Phát động phong trào thi đua vì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thứ ba, 16/06/2026 - 10:30

Sáng 13/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát động phong trào thi đua vì mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh 1.

Sự kiện không chỉ đánh dấu việc khởi động một phong trào thi đua quy mô toàn quốc mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong việc huy động mọi nguồn lực, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo động lực mới để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên tăng trưởng nhanh và bền vững.

Phát động phong trào thi đua vì mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh 2.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo lễ phát động.

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Phát động phong trào thi đua vì mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh 3.

Về phía lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Việc lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh – đầu tàu kinh tế của cả nước, trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ – làm điểm cầu trung tâm cho lễ phát động được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ khí thế thi đua đến tất cả các địa phương, tạo hiệu ứng cộng hưởng trong toàn xã hội hướng tới mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Khát vọng đưa đất nước bứt phá

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phát động phong trào thi đua vì mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh 4.

Theo Thủ tướng, để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đó, nền kinh tế cần đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam bứt phá, tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trên toàn cầu.

“Trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng khó khăn cũng rất lớn, nặng nề hơn, để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ. Thay vào đó, phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt vì mục tiêu tăng trưởng bền vững và nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Chính phủ, phong trào thi đua lần này không đơn thuần là một cuộc vận động mà phải trở thành động lực thúc đẩy đổi mới trong toàn hệ thống chính trị, tạo chuyển biến thực chất trong quản trị quốc gia, điều hành kinh tế và phát triển xã hội.

Sáu nội dung trọng tâm của phong trào thi đua

Để phong trào thi đua đi vào thực chất và tạo hiệu quả rõ nét, Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân tập trung triển khai đồng bộ sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Phát động phong trào thi đua vì mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh 5.

Trước hết là đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính, khơi thông mọi nguồn lực phát triển, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ, đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thứ hai, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được xác định là động lực chủ yếu để nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao và thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh.

Thứ ba là đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và logistics; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài nhằm giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Thứ tư là xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân theo tinh thần hướng về cơ sở, gần dân, lắng nghe nhân dân, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ năm là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả từng đồng vốn đầu tư công, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài sản công, tránh đầu tư dàn trải gây thất thoát nguồn lực quốc gia.

Thứ sáu là gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Theo Thủ tướng, chỉ khi những mục tiêu này được triển khai đồng bộ và quyết liệt thì tăng trưởng hai con số mới thực sự bền vững, tạo nền tảng vững chắc để đất nước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong những thập niên tới.

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đi đầu

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc thành phố được lựa chọn làm điểm cầu trung tâm là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao.

Lãnh đạo thành phố cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng và cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội.

“Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ biến khát vọng thành hành động, đưa kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng 2 con số và cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp nhằm giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước.

Doanh nghiệp chung sức vì mục tiêu phát triển

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, bà Thái Hương, Anh hùng Lao động, Nhà sáng lập Tập đoàn TH bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Theo bà, khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhà nước sẽ là hai lực lượng quan trọng, bổ trợ lẫn nhau để tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam.

Không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng về kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp cũng cam kết đồng hành cùng Nhà nước trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển con người Việt Nam toàn diện, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tạo khí thế mới cho chặng đường phát triển

Lễ phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030” đã khép lại trong không khí đồng thuận, quyết tâm và kỳ vọng lớn lao.

Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phong trào được kỳ vọng sẽ tạo nên luồng sinh khí mới trong toàn xã hội, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và từng địa phương.

Những cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp ngay tại lễ phát động cho thấy quyết tâm biến mục tiêu tăng trưởng hai con số thành hiện thực. Khi mọi nguồn lực được khơi thông, mọi tiềm năng được phát huy và mọi thành phần xã hội cùng chung sức đồng lòng, Việt Nam sẽ có thêm nền tảng để bứt phá, tiến nhanh trên con đường xây dựng một quốc gia phát triển, giàu mạnh và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Tấn Tài