Phát huy hiệu quả mô hình “ Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong trường học”

Chủ nhật, 03/11/2024 - 15:39

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai mô hình “giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: nghiloc.nghean.gov.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: nghiloc.nghean.gov.vn

Mô hình "Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học" do Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai vào tháng 3/2024, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý đối với tình trạng phạm tội, vi phạm pháp luật của học sinh, sinh viên và xây dựng văn hóa học đường.

Chỉ trong vòng 6 tháng triển khai thực hiện, mô hình "Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học" đã hoạt động thực chất, hiệu quả rõ nét, bước đầu đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần giải quyết cơ bản tình trạng vi phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, học sinh trong các trường học.

Hiện toàn tỉnh đã tổ chức xây dựng, ra mắt và triển khai mô hình tại 1.255/1.517 trường học, đạt 82,73%. Mô hình "Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An" là mô hình được triển khai nhanh và bằng nhiều hoạt động trực quan, sinh động. Các chương trình, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó, xử lý các tình huống nguy hiểm cho học sinh như: Kỹ năng lái xe máy, xe máy điện; kỹ năng ứng phó với các hành vi vi phạm pháp luật; thực hành kỹ năng PCCC và CNCH, kỹ năng phòng, chống đuối nước...Nhờ đó, tình trạng trẻ em tử vong đuối nước trên địa bàn Nghệ An giảm sâu so với cùng kỳ năm 2023; tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh giảm rõ rệt và ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh, học sinh được nâng cao hơn.

Tại hội nghị, các tham luận của các đại biểu đã chia sẻ về những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như việc triển khai thực hiện mô hình trong các trường học tại địa bàn các vùng biên giới, miền núi, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, công tác phối hợp triển khai thực hiện mô hình giữa lực lượng Công an và ngành Giáo dục còn bị hạn chế, gián đoạn trong dịp học sinh nghỉ hè.

Mặc dù tình trạng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh đã giảm rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao nhưng thực tế tình trạng học sinh vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra, nhất là vi phạm về an toàn giao thông.

Từ mô hình này, đã tạo ra sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ nhà trường, phụ huynh, học sinh và các tầng lớp nhân dân, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, từ cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã đến các ngành liên quan.

Thời gian tới, để mô hình tiếp tục triển khai hiệu quả, lãnh đạo Công an tỉnh mong các đơn vị cùng phối hợp, liên quan cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng văn hóa học đường trong các trường học. Các đơn vị triển khai mạnh mẽ và sáng tạo các giải pháp mới trong năm học 2024-2025, từ việc đa dạng hóa nội dung giáo dục đến áp dụng những cách làm độc đáo, hấp dẫn với mục tiêu sớm ra mắt mô hình tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng một thế hệ học sinh không chỉ vững vàng về kiến thức mà còn giàu ý thức pháp luật và kỹ năng sống.

P/v