Trụ sở Bộ Ngoại giao Iran tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Hãng thông tấn Mehr dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng những phát biểu của ông Trump nhằm phục vụ mục đích riêng, trong đó có việc tác động đến thị trường. Nhiều cơ quan báo chí khác của Iran cũng đăng tải thông tin tương tự, phủ nhận hoàn toàn các kênh đối thoại hiện nay.
Bên cạnh đó, giới chức Iran cho biết đã chuẩn bị cho "kịch bản xấu nhất" sau các đe dọa từ Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Thứ trưởng Năng lượng Iran Mostafa Rajabi Mashhadi nêu rõ nước này sẵn sàng ứng phó trong bối cảnh các nhà máy điện có thể trở thành mục tiêu tấn công.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày liên tục đưa ra các tuyên bố lạc quan về tiến triển với Iran. Ông cho biết Washington "rất quyết tâm" đạt được một thỏa thuận và các cuộc trao đổi trong những ngày qua là "rất tốt và hiệu quả". Theo ông Trump, một thỏa thuận có thể đạt được trong vòng "5 ngày hoặc sớm hơn". Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Iran "rất muốn đạt thỏa thuận" và thậm chí là bên chủ động liên hệ trước. Ông cũng cho biết các cuộc tiếp xúc được thực hiện thông qua những nhân vật "có uy tín" phía Iran, dù không phải lãnh tụ tối cao.
Một số nguồn tin cho hay Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Pakistan đã tham gia làm trung gian cho các cuộc trao đổi gián tiếp giữa hai bên. Ông Trump cũng nhận định các cuộc thảo luận đã đạt được "những điểm đồng thuận lớn".
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo Iran từ bỏ hoàn toàn tham vọng hạt nhân, không làm giàu urani và chuyển giao lượng urani đã làm giàu. Ông đồng thời cho rằng nếu đạt được thỏa thuận, eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại và xung đột tại Trung Đông có thể được giải quyết đáng kể. Ông cũng đề cập khả năng Mỹ và Iran có thể cùng kiểm soát dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz nếu đạt được thỏa thuận.
Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo nếu các cuộc tiếp xúc không mang lại kết quả, Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Những tuyên bố trái ngược từ hai phía cho thấy khoảng cách lớn trong lập trường giữa Washington và Tehran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tehran: Cuộc chiến sẽ tiếp diễn cho đến khi Iran được bồi thường
Ngày 23/3, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, nói rằng cuộc chiến sẽ tiếp diễn cho đến khi Iran nhận được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại đã phải gánh chịu.
Phát biểu trên truyền hình Iran, phát sóng hôm 23/3, ông Rezaei cũng tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi "toàn bộ các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ và có được các bảo đảm quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Iran".
"Chúng tôi thấy rằng các lực lượng vũ trang của mình đang tiến hành các chiến dịch và hoạt động một cách mạnh mẽ. Việc chuyển giao lãnh đạo của chúng tôi, với người lãnh đạo mới được lựa chọn, hiện đã ổn định và nằm chắc trong sự điều hành của người đó" - ông Rezaei nói.
Vị cố vấn cho rằng "cuộc chiến thực chất đã kết thúc" từ hơn một tuần trước và "Mỹ đã sẵn sàng dừng lại và theo đuổi một lệnh ngừng bắn". Tuy nhiên, theo ông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "đã thúc đẩy việc tiếp tục".
Các nước kêu gọi các bên xung đột quay lại đàm phán
Chính phủ LB Nga kêu gọi một giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh việc cần phải chuyển sang một giải pháp chính trị và ngoại giao. Theo ông, đây là biện pháp duy nhất có thể góp phần hiệu quả vào việc xoa dịu căng thẳng đang tiếp diễn trong khu vực.
Tương tự, Chính phủ Trung Quốc hối thúc các bên liên quan lập tức ngừng các hoạt động quân sự, quay lại đàm phán để chấm dứt xung đột. Trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) cũng cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang lan rộng và nếu giao tranh tiếp diễn cũng như căng thẳng lại leo thang, toàn bộ khu vực sẽ rơi vào tình trạng không thể cứu vãn.
Cùng ngày, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết nước này sẽ thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao có thể cùng với cộng đồng quốc tế để giảm căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz. Thủ tướng Takaichi vừa trở về Nhật Bản sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington.
An Bình (tổng hợp)