn” một dự án ven biển- Ảnh 1.

Dự án Serenity Phước Hải

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành ngày 20/1/2026, Phát Đạt sẽ góp thêm 982,3 tỷ đồng vào Serenity. Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, tổng giá trị phần vốn góp của Phát Đạt tại doanh nghiệp này sẽ đạt 1.072,9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,34% vốn điều lệ.

Động thái này đồng nghĩa với việc Serenity gần như trở thành công ty con do Phát Đạt nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.

Cùng với quyết định tăng vốn, HĐQT Phát Đạt tiếp tục cử ông Nguyễn Ngọc Huy làm người đại diện theo ủy quyền, quản lý toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Serenity. Ông Huy sẽ thay mặt Phát Đạt thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt, Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ và ông Nguyễn Ngọc Huy cũng được ủy quyền thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc tăng vốn này.

Việc gia tăng sở hữu tại Serenity cho thấy chiến lược siết chặt kiểm soát các pháp nhân trong hệ sinh thái của Phát Đạt, đồng thời có thể phản ánh bước đi mới trong tái cấu trúc danh mục dự án và dòng vốn của doanh nghiệp bất động sản này.

Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity là chủ đầu tư dự án Serenity Phước Hải, một dự án bất động sản nghỉ dưỡng nằm tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), nay xã Phước Hải, TP.HCM. Dự án có quy mô gần 7,4 ha, được định hướng phát triển thành khu phức hợp nghỉ dưỡng – thương mại, bao gồm khách sạn, căn hộ du lịch, shophouse và biệt thự.

Với tổng mức đầu tư ước tính hàng nghìn tỷ đồng, Serenity Phước Hải được xem là một trong những dự án trọng điểm trong mảng bất động sản nghỉ dưỡng ven biển của hệ sinh thái Phát Đạt.

Anh Mai