Quảng Ninh thành lập cụm công nghiệp gần 75 ha

Thứ năm, 02/04/2026 - 09:43

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Thanh Lâm 1 tại xã Kỳ Thượng.

Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm triển khai Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030, đồng thời mở thêm không gian sản xuất tập trung cho khu vực miền núi của tỉnh.

Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Thanh Lâm 1 có quy mô gần 75 ha, trong đó phần diện tích dành cho hoạt động sản xuất công nghiệp chiếm hơn 74,6 ha, phần còn lại được bố trí cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối.

Định hướng phát triển của cụm công nghiệp tập trung vào các ngành chế biến, chế tạo, cung cấp nước, xử lý rác thải và nước thải, vận tải - kho bãi, cùng các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và sửa chữa cơ khí.

Các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao sẽ không được tiếp nhận.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng là Công ty CP Hoàng Thái, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm triển khai đồng bộ hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp thoát nước và các dịch vụ tiện ích phục vụ hoạt động sản xuất.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành trong vòng 34 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, với thời gian hoạt động tối đa 50 năm sau khi được giao hoặc cho thuê đất.

Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh dự kiến phát triển 36 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.100ha.

Tính đến hết quý 2/2025, địa phương đã thành lập và mở rộng 16 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 853ha, đạt gần một nửa mục tiêu quy hoạch. Trong số này, 7 cụm công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng và đi vào vận hành ổn định, bao gồm Hà Khánh, Hoành Bồ, Cẩm Thịnh, Nam Sơn, Phương Nam, Đông Mai và Vân Đồn, tạo nền tảng sản xuất và thu hút doanh nghiệp tại nhiều khu vực trong tỉnh.

Bên cạnh đó, 9 cụm công nghiệp khác đang trong quá trình đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như cụm công nghiệp Tràng An (Đông Triều), Yên Than (Tiên Yên), phía Đông Đầm Hà B hay cụm công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ tại Hạ Long. Ngoài ra, nhiều cụm công nghiệp mới cũng đã được thành lập, như Hải Yên, Phương Nam 2, Quảng Thành, Yên Thọ và Quảng Đức, cho thấy tốc độ mở rộng quỹ đất công nghiệp đang được đẩy mạnh.

Theo thống kê, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện đã thu hút 418 dự án thứ cấp, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động. Tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt trên 70%, phản ánh sức hút tương đối tốt của mô hình cụm công nghiệp trong bối cảnh nhu cầu mở rộng sản xuất ngày càng gia tăng.

Tâm An