Phó Thủ tướng Thường trực: Quy hoạch phải đi trước một bước

Thứ tư, 22/07/2026 - 19:53

Chiều 22/7/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. Tại buổi làm việc, ông nhấn mạnh: quy hoạch phải đi trước một bước, định hình không gian phát triển với tầm nhìn dài hạn, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.

Đây là chỉ đạo quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh tái cấu trúc không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

6 định hướng lớn từ Phó Thủ tướng Thường trực

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đánh giá cao đóng góp của Hội và đề nghị tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

  1. Đổi mới tư duy quy hoạch tích hợp, liên ngành: Chuyển từ quản lý theo địa giới hành chính sang kiến tạo không gian phát triển quốc gia, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các đô thị, vùng kinh tế (Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long...).
  2. Tăng cường hợp tác quốc tế: Tiếp thu kinh nghiệm các nước, xây dựng mô hình đô thị đặc trưng (đô thị thông minh, sinh thái, sáng tạo, biển).
  3. Phù hợp với chính quyền hai cấp: Nâng cao quản trị không gian, xử lý linh hoạt sự đan xen đô thị - nông thôn (làng trong phố, phố trong làng).
  4. Huy động trí tuệ chuyên gia: Mở rộng hội viên, đặc biệt là doanh nghiệp và chuyên gia trẻ; phát huy vai trò phản biện xã hội.
  5. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Đào tạo đội ngũ am hiểu quy hoạch hiện đại, chuyển đổi số và xanh.
  6. Tham gia cụ thể hóa các quy hoạch lớn: Đóng góp ý kiến kịp thời cho Chính phủ, hỗ trợ tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Thường trực: Quy hoạch phải đi trước một bước- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng khẳng định quy hoạch đô thị là nghệ thuật tổ chức xã hội, khoa học phát triển cân bằng và cầu nối giữa quá khứ - tương lai, con người - thiên nhiên. Với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 54%, đây chính là nền tảng để Việt Nam đạt mục tiêu nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Quy hoạch quốc gia đang chuyển động mạnh mẽ

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại Hội Quy hoạch là sự tiếp nối chuỗi hoạt động quan trọng gần đây của ông trong lĩnh vực này.

Vào tháng 5/2026, tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành lập, điều chỉnh quy hoạch ngành và tỉnh gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong quý II/2026. Ông nhấn mạnh quy hoạch quốc gia là “kim chỉ nam”, làm cơ sở phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư công - tư và FDI.

Tại An Giang (tháng 5/2026), ông yêu cầu quy hoạch phải “kiến tạo thay vì quản lý”, gắn với chỉnh trang đô thị, đảo xanh - biển sạch phục vụ APEC 2027.

Tháng 6/2026, Phó Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo hoàn thành đúng hạn các quy hoạch phục vụ tăng trưởng, rà soát Luật Đất đai và hoàn thiện hệ thống pháp luật quy hoạch. Các vùng động lực như Đồng bằng sông Hồng hướng tới tăng trưởng GRDP khoảng 11%/năm đến 2030.

Tại Hà Nội, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang được triển khai mạnh mẽ với mô hình đa cực - đa trung tâm - đa tầng - đa lớp, khai thác không gian ngầm, mặt đất và trên cao. Thành phố đặt mục tiêu không để quy hoạch “nằm trên giấy”.

Phó Thủ tướng Thường trực: Quy hoạch phải đi trước một bước- Ảnh 2.

Ý nghĩa thực tiễn

Việc đổi mới tư duy quy hoạch không chỉ giúp tháo gỡ nút thắt hành chính mà còn mở ra không gian phát triển mới, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống người dân. Mô hình quy hoạch linh hoạt sẽ thúc đẩy liên kết vùng, hình thành hành lang kinh tế mạnh, đồng thời hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và bản sắc văn hóa.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến chuyên gia. Hội Quy hoạch và đội ngũ kiến trúc sư, nhà quy hoạch cả nước cần tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp trí tuệ để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

Đăng Thy