Phú Thọ nghiên cứu lập khu thương mại tự do

Thứ sáu, 10/04/2026 - 08:08

Phú Thọ đang nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập khu thương mại tự do (ETZ).

Tại hội nghị chiều 9/4 do ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, bài toán về một “cực tăng trưởng” mới đã được đặt ra.

Theo Sở Công Thương, đề án không chỉ mang ý nghĩa lý luận mà còn có giá trị thực tiễn rõ rệt, khi hướng tới việc xây dựng một mô hình kinh tế hiện đại, có khả năng tạo đột phá cho tỉnh và lan tỏa đến toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Nếu được triển khai, khu thương mại tự do sẽ là nền tảng để đề xuất Trung ương cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư lớn, đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sâu về tính khả thi của đề án, đồng thời mở rộng góc nhìn sang các mô hình phát triển khác như khu kinh tế chuyên biệt - hướng đi đã được một số địa phương áp dụng với những kết quả tích cực. Những kinh nghiệm này được xem là cơ sở tham chiếu quan trọng để Phú Thọ cân nhắc lựa chọn mô hình phù hợp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, khi quy mô kinh tế của tỉnh sau sáp nhập được kỳ vọng lọt nhóm dẫn đầu cả nước và sở hữu vị trí chiến lược phía Tây Hà Nội, việc xây dựng thành công một khu thương mại tự do sẽ là bước đi then chốt để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khắc phục tình trạng phát triển công nghiệp rời rạc, giá trị gia tăng thấp và thủ tục còn phức tạp.

Dù vậy, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận đây là đề án khó, phạm vi ảnh hưởng rộng và cần sự chấp thuận từ nhiều cấp, ngành Trung ương. Do đó, Sở Công Thương được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đề án trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và trong nước, nhằm đảm bảo khi triển khai sẽ thực sự phù hợp và khả thi.

Tâm An